Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2020-09-24 15:09:37 0 Bình luận
Mục tiêu được xác định trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh Nam Định là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững về kinh tế xã hội, phấn đấu đến năm 2030 Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về dự, phát biểu chỉ đạo, tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tặng hoa chúc mừng đại hội.

Sáng 24/9/2020, tại Nhà Văn hóa 3-2 (thành phố Nam Định) tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, Ngành của Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nội, Điện Biên, Cao Bằng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Nam Định; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; đại diện lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa cùng 350 đại biểu tiêu biểu (gồm 51 đại biểu đương nhiên và 299 đại biểu được bầu từ 15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nam Định).

Các đại biểu về dự đại hội

Diễn văn khai mạc do ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trình bày tại đại hội nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình. Đây là tiền đề, điều kiện rất quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX. Đồng thời, diễn văn của Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cũng khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu khai mạc đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Nam Định đã đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu (6 chỉ tiêu vượt và 9 chỉ tiêu đạt). Trong đó, nổi bật nhất là tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) tăng bình quân mỗi năm 7,9%; Nam Định là một trong hai tỉnh về đích nông thôn mới (NTM) đầu tiên của cả nước; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 52 triệu đồng, tăng gấp 4,1 lần so với trước khi xây dựng NTM (năm 2010). Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò công tác dân vận, ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đều được nâng cao. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 89,4%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 87,85%.

 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Nam Định xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, trong đó trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển nhanh, bền vững, toàn diện về kinh tế xã hội với mức GRDP tăng bình quân mỗi năm từ 8,5 - 9,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 mỗi năm đạt hơn100 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn năm 2025 đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Nam Định có 50% trở lên số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 25% trở lên số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn NTM  nâng cao và huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu; đến năm 2030 Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Văn nghệ chào mừng - Ảnh: Hồ Thanh

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Nam Định đã đề ra 10 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Về 3 khâu đột phá, đầu tiên là tập trung xây dựng và điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng hiện đại, nhất là các dự án công trình trọng điểm. Thứ hai là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ; tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, nông nghiệp sạch, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị và tiềm năng kinh tế biển. Ba là thực hiện đồng bộ các giải pháp để khôi phục, xây dựng, phát triển thành phố Nam Định trở thành một trong ba thành phố lớn của miền Bắc, xứng đáng là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...