Huyện Củ Chi xác lập Kỷ lục Việt Nam 100 món ăn làm từ khoai mì

2024-01-30 10:10:00 0 Bình luận
Ngày 30/1, Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khai mạc ngày Hội Hương sắc vùng Đất Thép lần 2 và khai mạc Hội Hoa xuân, Chợ hoa tết xuân Giáp Thìn năm 2024. Ngoài ra, địa phương cũng xác lập kỷ lục Việt Nam với 100 món ăn có nguyên liệu từ khoai mì. 

Nhân dịp này, UBND huyện Củ Chi đã trao quà Tết cho 60 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời công bố và trao tặng Giấy chứng nhận cho 19 chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP “3 sao” năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi bày tỏ: “Các hoạt động tổ chức với mong muốn tạo không khí vui tươi và sân chơi giao lưu, giải trí, cho nhân dân huyện Củ Chi. Với chuỗi nhiều hoạt động phong phú mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Huyện trong việc chăm lo đời sống và mang sắc xuân đến với mọi người dân trên địa bàn huyện...”.

Lễ hội sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão. Là hoạt động văn hóa đặc sắc khi Tết đến Xuân về, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện. Với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Củ Chi, quảng bá hình ảnh huyện Củ Chi với bề dày lịch sử, thân thiện, văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong chuỗi hoạt động có nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa như: xác lập kỷ lục Việt Nam đối với 100 món ăn làm từ khoai mì Củ Chi, hội thi gói bánh Tết, biểu diễn lân sư rồng, các hội thi văn hóa văn nghệ, duyên dáng áo dài, hội thi hoa lan cây kiểng, trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn và các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn huyện… Các chương trình, sự kiện, hoạt động văn hóa truyền thống trong Lễ hội năm nay sẽ góp phần đưa huyện Củ Chi trở thành điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn".

Huyện Củ Chi khai mạc các chương trình Hội

UBND huyện Củ Chi kỳ vọng sẽ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Củ Chi, quảng bá hình ảnh huyện Củ Chi với bề dày lịch sử, thân thiện, văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo huyện Củ Chi trao thư cảm ơn đến đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an TP Hồ Chí Minh. 

Dịp này, UBND huyện Củ Chi đã nhận bằng công nhận kỷ lục 100 món ăn từ khoai mì do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận. Khoai mì hay người dân huyện Củ Chi thường gọi là Củ mì từ xa xưa đã rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày và đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến. Củ mì gần như là thức ăn đảm bảo cho sự sống của quân và dân Củ Chi dưới những đường hầm địa đạo. Qua sự sáng tạo của người dân. 

Nhân dân huyện Củ Chi đón nhận Bằng kỷ lục Việt Nam. 

 

Khoảng 60 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đón nhận quà, kinh phí hỗ trợ đón Tết Giáp Thìn 2024. 

 

 19 chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP “3 sao” năm 2023 tại địa phương đón Bằng chứng nhận sản phẩm. 

Nhiều người dân có mặt từ sớm tham quan, chụp ảnh tại Hội hoa Xuân. 

Củ mì đã được chế biến thành nhiều món ăn từ đơn giản đến cầu kỳ, đẹp mắt. Theo thời gian, các món ăn chế biến từ Củ mì ngày càng phong phú.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...