Khi cấp phường buông lỏng quản lý

2023-07-02 13:24:03 0 Bình luận
Liên quan đến vai trò giám sát của chính quyền địa phương, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật Sư Tinh Thông Luật nhận định, tuân thủ pháp luật là một hình thức chủ thể pháp luật kiểm soát và kiềm chế hành vi của mình, nhằm tránh vi phạm vào các quy định bị cấm theo pháp luật hiện hành.

Hiện nay, vấn đề quản lý, xử lý doanh nghiệp xây dựng vi phạm về trật tự xây dựng đã trở thành chủ đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm tại Hà Nội. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó có nội dung đáng chú ý là yêu cầu các cấp, ngành, đặc biệt là UBND các quận, huyện, thị xã chấn chỉnh kỷ cương, thực hiện chế độ xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn.

Mặc dù, Chỉ thị của Thành uỷ đã ban hành nhưng hàng loạt công trình nhà ở, kho bãi, nhà hàng... xây dựng sai phạm đua nhau “mọc” lên trên nhiều địa bàn phường, xã của thành phố Hà Nội, gây méo mó đô thị và tạo bức xúc trong cộng đồng nhân dân.

Vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội là một ví dụ. Vì sự tắc chắc của chính quyền cơ sở và bộ máy giám sát tại địa phương mà mới đây, UBND quận Hai Bà Trưng đã có quyết định về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với tại số 159 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo đó, buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (nay là điểm a Khoản 7 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng). Buộc phá dỡ phần công trình diện tích ban công tầng 2; diện tích nhà, quây ban công gạch và phần diện tích xây quây tầng 3.

Trao đổi với phóng viên Hoà nhập tại buổi toạ đàm về thực thi chính sách pháp luật trong xây dựng, Thương binh Nguyễn Văn Bình có nói thực trạng GPXD cấp 3,4 tầng nhưng xây dựng đến 5,6 tầng là có rất nhiều, lỗi đầu tiên để dẫn đến việc đó là thuộc về chính quyền sở tại. Đang có 1 hiện trạng hơi tiêu cực đó là nhiều nhà dân chỉ đặt viên gạch hay chở xi măng là TTXD phường đã đến kiểm tra, nhưng nhiều công trình gần mặt đường vẫn được làm ngơ để cho xây dựng, theo ông trách nhiệm đầu tiên để xảy ra việc này thuộc về lãnh đạo cấp phường, thứ 2 là đến tổ TTXD.

Thương binh Nguyễn Văn Bình, Công ty 27/7 trao đổi tại buổi toạ đàm

Xung quanh vụ việc tại số 159 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Dư luận đặt câu hỏi về phía chính quyền địa phương, phải chăng thiếu các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật xây dựng của chủ công trình và lực lượng tham gia xây dựng. Các đoàn thể và tổ chức xã hội tại địa phương đã không tuyên truyền, phổ biến và động viên các hội viên, tổ chức của mình cũng như toàn dân thực hiện pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương?

Từ ngày 1/3/2023, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Quyết định số 10 về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với tại số 159 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, giao UBND phường Nguyễn Du, Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hai Bà Trưng vầ các cơ quan chức năng liên quan phối hợp thực hiện nhưng hơn 3 tháng qua, công trình sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Liệu Chỉ thị số 14-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội có bị cấp cơ sở phớt lờ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...