Khởi công xây dựng Nhà máy May Sông Hồng - Xuân Trường II

2023-11-25 07:05:58 0 Bình luận
Ngày 24-11-2023, tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Công ty cổ phần May Sông Hồng Nam Định đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy May Sông Hồng - Xuân Trường II và kỷ niệm 35 năm thành lập công ty.

Ấn nút khởi công xây dựng Nhà máy May Sông Hồng - Xuân Trường II - Ảnh: Hồ Thanh

Dự lễ khởi công có các ông: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định, Cao Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành của tỉnh Nam Định; lãnh đạo các huyện, thành phố Nam Định, lãnh đạo huyện Xuân Trường; đại diện lãnh đạo một số địa phương có con em đang làm việc tại Công ty May Sông Hồng của các tỉnh Thái Bình, Hà Nam; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác kinh doanh của công ty; lãnh đạo xã Xuân Hòa cùng đông đảo cán bộ, công nhân Công ty CP May Sông Hồng.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Hồ Thanh

Nhà máy May Sông Hồng - Xuân Trường II được xây dựng tại xóm 17 xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Nhà máy xây dựng trên diện tích đất gần 9,6 ha, bao gồm 3 xưởng sản xuất, 1 nhà kho kết hợp xưởng cắt, 1 khu nhà văn phòng, 1 nhà ăn cùng các công trình phụ trợ với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng.

 Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Sông Hồng phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: Hồ Thanh

Nhà máy được xây dựng bằng công nghệ hiện đại, có trang thiết bị đồng bộ, hoạt động theo tiêu chuẩn nhà máy xanh. Chủ trương chiến lược của nhà máy là sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế.

Lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Công ty CP May Sông Hồng tại lễ khởi công - Ảnh: Hồ Thanh

Theo dự kiến, đến cuối năm 2024 nhà máy sẽ được hoàn tất, đi vào hoạt động, tạo việc làm, mức thu nhập ổn định cho khoảng 3.000 lao động tại địa phương, nâng tổng số cán bộ, công nhân của Công ty CP May Sông Hồng lên 15.000 người, đủ điều kiện để Công ty CP May Sông Hồng tạo ra mức doanh thu mỗi năm khoảng 7.000 tỷ đồng và 300 triệu USD xuất khẩu. Ngoài ra, sẽ hình thành các cụm dân cư mang đậm sắc thái của May Sông Hồng, có mức thu nhập cao, có đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt hiện đại, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Văn nghệ chào mừng tại lễ khởi công - Ảnh: Hồ Thanh

Tại lễ khởi công, ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Sông Hồng đã phát biểu khẳng định: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy May Sông Hồng - Xuân Trường II là hình mẫu hoàn chỉnh nhất của công ty từ trước đến nay. Đây là tấm lòng tâm huyết của người đứng đầu công ty, cũng là người con của quê hương Xuân Hòa trong suốt 35 năm qua. Nhà máy không chỉ là cơ sở sản xuất hàng may mặc hiện đại, chất lượng cao mà còn là mô hình tiêu biểu về quản lý, chăm sóc nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, góp phần xứng đáng vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp may mặc và xuất khẩu của cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Hoanhap.vn ghi lại tại lễ khởi công xây dựng Nhà máy May Sông Hồng - Xuân Trường II tỉnh Nam Định:

Các cháu thiếu nhi tặng hoa chúc mừng các đại biểu về dự lễ.

Cán bộ, công nhân Công ty CP May Sông Hồng - Xuân Trường II tại buổi lễ - Ảnh: Hồ Thanh.    

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...