Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

2023-03-09 17:17:50 0 Bình luận
Ngày 9/3, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023). Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức triển lãm hơn 100 bức ảnh với chủ đề “Nhiếp ảnh với đời sống”.

Ngày 15/3/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147-SL thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam” tại chiến khu Việt Bắc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đặt nền móng cho sự phát triển của hai ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam. Ngày 16/12/2002 tại văn bản số 1021/BNV-TCPCP Bộ Nội vụ đã đồng ý lấy ngày 15/3 hàng năm chính thức trở thành ngày Truyền thống của giới Nhiếp ảnh Việt Nam.

NSNA Hoàng Thạch Vân – Phó Chủ tịch Hội nhiếp ảnh Việt Nam ôn lại chặng đường phát triển của Nhiếp ảnh Việt Nam qua các thời kỳ. 

Chương trình nhằm ôn lại truyền thống Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam trên chặng đường 70 năm qua. Đồng thời tri ân các thế hệ nhiếp ảnh đi trước đã có nhiều đóng góp cho nền nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, lan tỏa Sắc lệnh số 147/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh (được ký ngày 15/3/1953) thành lập ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam.  Một sắc lệnh lịch sử, với tầm nhìn xa, trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc của các thế hệ.

Đại tá Đoàn Hoài Trung – NSNA Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Hội nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh đã thành lập, đi vào hoạt động và phát triển với chặng đường kéo dài 42 năm. Trong quá trình đó, Hội rất tự hào vì những đóng góp vào sự phát triển chung vào sự phát triển chung của Nhiếp ảnh Việt Nam qua từng thời kỳ, thời giai đoạn lịch sử. Nhiều thành viên là các nhiếp ảnh gia của Hội nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh qua đóng góp, cống hiến đã vinh dự nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh cao quý, các huy chương, bằng khen cấp nhà nước…” - Ông Đoàn Hoài Trung cho biết. 

Trong thời gian tới, Hội nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường, đẩy mạnh hoạt động của đơn vị, mở rộng về quy mô, số lượng, hình thức lẫn nội dung chuyên môn. Đơn vị tiếp tục kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh, các Sở, ban, ngành liên quan để xây dựng các đề án, kế hoạch phát triển ngành nhiếp ảnh một cách lâu dài trong thời gian tiếp theo. Đặc biệt, sẽ tổ chức các cuộc thi, sáng tác ảnh nghệ thuật, triển lãm ảnh mang tầm quốc gia, mở rộng ra quốc tế.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao kỷ niệm chương, tặng bằng khen, trao thẻ hội viên, trao cúp vàng VAPA, giải B xuất sắc cho các tập thể, cá nhân.

Ngoài ra, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh trao tặng 38 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh trao tặng giấy khen cho 43 tập thể và cá nhân tại kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam.

Các tác phẩm tham gia triển lãm đều được thực hiện bởi các NSNA tên tuổi đến từ các vùng miền trên cả nước.

Sau chương trình kỷ niệm, Ban tổ chức đã cắt băng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Nhiếp ảnh với đời sống”. Triển lãm hội tụ hơn 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật của các Nhiếp ảnh gia tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Với số lượng ảnh triển lãm ảnh lớn, nội dung đa dạng, phong phú thu hút nhiều khách tham quan, trong đó có cả các du khách, nhiếp ảnh gia quốc tế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...