Kiến nghị Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh thu hồi gần 66 tỷ đồng

2020-09-08 09:21:55 0 Bình luận
Đó là kiến nghị của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) qua thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh.

Kết luận Thanh tra số 124 ngày 30/7/2020 của Thanh tra Bộ LĐTB&XH về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ ra nhiều sai phạm, tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công; công tác tiếp nhận, xét duyệt và xác nhận hồ sơ đối tượng; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo…   

Vì sao Thanh tra Bộ LĐTB&XH không “đả động” gì đến trách nhiệm của Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh? Ảnh: BVPL

Với những sai phạm, tồn tại được chỉ ra trong Kết luận Thanh tra số 124, Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở LĐTB&XH tỉnh nghiêm túc thực hiện các kiến nghị được nêu.

Yêu cầu Giám đốc Sở LĐTB&XH ban hành quyết định đình chỉ trợ cấp và thu hồi chế độ ưu đãi đã hưởng sai nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) với số tiền 65,8 tỷ đồng của 546 trường hợp là đối tượng gián tiếp không đủ điều kiện hưởng chế độ chất độc hóa học (CĐHH). Thu hồi dứt điểm số tiền trên 35,9 tỷ đồng đối tượng đã hưởng sai nộp NSNN theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018.

Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành xác minh, chứng thực về tình trạng dị dạng, dị tật và khả năng lao động của 294 trường hợp là đối tượng gián tiếp có nghi vấn không đủ điều kiện hưởng chế độ CĐHH.

Đối với 66 trường hợp được khám, được giám định chưa đảm bảo chuyên môn, Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu Sở LĐTB&XH tỉnh báo cáo UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Y tế và Hội đồng Giám định Y khoa xem xét, giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể của đối tượng tại thời điểm giám định để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể đúng theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn mất sức lao động do bệnh tật theo Thông tư liên tịch số 12 hoặc Thông tư liên tịch số 28.

Yều cầu Sở LĐTB&XH tỉnh đề nghị 122 đối tượng bổ sung giấy tờ chứng minh vùng miền theo quy định, thời hạn bổ sung đến ngày 31/10/2020…

Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện Kết luận Thanh tra số 124 của Thanh tra Bộ LĐTB&XH, ngày 03/9/2020, Sở LĐTB&XH tỉnh đã có Văn bản số 2049 trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện kết luận thanh tra.

Đối với 546 trường hợp là đối tượng gián tiếp không đủ điều kiện hưởng chế độ CĐHH, ngày 04/8/2020, Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 1796 về việc thông báo đình chỉ chi trả chế độ trợ cấp theo kết luận thanh tra. Hiện Sở đang ban hành 546 Quyết định đình chỉ và thu hồi số tiền hưởng sai gần 66 tỷ đồng hoàn nộp NSNN theo quy định, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

Đối với 66 trường hợp được khám, được giám định chưa đảm bảo chuyên môn, ngày 24/8/2020, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã có Báo cáo số 185 về kết quả giám định theo Kết luận Thanh tra số 124. Theo đó, các đối tượng được rà soát đều trùng khớp tỷ lệ % được khám, được giám định trước đó.

Đối với việc thu hồi dứt điểm số tiền gần 36 tỷ đồng đối tượng đã hưởng sai nộp NSNN theo quy định tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018, theo bà Hoa, đến nay mới thu được gần 4 tỷ đồng. “Việc truy thu là rất khó khăn vì các đối tượng nghèo, già yếu, có hoàn cảnh khó khăn” - bà Hoa cho biết.

Theo bà Hoa, nguyên nhân dẫn đến có tới 546 trường hợp là đối tượng gián tiếp không đủ điều kiện hưởng chế độ CĐHH là do số đối tượng này hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 26/2000/QĐ-TTg ngày 02/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, tại thời điểm đó chủ yếu còn nhỏ, chưa xác định được khả năng lao động.

“Kết luận dị dạng, dị tật do Trung tâm Y tế cấp huyện xác định, tình trạng bệnh tật chủ yếu là thiểu năng trí tuệ, thần kinh, dị dạng, dị tật không có khả năng lao động. Đến nay, số đối tượng này đã trưởng thành, trên 18 tuổi có khả năng lao động, đã phục hồi sức khỏe, kiểm tra thực tế không bị dị dạng, dị tật, hoặc bị dị dạng, dị tật mức độ vừa hoặc nhẹ” - bà Hoa nói.

Đối với 122 trường hợp không có giấy tờ chứng minh vùng miền hoặc có giấy tờ nhưng không đảm bảo pháp lý, theo bà Hoa, trong quá trình tiến hành rà soát, bổ sung hồ sơ để tiếp tục hưởng theo chế độ người có công đã loại bỏ 2.473 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ. Tuy nhiên, qua thanh tra vẫn phát hiện 122 trường hợp.

Điều phóng viên băn khoăn là: Dù phát hiện ra nhiều sai phạm, tồn tại trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh nhưng trong Kết luận Thanh tra số 124, Bộ LĐTB&XH không “đả động” gì đến trách nhiệm của Sở LĐTB&XH tỉnh và các đơn vị liên quan?

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An: Xây dựng Nông thôn mới phù hợp với thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Bước sang giai đoạn mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình NTM tỉnh Nghệ An sẽ điều chỉnh nhằm phù hợp thực tiễn vận hành chính quyền hai cấp.
2025-11-06 06:05:00

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc H’CELL và ngân hàng mô - Thúc đẩy hợp tác, lan tỏa giá trị vì sức khỏe nhân dân

Ngày 5/11 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tế bào gốc H’Cell và Ngân hàng mô chính thức khai trương, đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa các thành tựu khoa học tế bào gốc vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với phương châm “Khoa học vì sức khỏe – Công nghệ vì cộng đồng”, H’Cell hướng tới trở thành cầu nối giữa nghiên cứu y học hiện đại và thực tiễn đời sống.
2025-11-05 18:27:06

Nâng cao kỹ năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc với người khuyết tật

Ngày 05/11, tại tỉnh Lào Cai, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc với người khuyết tật.
2025-11-05 17:14:07

Bản giao hưởng đại dương trở lại đưa Phú Quốc thành hòn đảo duy nhất có 2 show pháo hoa mỗi tối

Bản giao hưởng đại dương mùa 2 tại Thị trấn Hoàng Hôn đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới có hai show pháo hoa mỗi đêm, với quy mô và công nghệ trình diễn đẳng cấp quốc tế.
2025-11-05 10:50:37

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tạp chí điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư Tô Lâm:
2025-11-05 09:30:07

Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia 2025 sẽ có nhiều hàng hóa khuyến mại đến 100%

Ngày 04/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin chính thức về Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025”.
2025-11-04 23:07:19
Đang tải...