Tuần Văn hóa – Thương mại – Sinh vật cảnh: 20 năm thành lập quận Long Biên

2023-11-02 10:49:55 0 Bình luận
Tối 1/11, UBND quận Long Biên tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Thương mại - Sinh vật cảnh tại công viên Long Biên. Sự kiện diễn ra từ ngày 1/11 đến hết ngày 6/11/2023 nhằm chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 – 6/11/2023).

Các đại biểu chúc mừng Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Thương mại - Sinh vật cảnh tại công viên Long Biên

Tuần Văn hóa - Thương mại - Sinh vật cảnh quận Long Biên năm 2023 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023) và hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Xuân Trường khái quát các thành tựu nổi bật của quận Long Biên sau 20 năm xây dựng và phát triển. Quận đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Duy trì tốc tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ở mức cao (từ 15-21%/năm) đảm bảo ổn định, bền vững; thu nhập bình quân đầu người là 103,2 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm 2025 sẽ là 107 triệu đồng/người/năm.

Ông Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên phát biểu khai mạc

Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch đúng định hướng, trong đó:

Thương mại, dịch vụ tăng nhanh, năm 2003 chỉ 27%, đến năm 2023 đã tăng lên 73% tỷ trọng (mức tăng bình quân hằng năm tăng 60%); quận đã ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh như: Trung tâm thương mại lớn, dịch vụ Logistic, dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng cao, tài chính ngân hàng, vui chơi giải trí, du lịch, ẩm thực và lưu trú, kinh doanh ô tô.

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức Khai mạc

Công nghiệp - Xây dựng chiếm tỷ trọng 26,9% (mức tăng bình quân hằng năm tăng 21,8%). Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp sản xuất không gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, Quận.

Sản xuất nông nghiệp giảm còn 0,1% trong tổng cơ cấu; trong đó, Quận triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao gắn với phát triển dịch vụ - du lịch sinh thái.

Các đại biểu tham quan gian hàng làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật

Trong 6 ngày từ ngày 1/11 đến hết 6/11/2023, nhiều hoạt động văn hóa, thương mại phong phú, hấp dẫn được diễn ra. Trong đó, hội chợ thương mại, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh có hơn 200 gian hàng giới thiệu các sản phẩm hàng tiêu dùng, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ; hội tụ của nhiều nhà vườn tài năng trên cả nước giới thiệu hàng ngàn cây cảnh độc, lạ, có giá trị cao...

Đông đảo người dân có mặt thăm quan mua sắm tại các gian hàng

Các sản phẩm của các làng nghề truyền thống cũng như các sản phẩm OCop của Hà Nội và các tỉnh thành khác như Sơn La, Cao Bằng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Nam Định…sẽ được trưng bày ở các gian hàng nhằm kích cầu tiêu dùng cũng như giới thiệu quảng bá đến công chúng trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ của sự kiện, còn có các hoạt động văn hóa sôi nổi diễn ra tại Công viên Long Biên như: Chương trình đêm hội tự hào người lính; chung kết cuộc thi tìm hiểu chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm; chung kết giọng hát hay quận Long Biên; Hội trại thanh, thiếu nhi với công nghệ số; đồng diễn dân vũ; giao lưu các câu lạc bộ nhảy...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...