Huyện Văn Yên (Yên Bái): Long trọng tổ chức Đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020

2020-06-09 17:23:23 0 Bình luận
Sáng 9/6, Đảng bộ huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy.

Ông Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Đại hội.

Đến dự đại hội có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bà  Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cùng toàn thể lãnh đạo Đảng bộ huyện Văn Yên.

Phát biểu tại đại hội, ông Luyện Hữu Chung – Bí thư Huyện ủy Văn Yên khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Văn Yên đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành toàn diện 24/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ huyện đề ra.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38,5 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; xác định tập trung phát triển đối với 8 sản phẩm có lợi thế trong 11 sản phẩm chủ lực của tỉnh. Triển khai xây dựng được 6 chuỗi giá trị và 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, hữu cơ của huyện.

Huyện đã xây dựng được 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 3 lần mục tiêu Nghị quyết. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; phát triển thế mạnh về du lịch tâm linh gắn với các di tích lịch sử văn hóa như Đền Đông Cuông, Đền Nhược Sơn... và phát triển du lịch cộng đồng.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển, Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ huyện Văn Yên đã kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là mặt yếu kém chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để Ban Chấp hành khóa mới có giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của nhiệm kỳ mới. Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra 20 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục - y tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại đại hội, ông Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo, đoàn kết đã làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của sức mạnh đó; nhờ đó, Đảng ta, dân tộc ta đã vượt qua mọi chông gai thử thách để có được cơ đồ như ngày hôm nay.

Đảng bộ huyện Văn Yên đã làm tốt điều như vậy mới có được một Văn Yên như ngày hôm nay - một huyện Văn Yên hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng, góp phần vào thành tựu của tỉnh Yên Bái và của cả nước.

Qua đó, ông Trần Quốc Vượng mong muốn Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần này sẽ là mẫu hình cho đại hội cấp huyện của tỉnh Yên Bái, sẽ đề ra định hướng phát triển cho huyện nhà, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư huyện ủy thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, là trung tâm đoàn kết các dân tộc trong huyện nhà, xây dựng huyện Văn Yên ngày càng vững vàng và giàu đẹp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...