Làm sao để hạn chế bệnh nhân tâm thần trong ngày nắng nóng
Các bác sỹ cho biết, do nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh nhân mắc bệnh tâm thần dù đã điều trị ổn định trước đây nhưng nay phát bệnh trở lại.
Những bệnh nhân này thường có biểu hiện không ăn, không ngủ được, bứt rứt trong người và lại nghe thấy những tiếng nói trong đầu.
Các bác sỹ đưa ra lời khuyên trong trường hợp này như sau:
Khi thời tiết nắng nóng, cơ thể cần cơ chế điều tiết để giải nhiệt, khi đó cơ thể yếu đi, người mắc bệnh tâm thần dễ tái phát bệnh hơn.
Do đó, người thân của người bệnh tâm thần cần thường xuyên quan tâm, để mắt tới người mắc bệnh. Quan trọng nhất là nhận biết triệu chứng tái phát bệnh như ăn uống kém, mất ngủ, bứt rứt... Khi đó, cần đưa người bệnh đến bệnh viện, nếu không, bệnh trở nặng và người bệnh có thể gây ra hành động nguy hiểm.
Hành động nguy hiểm khi người bệnh rối loạn lo âu có thể bỏ chạy ra đường dù đường đông đúc xe; người bệnh trầm cảm sẽ rối loạn giấc ngủ, mất khả năng lao động; người bệnh tâm thần phân liệt có thể đánh người, có hành vi nguy hiểm cho người khác...
Ngoài ra, không nên để những vật bén, nhọn, vật dễ cháy trong tầm quan sát của người bệnh vì khi tái phát dễ dẫn đến những hiểm họa khó lường. Ngoài ra, cần để người bệnh ở nơi thoáng mát, cho người bệnh uống trên 2 lít nước mỗi ngày.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.