Khu vực ven biển chịu thiệt hại nặng bởi bão số 13

2020-11-16 09:25:26 0 Bình luận
Nhiều khu vực ven biển, cửa sông các tỉnh miền Trung và Nam Trung bộ bị thiệt hại nặng do bão số 13.

Bão “ném” thuyền cá lên bờ

Từ tối 14/11, tại nhiều vùng đồng bằng, vùng ven biển tại TT-Huế bắt đầu bị gió lớn “tra tấn”. Sáng 15/11, sau vài giờ đi lánh nạn, bà Lê Thị Sinh (ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) quay về nhà tìm nhặt lại những tấm lợp vừa bị bão thổi bay. Người phụ nữ lớn tuổi này chưa hết sợ hãi: “Khoảng 3 giờ sáng, gió lớn quăng quật từng hồi. Cứ nghĩ nơi mình trú bão không việc gì, nhưng chỉ sau một lúc, mái tôn nhà phát ra tiếng kêu rít chói tai rồi bị gió thổi bay. Quá hoảng sợ, hai vợ chồng tui bỏ chạy ra khỏi nhà giữa mưa bão để tìm nơi lánh nạn. Vừa chạy, tui có cảm giác như những mái tôn bị gió bão cuốn bay đuổi theo sau lưng”.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng khu vực ven biển  - ảnh 1

800m vỉa hè dọc bờ sông Hàn bị sóng lớn đánh tan tác, gạch lát bị “lột” lên, nằm ngổn ngang; 48 mét kè sông ở khu vực này cũng bị sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: Giang Thanh

Trong trận bão số 13, vùng ven biển xã Thuận An (huyện Phú Vang), giáp ranh xã Phú Thuận, là nơi chịu thiệt hại nặng về tàu, thuyền đánh bắt thủy sản. Bà Lê Thị Xuyên (ngụ xã Thuận An) cho biết, khoảng 3 giờ 30 sáng 15/11, căn nhà của bà nằm cạnh đầm phá Tam Giang bỗng đổ sập do một vật thể lớn từ đâu đâm sầm vào. Hóa ra một thuyền cá neo đậu dưới đầm phá bị bão thổi “quăng” lên cạn, trúng vào nhà bà Xuyên.

Thời điểm trên, gió bão thổi rất mạnh đã kéo đứt hệ thống dây neo giữ thuyền cá mang số hiệu TTH -99911TS. Tàu đứt neo bị gió bão, sóng lớn “quăng” vào căn nhà của bà Xuyên. Rất may, lúc tàu cá “leo” bờ đâm sập nhà cửa, bên trong nhà bà Xuyên không có ai trú  ngụ.

Liên quan thiệt hại tàu cá, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, tại hai huyện Phú Vang và Phú Lộc có 15 tàu, thuyền đánh cá trong lúc vào neo đậu bên trong đầm phá đã bị gió bão, sóng cuốn đứt dây neo “thổi” bay lên bờ gây mắc cạn, hư hỏng.

 Tấn công đê kè, bờ biển

Bão số 13 gây thiệt hại nặng khu vực ven biển  - ảnh 2

Khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng (TP Đà Nẵng) tan hoang sau bão số 13. Ảnh: Nguyễn Thành

Đến 6 giờ sáng 15/11, gió lớn ở những vùng bão số 13 đi qua ở TT-Huế mới bắt đầu ngớt. Trận bão này không kèm mưa lớn làm lũ trên các sông dâng cao như cơn bão số 9. Tuy nhiên, gió bão lại khiến triều cường từ biển dâng cao, tấn công dữ dội các khu vực đê kè, bờ biển, đường sá, nhà cửa bên trong.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, dải bờ biển từ xã Phong Hải (huyện Phong Điền), qua Thuận An, Phú Thuận (huyện Phú Vang) kéo về xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) bị sóng biển, triều cường xâm thực rất nặng, ăn sâu vào đất liền từ 7 đến 10 mét, trên chiều dài hơn 14km. Xâm thực biển làm hư hỏng tỉnh lộ 21 tại huyện Phú Lộc nối ra quốc lộ 49B, cuốn mất rừng phòng hộ và đất sản xuất của nhiều hộ dân, gây khả năng mở cửa biển mới rất cao. 

Kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển Giang Hải, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, yêu cầu: “Trước mắt, xác định mức độ hư hại để tập trung phương tiện, lực lượng gia cố, sửa chữa ngay các đoạn sạt lở nặng. Phải tìm mọi cách ngăn nước biển xâm thực vào ruộng đồng bên trong, tránh mở thêm cửa biển mới”.

 Sập 7 ngôi nhà ven biển Hội An

Bão số 13 gây thiệt hại nặng khu vực ven biển  - ảnh 3

Mái tôn trường tiểu học tại xã ven biển Phú Thuận (huyện Phú Vang, TT-Huế) bị bão thổi bay

Ngày 15/11, nhiều người dân Hội An sững sờ chứng kiến dãy nhà ven biển Hội An bị đánh đổ sập, tan nát bên biển. Nhiều người bật khóc khi tất cả tài sản, vay mượn để có được ngôi nhà ở và kinh doanh phút chốc tan tành. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (40 tuổi) bần thần nhìn đống đổ nát. “Không thể tin nổi. Ngôi nhà tôi xây kiên cố sao lại thành thế này” - bà Hoa nói và cho hay, ngôi nhà được 2 vợ chồng vay mượn xây dựng hết 400 triệu đồng để ở và kinh doanh. Hôm qua sau khi nghe tin bão số 13 đổ bộ, vợ chồng bà chằng chống cẩn thận trước khi đi tránh bão. “Bao nhiêu tài sản, vay mượn để dựng được ngôi nhà vậy mà giờ trắng tay”, bà Hoa nói trong nước mắt.

Do ảnh hưởng của bão số 13, trong đêm 14, rạng sáng 15/11 tại Quảng Nam có mưa to, gió quật mạnh, đặc biệt khu vực ven biển sóng cao cả chục mét. Sóng to gió lớn liên tục công phá, quật sập dãy nhà chuyên bán hải sản phục vụ du khách của 7 hộ dân ven biển Hội An (thuộc tổ 4, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An).

 Toàn bộ bờ biển Hội An đến thời điểm hiện tại đều bị sạt lở, nghiêm trọng nhất vẫn là khu vực bãi tắm Cửa Đại.

Bãi biển Ðà Nẵng tan hoang

 Tại Đà Nẵng, tối 14 và rạng sáng ngày 15/11 có mưa to và gió lớn. Tuy tâm bão không đi vào, nhưng các khu vực ven biển, ven cửa sông ở Đà Nẵng đã bị sóng, gió kèm theo nước biển dâng cao đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho bờ biển, đê, kè chắn sóng. Các khu vực ven biển, cửa sông Hàn ở quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Thanh Khê chịu nhiều thiệt hại do mưa bão. Tại quận Hải Châu, khu vực cửa sông Hàn nước biển dâng cao, kèm sóng lớn đã làm tuyến đường Như Nguyệt và khu dân cư Thuận Phước bị ảnh hưởng nặng, lần đầu tiên bị ngập nước. Toàn bộ bờ kè sông dọc đường Như Nguyệt đã bị nước xói tung, nhiều đoạn bị sóng đánh nát, trơ lại lõi sắt thép. Các khu dân cư gần đó cũng bị nước sông Hàn dâng cao, gây ngập trong đêm.

Trong khi đó, tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An, Phạm Văn Đồng, Mân Thái...vốn là những bãi biển đẹp nổi tiếng, sau bão trở nên tan hoang. Tại khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng, toàn bộ hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất của các bãi tắm số 1, 2,3 đã hư hỏng nặng. Toàn bộ tuyến bờ kè bị sóng ăn sâu, xới tung, đánh sập. Rặng dừa chắn sóng nhiều cây đã bị sóng quật ngã, trơ rễ do cát đã bị xói mòn. Hệ thống trang thiết bị phục vụ vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao dọc tuyến biển đã bị sóng đánh hư hỏng, nhiều hạng mục trơ lại trụ bê tông, nghiêng ngả…

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết: Do trước đó, các bãi biển Đà Nẵng đã chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 9 nên khi bão 13 quét ngang qua, dù mức độ sóng không cao nhưng đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Ngoài việc gây xói lở một số khu vực, sóng biển cũng đã làm một số cơ sở vật chất tại các bãi biển hư hỏng. Thiệt hại nặng nhất là khu vực bãi tắm số 1, 2, 3 bãi biển Phạm Văn Đồng. Nhiều vị trí bị xói lở sâu, với chiều cao gần 1m. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...