Hưng Phúc (Hưng Nguyên, Nghệ An): Với một cái tết thêm ấm!

2020-01-21 18:09:46 0 Bình luận
Trong những ngày này, các hoạt động thiện nguyện như “tết vì người nghèo, tết yêu thương...” được diễn ra trên khắp cả nước. Cùng với đó, ngày 21/01/020 tại xã Hưng Phúc (Hưng Nguyên, Nghệ An). Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc phối hợp với Tạp chí Điện tử Hòa nhập - Văn phòng đại diện tại Nghệ An và một số cá nhân, đã trao 50 suất quà cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách.

Hiện nay xã Hưng Phúc có tổng diện tích tự nhiên trên 5ha, với dân số hơn 4,5 ngìn dân, người dân ở đây sống chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và một số nghành nghề phụ khác. Thu nhập bình quân đầu người còn ở mức trung bình, tốc độ tăng trưởng kinh tế không đồng dều và chưa cao. Vì thế đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 03%, hộ cận nghèo chiếm trên 10%. Cuộc sống hàng ngày của nhiều gia đình còn thiếu thốn về vật chất lẩn tinh thần, đặc biệt là trong những ngày lễ tết.

Những món quà mang nhiều ý nghĩa được trao cho các các gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Như trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, các chương trình hoạt động thiện nguyện, các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo tết vì người nghèo, đối tượng chính sách. Luôn được Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc quan tâm, chia sẽ. Với mong muốn góp phần giúp họ đón một cái tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc.

Trên tinh thần đó, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc hỗ trợ số tiền 25 triệu đồng từ nguồn kinh phí hoạt động của Công ty. Phối hợp với Tạp chí Điện tử Hòa nhập - Văn phòng đại diện tại Nghệ An và một số cá nhân khác, đã trao 50 suất quà cho các gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách... Với tổng số 50 suất quà nói trên, có 25 suất quà do Tạp chí Điện tử Hòa nhập - Văn phòng đại diện tại Nghệ An đã kết nối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc để hỗ trợ. Còn 25 suất quà còn lại do một số cá nhân là con em tại địa phương hiện đang công tác tại Nghệ An đã kết nối hỗ trợ, mỗi suất quà trị giá 500 ngìn đồng tiền mặt.

Thay mặt đơn vị hỗ trợ, ông Nguyễn Thế Tiến - GĐ Công ty TNHHMTV cấp nước Sông Lam, thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc, đã chia sẽ bằng những tình cảm sâu sắc đối với các hoàn cảnh trong lễ trao quà.

Chị Vi Thị Thêu, trú tại xóm 5 chia sẻ “Đã nhiều năm liền, gia đình tôi đều thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm, phải nuôi ba đứa con ăn học, thu nhập chủ yếu nhờ vào mấy sào ruộng, và tranh thủ thời gian đi bắt ốc, bắt cua để bán. Vì thế điều kiện gia đình gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù gia đình tôi rất muốn sớm thoát nghèo, nhưng khả năng không có. Trong những ngày chuẩn bị đón năm mới xuân canh tý, nhận được món quà từ các nhà hảo tâm, đơn vị hổ trợ như thế này, gia đình tôi cảm thấy rất xúc động và được an ủi, động viên phần nào về tinh thần lẫn vật chất”.

Đại diện địa phương, các hộ gia đình, ông Nguyễn Văn Thìn - Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu và đã gửi lời cảm ơn tới đơn vị tài trợ

Tại chương trình, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Hưng Phúc; ông Nguyễn Văn Thìn - Phó Chủ tịch UBND ghi nhận những tình cảm quý báu mà Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đã dành cho địa phương. Với những suất quà có giá trị mà đơn vị đã hỗ trợ; đơn vị kết nối là Tạp chí Điện tử Hòa nhập - Văn phòng đại diện tại Nghệ An và một số cá nhân là con em tại địa phương hiện đang công tác tại Nghệ An. Đã giúp đỡ cho các gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... để họ đón một cái tết cổ truyền thêm ấm áp.

Cùng với đó “Trong năm 2019, xã Hưng Phúc luôn quan tâm đến công tác chính sách như: Việc cấp thẻ BHYT, hỗ trợ tiền điện kịp thời, đầy đủ đối với các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình người có công cách mạng. Đặc biệt là các phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn' luôn được địa phương đẩy mạnh với nhiều hoạt động tu sửa, xây dựng mới nhà tình nghĩa, tu sửa đài tưởng niệm, tổ chức thăm hỏi, tặng sổ tiết kiệm... vì thế đã tạo được niềm tin trong lòng người dân xã nhà”... ông Thìn cho biết thêm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...