Huyện Thường Tín phát triển mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy

2023-05-08 18:41:00 0 Bình luận
Huyện Thường Tín đang gấp rút triển khai thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy; Điểm chữa cháy công cộng tại địa bàn 29 xã, thị trấn với mục đích nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16/2/2023 của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 24/2/2023 của UBND huyện Thường Tín về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH cho cộng đồng trên địa bàn huyện, xã Hòa Bình được xác định là một trong những xã đi đầu trong việc thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy và cũng là một trong những địa phương đầu tiên tổ chức lắp đặt các Điểm chữa cháy công cộng tại 3 thôn có làng nghề truyền thống. Trên thực tế, cả 3 làng nghề của xã Hòa Bình đều có khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Mô hình triển khai ở thôn Dưỡng Hiền, nơi người dân có nghề thu mua bông và vải vụn là nguyên liệu dễ phát sinh hỏa hoạn. Đại diện mỗi gia đình của thôn đã cử 1 người tham gia Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy. Bước đầu tổ liên gia đã được cán bộ chiến sĩ Công an huyện và Công an xã tuyên truyền về PCCC.

Đồng thời, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn các hộ gia đình cách sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy và thoát nạn khi chẳng may có sự cố xảy ra, góp phần không để cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Trưởng thôn Dưỡng Hiền La Văn Thực cho biết, trong thôn hiện nay có rất nhiều hộ gia đình làm nghề thu mua tái chế bông, vải vụn là những nguyên liệu có nguy cơ cháy nổ cao. Thời gian qua, ở thôn cũng đã xảy ra các sự cố cháy nổ, tuy nhiên thiệt hại không lớn.

Do đó, ông Thực mong muốn chính quyền các cấp huyện Thường Tín quan tâm đảm bảo cho công tác PCCC tại làng nghề, nhất là việc thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy có tác dụng quan trọng khi chẳng may có cháy nổ xảy ra. Chính sự có mặt kịp thời của người dân là yếu tố quan trọng để dập tắt đám cháy, giảm thiệt hại do cháy gây ra.

Chủ tịch UBND xã Hoà Bình Hoàng Văn Thắng cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ đầu tư lắp đặt 7 điểm chữa cháy công cộng rải rác ở cả 3 thôn với bình chữa cháy, dụng cụ kìm cộng lực, xà beng, búa, rìu… để người dân có công cụ đắc lực sử dụng trong PCCC&CNCH một cách hiệu quả.

“Việc thành lập Tổ liên gia an toàn PCCC nhằm mục đích tuyên truyền giúp cho người dân nâng cao ý thức, nhận thức được và tầm quan trọng của việc phòng ngừa hoả hoạn tại nơi ở, nơi sản xuất, kinh doanh. Các thành viên trong Tổ sẽ hỗ trợ nhau khi chẳng may xảy ra cháy, phát huy phương châm 4 tại chỗ trong PCCC&CNCH” - ông Thắng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết, Thường Tín là địa phương có tới hàng trăm làng nghề, trong đó có nhiều làng nghề truyền thống sản xuất các sản phẩm có nguy cơ cháy nổ cao. Thực tế, tại địa phương thời gian qua cũng xảy ra nhiều vụ cháy nổ ở các làng nghề gây thiệt hại không nhỏ, nhất là với các hộ gia đình kết hợp nơi ở để sản xuất, kinh doanh.

Vì thế, thời gian qua, UBND huyện Thường Tín đã quyết liệt triển khai công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Hoạt động mô hình tự quản về PCCC trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về PCCC&CNCH.

“Qua đó, làm cơ sở góp phần hạn chế xuống mức thấp nhất, không để xảy ra các vụ hỏa hoạn lớn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự cho địa phương” - ông Thản khẳng định.

Xã Hoà Bình ra mắt Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...