Khai giảng trong ngày hội chung của cả nước
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức thống nhất, đồng loạt cùng cả nước vào 7h30 đến 8h30 ngày 5/9. Đây cũng là dịp tỉnh Nghệ An tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Không khí trang nghiêm tại Trường THPT Đô Lương I
Theo kế hoạch của tỉnh Nghệ An, học sinh toàn tỉnh tựu trường ngày 24/8 và lễ khai giảng được tổ chức ngày 5/9. Năm học 2026–2027, các cơ sở giáo dục phải bảo đảm 35 tuần thực học, gồm 18 tuần học kỳ I và 17 tuần học kỳ II; học kỳ I kết thúc trước ngày 17/1/2027 và năm học hoàn thành trước ngày 31/5/2027.
Điểm nhấn từ những ngôi trường mới ở vùng biên
Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay tại Nghệ An là việc gắn với khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Đây được xem là một trong những nội dung thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với học sinh ở địa bàn còn nhiều khó khăn
Được biết, theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An tổ chức các điểm cầu tại 10 xã gồm Anh Sơn, Hạnh Lâm, Môn Sơn, Na Ngoi, Bắc Lý, Quế Phong, Tri Lễ, Nhôn Mai, Keng Đu và Tam Thái. Trước đó, các địa phương được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, khánh tiết, lễ tân, âm thanh, ánh sáng, thiết bị, đường truyền, an ninh, an toàn, y tế và vệ sinh môi trường

Tại Trường THPT Con Cuông
Tại Nghệ An, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Anh Sơn được lựa chọn làm điểm cầu chính của tỉnh, kết nối với chương trình khánh thành và khai giảng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên toàn quốc. Trước ngày khai giảng, các hạng mục chính tại trường như phòng học, thư viện, nhà hiệu bộ, nhà ăn, bếp và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cơ bản đã sẵn sàng

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Hạnh Lâm
Theo đó, các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 được triển khai tại nhiều địa bàn khó khăn như Tri Lễ, Hạnh Lâm, Quế Phong, Tam Thái, Keng Đu, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi và Bắc Lý. Trước thềm năm học mới, 9/10 dự án đã đạt khoảng
80% tiến độ; một số công trình nổi bật đạt khoảng 90%, tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, ăn ở trong môi trường khang trang hơn.
Tại các xã vùng cao, công tác chuẩn bị cho năm học mới được thực hiện đồng bộ. Giáo viên vệ sinh, trang trí lớp học, sắp xếp đồ dùng; chính quyền, nhà trường và gia đình phối hợp vận động học sinh đến lớp đầy đủ. Ở những địa bàn có đông học sinh dân tộc thiểu số, việc duy trì sĩ số, hỗ trợ học sinh ở xa và chuẩn bị điều kiện sinh hoạt nội trú được đặc biệt quan tâm.

Năm học 2026 -2027 tỉnh Nghệ An có hơn 963.000 học sinh ở các cấp học
Không chỉ là một ngày hội khai trường.
Những hình ảnh từ các bản làng vùng cao cho thấy phía sau tiếng trống khai giảng là sự chuẩn bị của cả cộng đồng. Với những học sinh lần đầu xa gia đình để học nội trú, niềm vui được học trong ngôi trường mới đi cùng những bỡ ngỡ. Với thầy cô, đó là trách nhiệm đồng hành, chăm sóc và giúp các em thích nghi với môi trường học tập mới.

Tại Trường Tiểu học xã Cát Ngạn
Kỳ vọng cho một năm học mới sau quá trình sắp xếp mạng lưới trường học, Nghệ An bước vào năm học 2026–2027 với yêu cầu ổn định tổ chức, không để gián đoạn việc dạy và học, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Từ những trường học ở trung tâm đến các điểm trường vùng biên, mục tiêu chung là tạo môi trường học tập an toàn, đầy đủ và thuận lợi hơn cho học sinh.
Bình luận bài viết