Bí thư Thành ủy TP.HCM dự khai giảng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

2023-09-05 09:50:00 0 Bình luận
Sáng 5/9, tại TP Hồ Chí Minh, khoảng 1,7 triệu trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến THPT của gần 2.000 điểm trường trên địa bàn, chính thức khai giảng, bước vào năm học 2023 – 2024.

Hân hoan đón chào năm học mới, cùng hàng triệu học sinh và thầy cô giáo trên khắp đất nước, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3, TP Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024. Đến tham dự có ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố; lãnh đạo Quận 3...

 Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Quận 3 đến dự lễ khai giảng. 

Tại buổi lễ, ông Phạm Thành Kiên - Bí thư Quận ủy Quận 3 đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024. Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ giáo viên, học sinh nhà trường trong năm học mới. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vui mừng chia sẻ: “Năm học mới lại mở ra trước mắt chúng ta những chân trời mới với những thời cơ, thách thức cũng như các mục tiêu phấn đấu mới. Chúng tôi tin rằng với tâm huyết của người thầy, bằng những rèn luyện, học tập của học sinh, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới. Qua đó, góp phần thi đua lập thành tích chào mừng 110 năm thành lập trường Áo Tím – Gia Định – Minh Khai...”.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Chương cho biết thêm, năm học 2023 – 2024, nhà trường đón nhận 798 học sinh lớp 10, những học sinh xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh, bước vào ngôi trường 110 năm tuổi. Với chủ đề năm học mới “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục” cùng phương châm “Dạy giỏi, học giỏi, hội nhập để phát triển bền vững”, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ phấn đấu, xây dựng một nhà trường ổn định. Đồng thời, nhà trường nỗ lực thực hiện mục tiêu với tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT là 100%, nhiều học sinh được xét, đậu và các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế. Học sinh đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi về học thuật, TDTT, nghiên cứu khoa học và năng khiếu cấp thành phố, Quốc gia.

 Em Trần Nguyễn Bảo Châu đầy niềm tin để vượt qua hành trình kéo dài 1000 ngày tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, ngôi trường với 110 năm tuổi. 

Em Trần Nguyễn Bảo Châu (học sinh lớp 10A1), đại diện các học sinh lớp 10, phát biểu tại lễ khai mạc nhà trường: “Hôm nay, em rất vinh dự khi đại diện các bạn học sinh cùng khóa, học sinh nhà trường phát biểu tại buổi lễ quan trọng và ý nghĩa này. Giờ đây nơi em đúng không còn là ngôi trường cấp 2 quen thuộc hôm nào, nơi đây là ngôi trường cấp 3 đầy mới mẻ, thú vị với nhiều điều mới đang đón chào. Mặc dù hành trình học tập phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng em tin rằng dưới sự dẫn dắt của các thầy cô, đồng hành của gia đình và bạn bè, chúng em sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra...”. 

Nguyễn Hoàng Khang Như 11A2 (cánh phải), vui mừng cùng bạn bè chuẩn bị bước vào năm học 2023 - 2024: "Vào năm học mới với nhiều điều mới, nhận thức mới giúp em cảm thấy quý trọng các thầy cô, thời gian bên các bạn và thúc đẩy mình phải thật cố gắng cho năm học mới". 

"Lễ khai giảng năm nay làm chúng em cảm thấy rất hào hứng vì có quý lãnh đạo tham dự, chương trình được đầu tư nhiều hơn về âm thanh, nội dung văn nghệ trình diễn. Sau thời gian nghỉ hè, chúng em quay lại trường với niềm tự tin hơn, năm trước khai giảng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên cùng nhiều bạn, anh chị phải đeo khẩu trang... Vào năm học mới, lớp 11 bắt đầu với bản thân, em quyết tâm phấn đấu trở thành học sinh xuất sắc vì năm lớp 10, em chỉ được học sinh giỏi nên khá tiếc..." - Khang Như chia sẻ thêm. 

Học sinh nhà trường biểu diễn văn hóa, văn nghệ chào đón năm học mới. 
 

Đại diện gần 700 học sinh lớp 10 nhập học nhận cờ hiệu, bảng tên tại lễ khai giảng. 

Với những thành tích đã đạt được trong nhiều năm liền, tập thể giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vinh dự nhận bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc" từ Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Thị Hồng Chương (hiệu trưởng nhà trường) trao tặng giấy khen và quà cho em Trần Nguyễn Bảo Châu. Với 28,75 điểm đầu vào, Bảo Châu là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2023 - 2024. 

Ngày 5/9, gần 23 triệu học sinh tại các tỉnh/thành trên cả nước chính thức khai giảng, bước  năm học mới 2023 - 2024. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...