Hội Người mù tỉnh Nam Định đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, nâng cao đời sống hội viên

2020-07-04 19:56:28 0 Bình luận
Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời, các cấp Hội đều tập trung củng cố tổ chức, tích cực tạo việc làm, đưa hoạt động chăm sóc người mù đi vào chiều sâu.

  Ông Trần Xuân Dương, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Nam Định (bên trái ảnh) tặng hoa, chúc mừng Đại hội thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập lần thứ IV (2014-2020) tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Thực hiện cuộc vận động “Tìm kiếm việc làm cho người mù” do Trung ương Hội Người mù Việt Nam phát động, trong 6 tháng đầu năm 2020 Hội Người mù tỉnh Nam Định đã tích cực củng cố hệ thống tổ chức, chủ động tìm kiếm việc làm cho hội viên, từng bước nâng cao đời sống người mù. Toàn tỉnh có gần 3.000 cán bộ, hội viên người mù, trong đó có 2.600 người mù thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội ở 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh. Cơ quan Tỉnh Hội đã làm việc với Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định xin 60 chỉ tiêu dạy nghề sơ cấp cho hội viên, trong đó có 20 chỉ tiêu học tin học văn phòng và 40 chỉ tiêu học nghề xoa bóp bấm huyệt (XBBH), học văn hóa và chữ nổi Braille. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn từ chương trình Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, duy trì hỗ trợ việc làm, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nguồn viện trợ thông qua dự án và tích cực vận động quyên góp để giúp đỡ, tạo việc làm cho hội viên người mù. Thực hiện phương châm “Lấy ngắn nuôi dài”, cán bộ, hội viên người mù tỉnh Nam Định đã cùng nhau đoàn kết, xóa bỏ tự ti, mặc cảm, hăng say lao động sản xuất, tận tâm phục vụ khách hàng. Từ các nguồn thu dịch vụ, sản xuất kinh doanh, hàng năm Hội liên tục tự mở thêm lớp học, tự hướng dẫn, đào tạo nghề XBBH cho hội viên có khả năng lao động.

  Hội viên Hội Người mù thành phố Nam Định hành nghề xoa bóp bấm huyệt cho khách hàng tại cơ sở số 34, Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Tính đến ngày 20/5/2020, toàn tỉnh có 16 cơ sở tập trung, tạo công ăn việc làm cho 268 người, doanh thu đạt 1tỷ 930 triệu đồng; 42 tổ nhóm do Hội lập ra thu hút 235 người, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng; 4 cơ sở XBBH do Hội quản lý thu hút 33 lao động, doanh thu đạt khoảng 300 triệu đồng; 45 cơ sở XBBH do hội viên quản lý thu hút 187 người, doanh thu đạt gần 3 tỷ đồng. Điển hình nhất là Hội Người mù thành phố Nam Định có 42 hội viên trong độ tuổi lao động thường xuyên có việc làm, nỗ lực tự tin phấn đấu để vừa tự nuôi sống bản thân vừa góp phần chăm lo cuộc sống gia đình. Nhiều hội viên người mù đã vươn lên, trở thành tấm gương tiêu biểu về học tập, lao động giỏi như anh Đoàn Văn Tuấn (hội viên Hội Người mù thành phố Nam Định), chị Nguyễn Thị Nhung (hội viên Hội Người mù huyện Trực Ninh), anh Đỗ Văn Linh (hội viên Hội Người mù huyện Giao Thủy), anh Ngô Nguyên Quang (hội viên Hội Người mù huyện Ý Yên), anh Đinh Hữu Tuyên (hội viên Hội Người mù huyện Mỹ Lộc)…

 Hội viên Hội Người mù tỉnh Nam Định được nhận gạo hỗ trợ tại chương trình tặng gạo từ thiện của Hội cổ động viên bóng đá Nam Định - Ảnh Tư liệu.

Được biết, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tỉnh Nam Định có 100% số hội viên người mù được các tổ chức cơ sở Hội đến thăm, tặng quà với tổng số tiền 975 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định có 2.600 người mù là đối tượng bảo trợ xã hội đều đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân  gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra, hội viên người mù tại các huyện, thành phố còn nhận được sự giúp đỡ về tiền mặt, hàng hóa của các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Đến nay, tỷ lệ hội viên nghèo của Hội Người mù tỉnh Nam Định đã giảm còn 17%. Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội Người mù tỉnh Nam Định đang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% - 2,5% trở lên. Năm 2020, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56
Đang tải...