Hội hoa xuân Tết Quý Mão 2023 với 145 gian hàng hoa rợp trời tại quận 7

2023-01-16 03:17:48 0 Bình luận
Tối 15/1, tại Quận 7, TP.HCM, diễn ra Hội hoa xuân Quận 7 - Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão 2023 với chủ đề Xuân Phồn Vinh. Trước giờ khai mạc đã có rất đông du khách và người dân đến tham quan và chụp ảnh.

Trình diễn lân, sư, rồng tại lễ khai mạc Hội hoa xuân.

Xuân Phồn Vinh là lời chúc mà Hội hoa xuân muốn gửi đến khách tham quan nhân dịp năm mới an lành, sung túc. Bên cạnh đó, chủ đề Xuân Phồn Vinh còn là câu chuyện 30 năm hình thành và phát triển của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, từ một vùng đầm lầy, hoang vu trở thành đô thị văn minh, hiện đại của phía nam TP Hồ Chí Minh.

Đường Xuân - cung đường uốn lượn theo Hồ Bán Nguyệt, nơi để truyền tải chủ đề chính của Hội hoa được bố trí thành 3 phân đoạn trang trí với ba chủ điểm lớn: Phú, Mỹ và Hưng. Ngoài đường hoa, ban tổ chức còn bố trí sân khấu được để tổ chức các hoạt động văn nghệ phục vụ người dân địa phương.

Tiểu cảnh với những đồng tiền vàng khổng lồ - biểu tượng của giàu sang, phú quý, nằm giữa cánh đồng hoa.

Ghi nhận tại Hội hoa, trước và trong thời điểm diễn ra lễ khai mạc đã có rất động người dân đến tham quan. Nhiều người tranh thủ ghi nhận lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp nhất của mình cùng bạn bè và người thân. Đặc biệt là các em nhỏ, tỏ nên hào hứng và thích thú khi được phụ huynh đưa đến hội hoa tham quan.

Chị Thanh Tuyền (26 tuổi, quê Bình Thuận) cho biết: “Chỉ còn vài ngày nữa là mình hoàn thành công việc tại TP Hồ Chí Minh và về đón tết cùng gia đình. Trước khi về tết, tôi cũng tranh thủ đi vài nơi của Thành phố nhân dịp các hội hoa được tổ chức. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, thật sự bị thu hút bởi không gian trang trí tết tại đây, rất nhiều tiểu cảnh để chụp ảnh, đặc biệt là khu vực bố trí có cây lúa và bắp… Nhân dịp năm mới 2023, tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi người. Chúc tất cả sẽ đón một cái tết thật ấm no, hạnh phúc bên những người mình yêu thương".

Tiểu cảnh mang đậm nét đẹp giao lưu văn hoá của Việt Nam và các quốc gia được ban tổ chức chuẩn bị nhằm phục vụ du khách nước ngoài cùng đón tết Âm lịch.

Tết Quý Mão 2023, Hội hoa xuân tiếp tục duy trì khu vực Chợ hoa Tết, nhằm phục vụ cư dân tại đây và người dân Thành phố. Khoảng 145 gian hàng hoa, kiểng đến từ các nhà vườn ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh như Bến Tre, Đồng Tháp… được trưng bày. Hội hoa xuân sẽ diễn ra từ 24 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết (15/1 – 25/1/2023).

Trải qua gần 20 năm tổ chức, Hội hoa xuân Quận 7 – Phú Mỹ Hưng là hoạt động truyền thống mỗi dịp xuân về, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của người dân Quận 7 nói riêng, nhân dân TP Hồ Chí Minh nói chung trong mỗi dịp tết đến xuân về.

Một số hình ảnh khác tại Hội hoa:

Tiểu cảnh Đô thị xanh được trang trí bằng những vật dụng tái chế (vỏ chai, vỏ xe) thu hút các em nhỏ tạo dáng, chụp ảnh khi ghé thăm đường hoa.

Hội hoa còn là nơi để nhiều gia đình du xuân sau ngày dài làm việc, tận hưởng không khí xuân về ngày một cận kề.

Hội hoa còn tổ chức cuộc thi trưng bày mâm ngũ quả, các món ăn truyền thống nhân dịp xuân về tết đến cho các đội chơi đến từ Quận 7. 

 Đại biểu tham dự hoạt động thả hoa đăng tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ,chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...