Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X

2021-10-18 09:33:50 0 Bình luận
Sáng ngày 18/10, HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành kỳ họp thứ 3. Dự kiến phiên họp diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 18 – 19/10), quyết định các chính sách quan trọng liên quan tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của người dân Thành phố trong giai đoạn cuối năm 2021.

Tham gia kỳ họp, có đ/c Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đ/c Nguyễn Thiện Nhân – Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, Đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV; Đ/c Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM; Đ/c Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, cùng các vị đại biểu Quốc hội TP.HCM, Lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, đại diện cử chi Thành phố…

Lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao đổi thông tin tại kỳ họp - Ảnh: TTBC TP.HCM.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đ/c Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, những ngày qua, Đảng bộ, Chính quyền các cấp TP.HCM cùng nhân dân đã căng mình phòng, chống dịch COVID-19. Từ ngày 1/10/2021, TP.HCM bước vào giai đoạn bình thường mới, thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi nền kinh tế - xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đại biểu TP.HCM lần thứ XI, Nghị quyết 131 của Quốc hội…

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: TTBC TP.HCM.

Đây là kỳ họp rất quan trọng của HĐND TP.HCM, nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện những nỗ lực cố gắng của Thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, thông qua các chính sách quan trọng vào giai đoạn cuối năm để hỗ trợ kịp thời người dân, các doanh nghiệp không có nguồn thu bị ảnh hưởng của dịch. Các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong việc mời gọi đầu tư để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các giải pháp phát triển trong năm 2022…” - Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp và người dân Thành phố đã đoàn kết, thống nhất hành động trong công tác phòng chống dịch. Cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức với tinh thần tương thân, tương ái đã đồng lòng vào cuộc với các cấp chính quyền. Cùng với đó là Đảng bộ, nhân dân các tỉnh bạn, các lực lượng từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng như tấm lòng bè bạn quốc tế đã quan tâm, đồng hành, chia sẻ cùng Thành phố trong đợt dịch vừa qua.

Đồng thời, Đ/c Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tại 312 pháo đài xã, thị trấn trong thời gian qua. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Trung ương, Bộ ngành cũng như sự hỗ trợ kịp thời từ các Đoàn công tác, tổ chức, cá nhân và sự đóng góp tích cực, cống hiến ngày đêm quên mình của lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM…

Dự kiến chương trình kỳ họp diễn ra trong 1,5 ngày với các nội dung chính: UBND TP.HCM báo cáo kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh trong 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo việc tham gia xây dựng chính quyền trong 9 tháng đầu năm 2021; Thường trực HĐND TP.HCM báo cáo việc ban hành và thực hiện Nghị quyết 97 ngày 22/9/2021 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn; Các ban của HĐND TP.HCM báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND TP.HCM; Đại biểu quốc hội TP.HCM thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm. Thảo luận kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo tổng hợp nội dung kỳ họp, công tác nhân sự, thông qua các nghị quyết, tờ trình về chính sách, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cuối năm, phát biểu bế mạc kỳ họp…

Hòa Nhập Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp trong những tin bài sau.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...