Hội người mù Việt Nam tỉnh hội Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần VI

2020-11-05 14:50:59 0 Bình luận
Ngày 5/11, Hội người mù Việt Nam tỉnh hội Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (2020-2025) với sự tham gia của nhiều đại biểu là đại diện Hội người mù và lãnh đạo các phòng ban trong tỉnh.

Quang cảnh đại hội

Đại hội với sự góp mặt của Ông Phạm Viết Thu - chủ tịch hội người mù Việt Nam; Thiếu tướng Trần Vinh Quang - nguyên thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chủ tịch Danh dự Hiệp Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam (VAIDE); Ông Chử Phương Nam ủy viên thường trực ban chấp hành, trưởng ban tư vấn kinh tế và pháp lý của Hiệp Hội VAIDE; Ông Lê Văn Lộc - Chủ tịch Hội người mù tỉnh hội Thừa Thiên Huế.

Về phía lãnh đạo tỉnh có:Ông Nguyễn Thanh Bình: Ủy viên thường vụ tỉnh ủy- phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Cao Ngọc Dũng: phó bí thư đảng ủy khối cơ quan và dân vận tỉnh cùng lãnh đạo các phòng ban của tỉnh và các hội viên trực thuộc Hội người mù tỉnh hội.

Các đại biểu tham dự đại hội

Phát biểu tại đại hội Ông Lê Văn Lộc - Chủ tịch Hội người mù tỉnh hội cho biết: Trong nhiệm kỳ V(2015 – 2020) hoạt động của hội có nhiều chuyển biến tích cực so với nhiệm kỳ IV, cụ thể: Hội đã kết nạp 246 hội viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện vượt so với kế hoạch đề ra.

Ông Lê Văn Lộc báo cáo với đạo hội về kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ V (2015-2020)

Trong nhiệm kỳ qua, có 37 phóng sự, 406 tin bài về hội được đăng, phát sóng trên sóng phát thanh, truyền hình từ Trung ương đến địa phương và đã nhận được nhiều phản ứng tích cực

Hội đã tổ chức thành công 29 lớp dạy nghề cho 402 học viên, vượt chỉ tiêu 14 lớp, 152 học viêm so với chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Bên cạnh đó, Hội còn quyết định thành lập CLB Doanh nghiệp của thương binh và NKT trực thuộc hội và thành lập mới 02 hợp tác xã, nâng tổng số HTX hiện nay là 05 HTX, 01 Công ty và 03 cơ sở sản xuất trực thuộc Hội nâng tổng doanh thu của Công ty, 5 HTX, 3 cơ sở sản xuất thuộc Hội nhiệm kỳ V đạt trên 28,5 tỷ đồng, vượt trên 10 tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ.

Trong suốt nhiệm kỳ, Hội đã tặng hơn 104.000 suất quà trị giá hơn 27,1 tỷ đồng đến với hội viên, vượt giá trị chăm sóc trên 10,7 tỷ đồng so với nhiệm kỳ IV và còn nhiều nội dung, chỉ tiêu khác vượt so với nhiệm kỳ trước.
Về công tác đối ngoại, hội đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, hội đã tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ và triển khai tốt các dự án lớn như “ dự án khảo sát xác minh phổ biến trung tâm giáo dục công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khiếm thị do tổ chức Jica Nhật Bản tài trợ với tổng giá trị các loại trang thiết bị được viện trợ tương đương 2.3 tỷ đồng, UBND tỉnh TT-Huế bố trí vốn đối ứng 164 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp phòng dạy tin học cho người mù, dự án tập huấn chính sách pháp luật và tư vấn pháp luật....

Trong nhiệm kỳ VI, hội sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa để xây dựng công tác hội ngày càng vững mạnh đảm bảo lợi ích và cuộc sống cho các hội viên. 

Cũng tại đại hội, Đại diện Hiệp hội VAIDE có trao bằng khen cho các cá nhân, đơn vị điển hình trong sản xuất, kinh doanh có đóng góp trong công tác xây dựng hội nhiệm kỳ vừa qua.

Thiếu tướng Trần Vinh Quang và ông Chử Phương Nam thay mặt Hiệp hội VAIDE tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị tiêu biểu

Người mù tuy mất đi ánh sáng đôi mắt, nhưng vẫn sống bằng tất cả nghị lực mình đang có. Họ đã cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, bằng niềm tin vào cuộc sống và tình yêu thương chan chứa của cộng đồng xã hội, như lời Bác Hồ đã dạy " Tàn nhưng không phế ". Trong thời gian tới, Hội người mù Việt Nam tỉnh hội Thừa Thiên Huế sẽ từng bước khẳng định sức mạnh mình trong công cuộc đảm bảo cuộc sống cho hội viên góp phần xây dựng kinh tế đất nước.

Ngày 4/11/2020  Ông Chử Phương Nam, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Tư vấn Kinh tế và pháp lý của Hiệp Hội DN thương binh và người khuyết tật Việt Nam và Bà Nghiêm Xuân Anh, Giám đốc công ty TNHH đầu tư và phát triển xuất khẩu 27/7 Anh Thư, đã có mặt tại Tỉnh Hội Thừa Thiên Huế, Hội người mù Việt Nam, trao 20 suất quà và 6.000.000 đồng tiền mặt  cho thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, con en gia đình chính sách tại đại hội. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...