Indonesia: Người khuyết tật được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong giai đoạn 3 của chương trình tiêm chủng quốc gia

2021-05-22 09:23:34 0 Bình luận
Chương trình tiêm chủng quốc gia, Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho ít nhất 181,5 triệu dân trong vòng 1 năm. Giai đoạn 3 của chương trình tiêm chủng sẽ dành ưu tiên cho 250.000 người khuyết tật và những người bất ổn tâm lý, để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giới chức Bộ Y tế ngày 21/5 cho biết giai đoạn 3 của chương trình tiêm chủng dự kiến triển khai trong tháng 6 tới, sẽ dành ưu tiên cho 250.000 người khuyết tật và những người bất ổn tâm lý. Nhân viên y tế sẽ đến từng nhà để tiêm chủng cho các đối tượng này.

Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho ít nhất 181,5 triệu dân, chiếm 2/3 dân số, trong vòng 1 năm, để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Được khởi động ngày 13/1, giai đoạn 1 của chương trình tiêm chủng quốc gia miễn phí ngừa COVID-19 dành ưu tiên cho các nhân viên y tế, trong khi giai đoạn hai vẫn đang được tiến hành đối với những người cao tuổi và cán bộ công chức. 

Ủy ban quốc gia về các tai biến sau tiêm chủng (Komnas KIPI) cho biết đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp xuất hiện các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan. Theo Chủ tịch Komnas KIPI, ông Hindra Irawan Satari cho biết tại Indonesia có 27 ca tử vong sau khi tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc song kết quả kiểm tra cho thấy nguyên nhân không liên quan đến vaccine. Cụ thể, 10 trong số 27 người tử vong nói trên do mắc COVID-19, 14 người chết do bệnh tim và rối loạn mạch máu, 1 người bị rối loạn chức năng thận cấp tính, và 2 người bị tiểu đường và tăng huyết áp.

* Hàn Quốc ngày 21/5 đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 sau khi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết bệnh nhân này đang ở độ tuổi 20 và được xác định mắc COVID-19 sau hơn 14 ngày tiêm đủ 2 mũi vaccine. Danh tính của người này không được tiết lộ. 

Giới chức KDCA cho rằng sẽ có thêm những trường hợp tương tự trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng, đồng thời khuyến cáo những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn cần phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Tính đến ngày 20/5, Hàn Quốc đã tiêm chủng đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 cho 1.482.842 người, tương đương 2,9% dân số nước này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...