Huyện Ý Yên nỗ lực xoá nhà tạm, nhà dột nát
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ý Yên trao kinh phí trích từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" để hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại các địa phương
Quán triệt tinh thần Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về triển khai phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước năm 2025”. Với quyết tâm xoá nhà tạm, nhà dột nát trên toàn địa bàn trong năm 2025, Ban Chỉ đạo huyện đã họp bàn, quán triệt tinh thần, mục tiêu chung, thống nhất phương pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát của địa phương để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời phối hợp với các thôn, xóm, khu dân cư và các ngành chuyên môn có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá, thống kê, phân loại công khai, minh bạch các trường hợp nhà tạm, nhà dột nát cần sửa chữa, xây mới. Theo tổng hợp, rà soát, tính đến tháng 3/2025, toàn huyện Ý Yên chỉ còn 36 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 12/23 xã, thị trấn đang còn phải ở nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ xây mới và cải tạo sửa chữa bao gồm các xã: Trung Nghĩa, Phú Hưng, Tân Minh, Yên Phong, Yên Khánh, Yên Mỹ, Yên Tiến, Yên Ninh, Yên Cường, Yên Nhân, Yên Lộc và Yên Phúc.
Mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát
Ngoài mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách của Trung ương, trong đó xây mới là 60 triệu đồng/hộ gia đình, sửa chữa là 30 triệu đồng/ hộ gia đình thì để có thêm nguồn lực xây sửa những căn nhà đã xuống cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo nói chung, kế hoạch thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng đến cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội cùng tích cực, chủ động tham gia góp công, góp của để thực hiện hiệu quả chương trình nhân văn này, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các ban, ngành, địa phương, huyện Ý Yên đã huy động được thêm nhiều nguồn lực đóng góp vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo” và nguồn quỹ của các tổ chức hội đoàn thể khác. Qua đó, khẳng định sâu sắc sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như lan toả tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, phát huy cao nhất trách nhiệm của cộng đồng, đem lại niềm vui cho biết bao hộ gia đình khó khăn có cơ hội được thoát khỏi cảnh “màn trời chiếu đất”.
Gia đình CCB Lê Văn Kích (85 tuổi), thôn Tân Tiến, xã Yên Lộc.
Nếu trước đây giấc mơ được sống trong căn nhà vững chãi, kiên cố, không còn phải lo mưa, lo nắng của không ít hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ neo đơn, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện dường như chỉ là mong ước viển vông khi cuộc sống mưu sinh “cơm ngày ba bữa” còn khó lòng trọn vẹn thì giờ đây khao khát ấy đã trở thành hiện thực. Niềm vui ý nghĩa đó cũng đã đến với gia đình CCB Lê Văn Kích (85 tuổi), thôn Tân Tiến, Xã Yên Lộc trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua. Chỉ sau tròn 1 tháng khởi công xây dựng, căn nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” đã được Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện và Hội CCB xã khánh thành và bàn giao cho gia đình như một món quà tri ân vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Được biết, CCB Lê Văn Kích là nạn nhân chất độc hoá học màu da cam có hoàn cảnh khó khăn của xã Yên Lộc. Nhiều năm nay, 2 vợ chồng ông vẫn còn phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn nhưng chưa có điều kiện để xây sửa lại. Với sự chung tay của các cấp Hội CCB cùng sự hỗ trợ, góp công, góp sức của anh em, bà con, từ nay gia đình CCB Lê Văn Kich thực sự được sống trong căn nhà mới kiên cố, khang trang, sạch đẹp với diện tích tích sử dụng 60m2, đảm bảo 3 cứng, có mái tôn chống nóng và đầy đủ công trình vệ sinh khép kín. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 230 triệu đồng, trong đó Hội CCB tỉnh Nam Định hỗ trợ 50 triệu đồng; số tiền còn lại do gia đình tiết kiệm và cán bộ, hội viên chi hội CCB cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương cùng anh em họ hàng ủng hộ và giúp đỡ 29 ngày công lao động.
Cũng như CCB Lê Văn Kích, niềm vui, sự xúc động khi được ngủ ngon trong căn nhà mới của các gia đình khó khăn đã nhận hỗ trợ làm nhà quả thật khó có thể diễn tả hết bằng lời. Tính đến ngày 24/4/2025, toàn huyện có 32/36 công trình đã khởi công gồm 23 công trình xây mới và 9 công trình sửa chữa. Hiện có 6 công trình gồm 3 công trình xây mới và 3 công trình sửa chữa đã hoàn thành được các địa phương khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Ngoài kinh phí do Nhà nước hỗ trợ, sự ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức, công ty, đơn vị, doanh nghiệp, sự góp công, góp sức của các lực lượng, đoàn viên, hội viên, huyện Ý Yên cũng khuyến khích và đề cao tinh thần tự lực, tự cường của các gia đình. Với cách làm này, mỗi ngôi nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ được xây nên từ gạch đá, xi măng, sắt thép mà thực sự là kết tinh của tình đoàn kết, tương thân, tương ái, bằng tình cảm và tấm lòng của cả cộng đồng, xã hội.
Quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Bằng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương cùng sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng xã hội, thời gian tới, huyện Ý Yên tiếp tục đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để kêu gọi, vận động được nhiều nguồn lực cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, người yếu thế… MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò đồng hành, giúp đỡ bằng nhiều hình thức đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, trục lợi chính sách.
Có thể nói, chủ trương xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thực sự là đòn bẩy để thực hiện thành công lời kêu gọi “Mái ấm cho đồng bào tôi” do Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Không chỉ được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị trong năm 2025, chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đậm tình đồng chí, nghĩa đồng bào với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo “nền móng” vững chắc để các hộ nghèo, hộ cận nghèo an cư, lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững, thắt chặt thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.