Khánh thành công trình chỉnh trang Di tích Nghĩa trang Hàng Keo tại Côn Đảo

2022-05-13 11:09:20 0 Bình luận
Sáng 13/5, trong không khí cả nước vừa chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình chỉnh trang Di tích Nghĩa trang Hàng Keo tại Côn Đảo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và các đại biểu tham dự Lễ khánh thành công trình chỉnh trang Di tích Nghĩa trang Hàng Keo tại Côn Đảo - Ảnh: VGP/Hải Minh

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các đồng chí nguyên là cựu tù chính trị Côn Đảo...

Nghĩa trang Hàng Keo là một trong hai nghĩa trang ở Côn Đảo, được thực dân Pháp xây dựng trên khu đất khoảng 97.000 m2; hiện nay, đây là nơi an nghỉ của hơn 10.000 tù nhân chính trị yêu nước, bị thực dân Pháp giết hại tại nhà tù Côn Đảo từ đầu thế kỷ XX cho đến giai đoạn khủng bố trắng năm 1940-1941.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Các thông tin về khu nghĩa trang xưa đã được ghi lại trên tấm bia đá nhằm nhắc nhở các thế hệ mai sau về một thời đau thương, đấu tranh oanh liệt của các chiến sĩ cách mạng yêu nước trên mảnh đất Côn Đảo.

Chính vì giá trị lịch sử vượt thời gian mà Di tích Nghĩa trang Hàng Keo, nằm trong quần thể di tích nhà tù Côn Đảo, đã được công nhận là Di tích Đặc biệt Quốc gia  (Theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình chỉnh trang Di tích Nghĩa trang Hàng Keo tại Côn Đảo - Ảnh: VGP/Hải Minh

Công trình chỉnh trang Di tích Nghĩa trang Hàng Keo được thực hiện từ tháng 9/2020, theo các nguyên tắc về bảo tồn di tích, ưu tiên giữ nguyên hiện trạng, chỉ đầu tư những hạng mục thực sự cần thiết như: Bia tưởng niệm, khu hành lễ, sân tập trung; hệ thống cấp thoát nước, lối đi trong khuôn viên; bổ sung thảm cỏ, cây keo và cây xanh khác tạo cảnh quan cho nghĩa trang.

Trong khuôn viên có 14 tác phẩm điêu khắc chia thành 4 cụm chủ đề với nội dung: "Khát vọng hòa bình tự do", "Địa ngục trần gian", "Đấu tranh-Chiến thắng-Ngày trở về", và "Tri ân-Biển hát lời quê hương".

Các đại biểu tham quan tại khu vực Nghĩa trang Hàng Keo - Ảnh: VGP/Hải Minh

Việc chỉnh trang Di tích Nghĩa trang Hàng Keo nhằm bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử của di tích, góp phần phát triển kinh tế-xã hội-văn hóa, đáp ứng nhu cầu du khách tham quan huyện Côn Đảo.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ về những năm tháng đấu tranh bất khuất trong chốn lao tù của thực dân tại Côn Đảo - Ảnh: VGP/Hải Minh

Sự kiện khánh thành công trình chỉnh trang Di tích Nghĩa trang Hàng Keo hôm nay thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh bất khuất và hy sinh vẻ vang vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Côn Đảo trở thành một mảnh đất thiêng bậc nhất của Việt Nam.

Đây còn là sự khẳng định giá trị to lớn không thể mai một, nhằm giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nâng cao ý thức tự hào dân tộc và trách nhiệm chính trị của thế hệ trẻ Việt Nam đối với vận mệnh đất nước./

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mừng thọ - nét đẹp văn hóa dân tộc ngày đầu xuân

Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, các địa phương trên địa bàn Hà Nội lại long trọng tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Nét đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ nhằm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão đắc thọ”.
2025-02-02 10:30:00

Sẵn sàng khai hội Gióng đền Sóc - Xuân Ất Tỵ 2025

Lễ hội Gióng đền Sóc (huyện Sóc Sơn) là một trong những sự kiện văn hoá, tín ngưỡng lớn của Hà Nội. Lễ hội Gióng đền Sóc hàng năm thu hút hàng triệu du khách thập phương đến tham quan, vui chơi, làm lễ cầu may đầu Xuân. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị được huyện Sóc Sơn đặc biệt quan tâm.
2025-02-02 09:08:18

Lễ hội giỗ Thành Hoàng làng Đình Đa Phúc

Theo thông lệ truyền thống chiều ngày 2/1/2025 ( Tức ngày 4 tháng giêng/ Ất Tỵ ) ban Lễ hội Đình làng Đa phúc long trọng tổ chức lễ dâng hương lên Thành Hoàng làng cầu một năm mới mưa thuận, gió hoà, cho toàn thể nhân dân thôn Đa phúc ấm lo, hạnh phúc. Đại biểu gồm các đại diện các dòng họ thuộc khu vực Sài Sơn, con em xa quê và khách thập phương và nhân dân làng Đa phúc.
2025-02-01 17:40:00

Tưởng nhớ Anh hùng Vũ Văn Hiếu – "Chết còn trút áo cho nhau"

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), trong không khí mùa Xuân Ất Tỵ, chúng tôi – nhóm đồng chí từng vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong thời kỳ kháng chiến thống nhất đất nước – đã có dịp trở về thăm chiến trường xưa. Chúng tôi đến viếng mộ đồng chí Vũ Văn Hiếu tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, tưởng nhớ người Bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy khu mỏ Hòn Gai (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh). Đồng chí Vũ Văn Hiếu là tấm gương sáng ngời về phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản, một huyền thoại về tinh thần hy sinh quên mình: "Chết còn trút áo cho nhau Miếng cơm dành để người sau ấm lòng." (Tố Hữu)
2025-02-01 07:36:04

CSGT Hà Giang tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông xuyên Tết

Với tinh thần “xuyên đêm, xuyên Tết” lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hà Giang đã tăng cường tổ chức trực ban, tuần tra khép kín 24/24, trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, đầm ấm.
2025-01-31 15:15:00

Chủ tịch nước Lương Cường chúc tết Ất Tỵ 2025

Vào thời khắc Giao thừa thiêng liêng bước sang năm mới Ất Tỵ 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Tạp chí Điện tử Hòa Nhập xin trân trọng giới thiệu toàn văn lời chúc Tết của Chủ tịch nước.
2025-01-29 06:00:00
Đang tải...