HOANHAP.VN - Là một huyện miền núi mới thành lập năm 2011 với nhiều bộn bề khó khăn, phát triển kinh tế gắn với nông nghiệp nông thôn, số lao động chưa được đào tạo nghề còn chiếm tỉ lệ cao, vì vậy những năm qua Lâm Bình (Tuyên Quang) đã tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với đặc thù địa phương và bước đầu đạt được những kết quả nhất định.
Lâm Bình là huyện có dân cư thưa thớt lại phân bố không đều, trình độ nhận thức người dân chưa cao, các thôn bản nằm xa trung tâm nên muốn đào tạo được nghề trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền và tư vấn nghề. Được sự chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm dạy nghề huyện Lâm Bình đã tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của công tác đào tạo nghề đối với quá trình giải quyết việc làm.

|
|
Từ đó người lao động xác định được đào tạo nghề vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi, chủ động và tích cực tham gia học nghề. Việc tăng cường huy động, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở, đặc biệt là Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh... là khâu quan trọng, mang lại kết quả tích cực. Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn huyện, nắm chắc nhu cầu đào tạo cho mỗi loại nghề, lĩnh vực từ đó xây dựng kế hoạch dạy nghề cụ thể, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, nhu cầu học nghề của người lao động.
Kinh phí hoạt động dành cho chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 là hơn 4 tỷ đồng trong đó kinh phí dạy nghề hơn 900 triệu, kinh phí mua sắm trang thiết bị là hơn 3 tỷ đồng.
Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 được 10 lớp dạy nghề với 325 học viên. Các nghề được đào tạo gồm: chăn nuôi gia súc gia cần, trồng rau, sửa chữa máy nông nghiệp, sửa chữa lắp giáp xe máy, trồng nấm rơm, trông cây công nghiệp. Năm 2015, Trung tâm tổ chức mở được 12 lớp dạy nghề với tổng số 397 học viên. Các nghề được đào tạo chủ yếu là: sửa chữa máy nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng nấm mộc nhĩ, trồng cây công nghiệp. chăn nuôi dê, nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Năm 2016 sẽ đăng ký đào tạo tiếp 11 lớp. Ngoài các nghề đã đào tạo như trước đây sẽ đào tạo thêm một số nghề khác để cung cấp lao động cho các huyện lân cận và thành phố Tuyên Quang
Ông Đinh Hữu Vinh, Phó Giám đốc trung tâm cho biết: “Nội dung và giáo trình đào tạo cơ bản phù hợp với nhận thức của người dân và phù hợp với đặc thù của địa phương. Bên cạnh phương pháp “cầm tay chỉ việc” thì Trung tâm đang hướng tới việc giảng dạy theo phương pháp tích hợp, lồng ghép với mô hình. Nếu như trước kia phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào kinh nghiệm là chính thì sau khi hoàn thành khóa học, các học viên đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, tự tin áp dụng những tiến bộ khoa học vào trồng trọt, chăn nuôi… chủ động phát triển kinh tế gia đình đạt năng suất, hiệu quả cao hơn. Qua đó từng bước ổn định cuộc sống, giúp xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập và giảm bớt các tệ nạn xã hội.”
Tuy được sự quan tâm của các cấp, ban, ngành, đoàn thể xong vẫn còn rất nhiều khó khăn trong công tác đào tạo nghề Lâm Bình như trên địa bàn huyện chưa có khu công nghiêp, ít công ty. Một số bộ phận người dân chưa nhận thức được vai trò của học nghề mà vẫn còn tư tưởng "trông chờ, ỷ lại" vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Việc tổ chức giảng dạy tại các điểm thôn, bản tuy thuận lợi cho học viên xong lại khó khăn, vất vả cho giáo viên, gây tốn kém khi phải vận chuyển thiết bị dạy học xuống cở sở. Trung tâm dạy nghề của huyện còn chật chội chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo thực thế của đơn vị. Tuy dự án xây dựng công trình Trung tâm dạy nghề được phê duyệt năm 2014 – 1016 với tổng kinh phí khoảng 22.900 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.