Huyện Ý Yên (Nam Định): Đoàn kết một lòng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

2021-06-04 19:53:50 0 Bình luận
Vào lúc 00 giờ 00 phút ngày 04/6/2021, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Ý Yên đã tổ chức công bố quyết định số 5861 ngày 03/6/2021 về việc kết thúc cách ly khoanh vùng y tế tại khu vực dân cư thuộc thôn Trung Cường, xã Yên Cường và khu vực dân cư phía tây Cầu Tống Xá, xã Yên Thắng. Và 6h sáng cùng ngày, BCĐ phòng chống Covid-19 huyện cũng tổ chức bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện.

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban BCĐ phòng chống Covid – 19 huyện, cùng các thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 huyện, xã Yên Cường tới dự tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Trung Cường trong giờ đầu kết thúc cách ly.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với Covid-19 đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 tại thôn Trung Cường, xã Yên Cường, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện và xã Yên Cường đã chủ động đưa ra ngay các biện pháp cấp bách, ứng phó kịp thời theo kịch bản đã xây dựng. Với quyết tâm chính trị cao nhất, huy động các nguồn lực nhanh chóng dập dịch. Một trong nhiều biện pháp hiệu quả đưa ra đó là: Khoanh vùng, truy vết, điều trị y tế F0, nhanh chóng cách ly y tế tập trung F1 tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện và thiết lập phong tỏa cách ly y tế vùng lõi dịch là 2 thôn Trung Cường xã Yên Cường và Tây Cầu Tống xã Yên Thắng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động sức mạnh đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện cùng nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các quy định và hỗ trợ công tác phòng dịch ở địa phương. 

Đồng chí: Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 huyện, xã Yên Thắng tới dự và chúc mừng nhân dân Tây Cầu Tống trong giờ đầu kết thúc cách ly.

Trong suốt quãng thời gian qua, toàn bộ người dân huyện Ý Yên nói riêng cùng với cả nước nói chung đều ra sức phòng chống để ngày một đầy lùi dịch bệnh Covid-19. Cũng kể từ đó, huyện Ý Yên luôn nhận được sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cuộc chiến khốc liệt đó. Ngay khi được tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, các doanh nghiệp, các hội đồng hương, tổ chức, cá nhân là con em quê hương Ý Yên đang sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc,… đã tự nguyện ủng hộ kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch của huyện. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, hành động rất đáng quý và kịp thời, những món quà vô cùng to lớn cả về vật chất và tinh thần có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thắp lên tình đoàn kết, thể hiện tinh thần chung sức của toàn xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện và các địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Huyện Ý Yên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ, đóng góp của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,... trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Sau một thời gian căng mình chống dịch, huyện Ý Yên đã đạt được kết quả tích cực, thành công trong đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ngoài 2 ca nhiễm là hai mẹ con tại thôn Trung Cường, xã Yên Cường, 21 ngày qua huyện Ý Yên không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào trong cộng đồng, các trường hợp F1 và người dân tại vùng lõi dịch đều cho kết quả âm tính với Covid-19 sau 4 lần xét nghiệm. Cuộc sống của nhân dân trong huyện đặc biệt là hai xã Yên Cường và Yên Thắng trở lại trạng thái bình thường mới trong phòng dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban BCĐ phòng chống Covid-19 huyện phát biểu trong giờ đầu kết thúc cách ly.

Phát biểu tặng hoa chúc mừng tại đây, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban BCĐ phòng chống Covid-19 huyện; đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTV HU, Phó chủ tịch UBND huyện đã khẳng định trong suốt thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn luôn nỗ lực hết sức trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với mục tiêu và ưu tiên cao nhất là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao công sức các lượng lượng tuyến đầu chống dịch là:  Y tế, Công an, Quân sự, BCĐ phòng chống Covid-19 xã Yên Cường, Yên Thắng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Biểu dương tinh thần nhân dân toàn huyện đặc biệt là nhân dân vùng lõi và công dân thực hiện cách ly y tế tập trung đã chủ động, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng và chống dịch. Những thành quả bước đầu trong cuộc chiến phòng chống Covid-19 trong thời gian vừa qua ở huyện ta là rất phấn khởi nhưng không vì thế mà cho phép chúng ta lơ là, chủ quan trước những diễn biến mới của dịch bệnh này trong thời gian tới. Các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu, các ngành, các địa phương và nhân dân toàn huyện phát huy thành quả và kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch vừa qua, tiếp tục tập trung và quyết tâm cao thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội.

Một số hình ảnh trong ngày 04/06 – kết thúc cách ly khoanh vùng tại huyện Ý Yên:

Huyện Ý Yên niềm vui vỡ òa trong ngày chiến thắng Covid-19.

Bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện vào sáng 4/6.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12

Trò chuyện với chiến sĩ Điện Biên về chiến thắng 70 năm trước

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã có cuộc gặp gỡ và trò truyện với những chiến sĩ Điện Biên năm xưa tại Nghệ An.
2024-04-17 13:15:00

Hội nghị Thượng đỉnh tăng cường hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam và Australia

Theo thông tin từ ĐSQ Australia: Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Xanh Australia - Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/04 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia từ Australia và Việt Nam.
2024-04-17 11:21:19
Đang tải...