Khởi động sáng kiến Đổi mới sáng tạo Mekong

2022-04-07 14:25:39 0 Bình luận
Ngày 5/4, tại TP Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ khởi động Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Mekong (MII).

Tham dự lễ khởi động, gồm có Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông, Giám đốc quốc gia USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia-Bộ KH&ĐT cùng lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và đại diện khu vực tư nhân, các trường đại học, cơ sở đào tạo.

 Đại diện các bên tham gia khởi động sáng kiến Đổi mới sáng tạo Mekong (Ảnh: USAID)

Lễ khởi động Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Mekong lần này nhằm hỗ trợ Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các kỹ năng số của nền kinh tế của Việt Nam thông qua đào tạo cho 500 học viên khu vực ĐBSCL về các kỹ năng chuyển đổi số và thương mại điện tử, qua đó mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho lực lượng lao động. Sáng kiến sẽ góp phần phát huy những nỗ lực của chính Việt Nam trong việc nâng cao trình độ lực lượng lao động và hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy triển khai Chiến lược Quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Sự kiện bao gồm các bài trình bày và các phiên thảo luận về cơ hội tiềm năng để thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo tại khu vực ĐBSCL, cải cách chính sách ra sao để khuyến khích đổi mới sáng tạo và đầu tư phát triển nguồn nhân lực cần thiết để phát triển nền kinh tế tri thức.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông cho biết “Sáng kiến MII sẽ thúc đẩy sự quan tâm, động lực để tham gia vào tiến trình chuyển đổi số, đồng thời góp phần kết nối các nguồn lực để hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho Đồng bằng sông Cửu Long.”

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock phát biểu: “Việt Nam có cơ hội lớn trong việc tận dụng tiềm năng của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư để phát triển mạnh mẽ thông qua chuyển đổi nền kinh tế. Để đạt được điều này, lực lượng lao động của Việt Nam cần được trang bị các kỹ năng số để phát triển nền kinh tế dựa vào tri thức trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề”.

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT, USAID Việt Nam, NIC và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố tại ĐBSCL cùng tham dự sự kiện. (Ảnh: USAID)

Sáng kiến MII được hỗ trợ từ hoạt động “Nguồn nhân lực cho Đổi mới sáng tạo – Hệ sinh thái khởi nghiệp" (WISE) do USAID tài trợ, một hoạt động được Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris công bố trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2021. WISE là hoạt động hợp tác giữa USAID và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ KH&ĐT với trọng tâm tăng cường kỹ năng số cho thị trường lao động Việt Nam, qua đó thúc đẩy khả năng phát triển và năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động tại Việt Nam. WISE sẽ hỗ trợ sáng kiến MII phát triển nguồn nhân lực số cho khu vực ĐBSCL. Đây là một phần trong cam kết của WISE nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị-nông thôn và khoảng cách số do bất bình đẳng giới, qua đó đảm bảo tất cả người dân Việt Nam đều được tiếp cận các cơ hội từ nền kinh tế số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...