Hợp Hưng nỗ lực về đích nông thôn mới kiểu mẫu

2024-01-17 14:49:54 0 Bình luận
Một xã thuần nông, độc canh cây lúa, ở xa trung tâm huyện lỵ nhưng Hợp Hưng (Vụ Bản) đã nỗ lực vượt khó, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí để sớm về đích nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tại tỉnh Nam Định.

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định được xây dựng khang trang, đẹp mắt - Ảnh: Hồ Thanh

Ông Hoàng Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết: Hợp Hưng là xã thuần nông, độc canh cây lúa, không có khả năng phát triển cây màu, cây hàng hóa, không có tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua nhưng lại có thế mạnh về mô hình trang trại tổng hợp, phát triển gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Toàn xã có 11 thôn với 2.023 hộ dân và 6.695 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 272 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ y tế. Năm 2022 xã Hợp Hưng đã về đích NTM nâng cao, các thôn Vụ Nữ, Nội Chế, Tiên Chưởng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Nhiều công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng mới đã tạo nên diện mạo quê hương ngày càng khang trang, đẹp mắt. Thành tựu này đã tạo đà vững chắc, thôi thúc đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực xây dựng NTM kiểu mẫu. Cả hệ thống chính trị thông suốt về quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, tạo nên sự đồng thuận trong từng suy nghĩ, cách làm. Trong đó nhất quán một phương châm chỉ đạo “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ; người dân làm chủ thể, nhà nước định hướng, hướng dẫn tổ chức và hỗ trợ thực hiện; lấy thôn làm địa bàn chỉ đạo thực hiện”. 

Ban chấp hành đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, công chức phụ trách các mặt công tác. Trong đó lấy tiêu chí về giáo dục là lĩnh vực nổi trội của xã NTM kiểu mẫu.

Nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng nguồn lực của nhân dân, Hợp Hưng đã tạo nên bước đột phá, vượt qua được rào cản về nguồn lực trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Làm được điều này là do sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo xã, tấm lòng tâm huyết của mỗi người dân, chủ doanh nghiệp, các mạnh thường quân và con em sống xa quê trên mọi miền đất nước đã chung tay, góp sức với quê hương.

Tính ra, tổng nguồn thu xây dựng NTM của xã Hợp Hưng đã đạt hơn 171 tỷ đồng, trong đó riêng ngân sách xã đã huy động hơn 25 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hơn 76,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 24,2 tỷ đồng và hiến 34.457 m2 đất để xây dựng các công trình của xã, của thôn, trị giá gần 30 tỷ đồng. Riêng năm 2023, Hợp Hưng đã huy động các nguồn lực trên 50 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp các cơ sở hạ tầng, tạo diên mạo mới cho quê hương và hỗ trợ các thôn 250 triệu đồng mua sắm dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời cho người dân. Các trường THCS, Tiểu học đều có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền, có các câu lạc bộ, nhà đa năng. Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trường THCS của xã đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn và thư viện tiên tiến.

Trong phát triển kinh tế, xã chủ trương mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp,  tạo điều kiện thuận lợi để các hộ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Trong đó tập trung duy trì 3 cơ sở may, 1 HTX thu mua nông sản, 1 mô hình liên kết chăn nuôi thỏ và nhiều mô hình kinh tế gia trại, trang trại. Mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông Mai Công Chính thôn Lập Vũ và mô hình sản phẩm gạo sạch của HTX thu mua Bốn Thuận tiếp tục được công nhận đạt chuẩn OCOP theo tiêu chuẩn 3 sao là những điển hình đáng được ghi nhận. Chính nhờ vậy, mức thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã đã đạt 83,5 triệu đồng/người; không còn hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo bảo trợ xã hội là 0,97%; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95,3%. Năm 2017 xã Hợp Hưng đã được UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ thi đua “Đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng NTM”, năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều năm liền được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Ông Vũ Công Thương, Chủ tịch UBND xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết thêm: Quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu người dân trong xã đã có nhiều tấm gương tâm huyết góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp như: Gia đình ông Vũ Minh Tâm, quê gốc ở thôn Thám Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội đã vận động người thân phát tâm xây dựng các công trình tâm linh, cổng làng và nhà Đại đoàn kết trị giá trên 5 tỷ đồng. Thôn Nội Chế đã nỗ lực vận động con em sống xa quê, các mạnh thường quân tham gia ủng hộ, huy động nhiều công sức, nguồn lực để hoàn thiện xây dựng NTM kiểu mẫu, đạt chuẩn NTM thông minh năm 2023, được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen.

Được biết, từ ngày 2-11-2023, UBND xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản đã có tờ trình đề nghị thẩm tra, xét duyệt, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Mục tiêu phấn đấu của xã đến năm 2025 là đạt mức thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/người/năm; có 7/11 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% trở lên và tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98%.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...