Đến dự lễ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng sự góp mặt của hàng trăm đại biểu…

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi họp mặt
Cách đây 62 năm, Tiểu đoàn U Minh 10 tiền thân của Tiểu đoàn 207-519 được thành lập ngày 20/7/1960 tại kênh Trung Đoàn, xã Đông Yên, huyện An Biên (Kiên Giang), nay thuộc xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng.
Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Tiểu đoàn 207 và Tiểu đoàn 519 đã không tiết máu xương ra sức giữ gìn, vung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết, trung dũng, kiên cường, quyết tâm “Tìm Mỹ mà đánh”, “Lùng ngụy mà diệt” đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với Nhân dân tỉnh nhà.
Với nhân dân Kiên Giang, nhắc đến Tiểu đoàn 207, Tiểu đoàn 519 là nhắc đến hình ảnh những người con của quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực Nam của Tổ quốc, không nề hà gian khổ, sẵn sàng hi sinh để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Quang cảnh lễ họp mặt
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, do yêu cầu nhiệm vụ, Tiểu đoàn 519 giải thể, Tiểu đoàn 207 được củng cố ổn định biên chế bước vào làm nhiệm vụ thời bình.
Đến năm 1977, do yêu cầu nhiệm vụ, Quân khu quyết định tái thành lập Tiểu đoàn 519. Sau khi tái thành lập, Tiểu đoàn 519 và Tiểu đoàn 207 cùng với quân dân, các đơn vị bạn đập tan ý đồ đánh chiếm tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc do bọn Pôn - Pốt -Yêng Xa Ri cầm đầu phát động.
Đáp ứng lời kêu gọi thiết tha của chính phủ và nhân dân Campuchia; chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, 02 Tiểu đoàn nằm trong đội hình của Trung đoàn 152 thuộc Đoàn 9904 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, đã góp phần cùng với các lực lượng giải phóng các tỉnh biên giới Campuchia.
Tháng 5/1981, Tiểu đoàn 519 sáp nhập vào đoàn chuyên gia quân sự 9904 tham gia truy quét tàn quân Pôn Pốt và giúp chính quyền, nhân dân một số tỉnh ở Campuchia xây dựng hệ thống chính trị. Hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị về nước và giải thể vào tháng 9/1989. Cùng thời điểm này, theo lệnh của cấp trên Tiểu đoàn 207 rút quân về nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, bắt tay vào nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và xây dựng đơn vị.
Ngày 17/12/2008, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tiểu đoàn 207 sáp nhập và nằm trong đội hình của Trung đoàn 893 đến ngày hôm nay. Vào ngày 12/10/2012 theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu, Tiểu đoàn 519 tái thành lập lần 2 trên cơ sở sáp nhập Đại đội BB Hà Tiên (nay cBB5), Đại đội BB Giang Thành (nay cBB6) và 5 Trung đội trực thuộc nằm trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn. Đến tháng 5/2017, Tiểu đoàn 519 được Bộ Quốc phòng biên chế thêm 01 đại đội phòng thủ xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên gọi là Đại đội bộ binh hỗn hợp 7.
Là thế hệ tiếp nối, thừa hưởng những truyền thống vẻ vang mà các bậc cha anh đã dày công xây đắp; cán bộ, chiến sĩ của 02 Tiểu đoàn hôm nay luôn nhận thức rằng được công tác, học tập và rèn luyện tại 02 đơn vị anh hùng; đây là niềm vinh dự, tự hào, song cũng là trách hiệm lớn lao đối với việc giữ gìn và phát huy truyền thống của đơn vị trong giai đoạn mới.
Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng, với kết quả bình quân đạt từ 80% khá, giỏi trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; kết quả ấy đã trực tiếp góp phần nâng lên trình độ SSCĐ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, xây dựng LLVT tỉnh nhà và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Từ năm 2015 đến nay, bên cạnh các hoạt động thường xuyên trên địa bàn đóng quân, đơn vị tổ chức được 20 cuộc hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại 40 xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, thuộc 13 huyện, thành phố của tỉnh.

Quang cảnh lễ họp mặt
Thông qua các đợt huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, các hoạt động “Tết Quân - dân”, đơn vị đã tổ chức 70 cuộc tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 20.900 lượt người; tham gia xây mới và sửa chữa 102 căn nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, đào đắp và san lắp 200 km đường giao thông nông thôn, gia cố 76 km bờ kè, xây và làm mới 79 cầu giao thông liên ấp, giúp dân thu hoạch và gieo sạ 37 ha lúa, tham gia khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 5.500 lượt người thuộc diện nghèo và gia đình chính sách, gia đình khó khăn với số tiền 54,5 triệu đồng...
Với những thành tích đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tiểu đoàn 207 và Tiểu đoàn 519 trong những năm qua đã được Bộ Quốc phòng, Quân khu, UBND tỉnh, BCHQS tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen và nhiều danh hiệu cao quý khác (Trong đó, Bộ Quốc phòng tặng 03 bằng khen, 15 lần đạt Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 09 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen, cùng nhiều giấy khen của Bộ CHQS tỉnh và UBND các huyện, thành phố, hơn 1 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng từ hình thức giấy khen của Trung đoàn đến bằng khen của Bộ Quốc phòng)…