Sáng 21/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.
Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án luật là đề xuất bổ sung ngày 24/11 hằng năm – Ngày Văn hóa Việt Nam – thành ngày nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đối với người lao động. Chính phủ cho biết việc bổ sung quy định này vào Bộ luật Lao động nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết cơ quan thẩm tra tán thành việc bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Đáng chú ý, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 – Ngày Thương binh - Liệt sĩ – vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Đây là đề xuất cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá trong quá trình hoàn thiện chính sách. Việc nêu ý kiến tại báo cáo thẩm tra không đồng nghĩa với việc ngày 27/7 đã chính thức được bổ sung thành ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật.
Thể chế hóa đạo lý tri ân người có công
Ngày 27/7 hằng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua nhiều thế hệ, các hoạt động dâng hương, thăm hỏi gia đình chính sách, chăm sóc thương binh, bệnh binh và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng đã trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội.

Việc nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương, nếu được thông qua theo trình tự pháp luật, sẽ tạo điều kiện để người lao động dành thời gian tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân tại địa phương, chăm lo gia đình chính sách và đóng góp cho các chương trình đền ơn đáp nghĩa.
Ý nghĩa của đề xuất không chỉ nằm ở việc bổ sung một ngày nghỉ trong năm. Đây còn là cách thể hiện sự ghi nhận của xã hội đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc.
Trong bối cảnh đời sống kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, việc hoàn thiện chính sách lao động cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa quyền lợi người lao động, yêu cầu sản xuất, kinh doanh và các giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước.
Bởi vậy, cùng với việc nghiên cứu cơ sở pháp lý và đánh giá tác động, đề xuất bổ sung ngày 27/7 thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương cũng mở ra cơ hội để tiếp tục thảo luận về những chính sách thiết thực nhằm phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đưa hoạt động tri ân người có công trở thành trách nhiệm thường xuyên của toàn xã hội.
Bình luận bài viết