Kỷ niệm 60 năm người Hải Phòng lên xây dựng kinh tế- văn hóa, an ninh- quốc phòng tại Lào Cai (1961-2021)

2022-05-30 21:39:55 0 Bình luận
Buổi lễ trọng thể này được Hội Đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai chủ trì tổ chức vào ngày 27/5/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (Thành phố Lào Cai).

Đồng chí Lê Khắc Nam - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (đứng giữa) trao Bằng khen cho các đại biểu xuất sắc qua 60 năm xây dựng quê hương mới Lào Cai.

Đến dự có đồng chí Trần Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đồng chí Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải phòng, lãnh đạo các huyện, thị của TP Hải Phòng: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão, An Dương, Đồ Sơn, Kiến An…Đại diện Hội Đồng hương Hải Phòng tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên…cùng gần 500 bà con cô bác đại biểu người Hải Phòng ở Lào Cai đại diện cho gần 5 vạn người Hải Phòng các thế hệ đang định cư tại tỉnh Lào Cai. Ông Trần Trọng Dương - Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai (quê Vĩnh Bảo) đọc diễn văn ôn lại thành tựu vẻ vang chặng đường 60 năm người Hải Phòng lên xây dựng Lào cai và phương hướng tới. Sau phần phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam, Trung tướng Hoàng Đức Chính - Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đại diện chung các Đoàn Hội Đồng hương về dự phát biểu ý kiến và tặng quà  buổi lễ.

Nhận lời mời, Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội cử Đoàn gồm 5 người đến dự do nhà báo Nguyễn Đăng Văn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội là trưởng Đoàn, Thường trực Hội có nhà văn Nguyễn Xuân Hải, nhà báo Đỗ Thị Dung và đại diện Ban Liên lạc 2 xã  Hưng Nhân, Tân Liên. Trong không khí vui tươi, nồng nhiệt và mến khách của Hội Đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai, đại diện Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội đã tặng hội nghị lẵng hoa tươi thắm, trao quà và tặng một số tập thơ Bút Sinh Hương mà Hội đã xuất bản, đồng thời chuyển quà của Hội Đồng hương An Hòa tại Hà Nội gửi đến chúc mừng hội nghị vì không có người đến dự được.

     Đoàn đại biểu Hội Đồng hương Vĩnh bảo tại Hà Nội đến dự Lễ Kỷ niệm 60 năm người Hải Phòng lên xây dựng quê hương mới Lào Cai.

Lễ Kỷ niệm 60 năm người Hải Phòng lên xây dựng  Kinh tế - Văn hoá, An ninh - Quốc phòng tại tỉnh Lào Cai (1961-2021) là sự kiện chính trị có ý nghĩa lớn không chỉ đối với người Hải Phòng, Lào Cai mà còn là của cả nước bởi nó là thành tựu đóng góp rất quan trọng qua 60 năm xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai, trong đó, nổi bật là công tác An ninh - Quốc phòng, vùng “phên dậu” của Tổ quốc. Việc Hội Đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai chủ động chủ trì Lễ Kỷ niệm 60 năm là việc làm rất thiết thực, thể hiện nhận thức và tình cảm sâu sắc, dạt dào, truyền thống cách mạng tốt đẹp của người Hải Phòng trên quê hương mới Lào Cai 60 năm qua. Đoàn cũng vui mừng gặp gỡ trao đổi tình cảm quê hương với nhiều đại biểu dự Lễ là người Vĩnh Bảo đại diện cho hàng nghìn người Vĩnh Bảo quê ta đang sinh sống tại Lào Cai, trong đó, tiêu biểu có đại gia đình ông Vũ Đình Hường quê ở xã An Hòa, lên Lào Cai từ năm 1963, hiện đã có 4 thế hệ sinh sống tại đây. Ông Hường từng làm Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai.

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 60 năm diễn ra trong bầu không khí rất nồng ấm, vui tươi phấn khởi với chương trình văn nghệ đặc sắc, các cháu thiếu nhi chúc mừng, phần trao tặng bằng khen, giấy khen, tài trợ của lãnh đạo TP Hải phòng, tỉnh Lào Cai, lãnh đạo các huyện thị của TP Hải Phòng và doanh nghiệp tiêu biểu là Công ty TNHH Mộc Nguyên do bà Nguyễn Phương Lan là Tổng Giám đốc. Buổi lễ kết thúc với âm vang ấn tượng không thể nào quên./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...