Lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng từ đại dịch Covid - 19

2020-09-18 16:49:20 0 Bình luận
Trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam các đại biểu đại diện cho vùng miền, ngành nghề đã gửi những tham luận đến Đại hội. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng đã gửi tới Đại hội tham luận với chủ đề: " Mặt trận Tổ quốc Thành phố Đà Nẵng với cách làm lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng từ cuộc chiến với đại dịch Covid - 19".

Trong bài tham luận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khẳng định vai trò quan trọng của tình đoàn kết dân tộc, lan tỏa yêu thương của người dân cả nước , giúp nhân dân Đà Nẵng vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid - 19.

"Cuối tháng 7 vừa qua, sau 99 ngày cả nước không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, dịch Covid-19 đã tái bùng phát tại thành phố Đà Nẵngdiễn biến phức tạp, khó lường. Đà Nẵng trở thành tâm dịch, nhiều bệnh viện, khu dân cư bị phong tỏa, hàng ngàn người phải cách ly tập trung. Từ ngày 28/7/2020, thành phố phải cách ly xã hội ở mức cao nhất theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố căng mình, bình tĩnh, tự tin, chủ động bước vào cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Chính trong thời khắc gian khó đó, Đà Nẵng đã nhận được tình yêu thương, sự chia sẻ của cả nước. Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 thường xuyên họp trực tuyến với thành phố Đà Nẵng để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo triển khai công tác chống dịch. Lực lượng y, bác sĩ tinh nhuệ từ khắp nơi đã có mặt kịp thời, hỗ trợ Đà Nẵng nhanh chóng dập dịch, hạn chế tối đa sự lây lan.

Cả nước hướng về tâm dịch và trong tâm dịch Đà Nẵng đã tỏa sáng tình người. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên khắp mọi miền đất nước đã hướng về Đà Nẵng, chung tay góp sức cùng thành phố phòng, chống dịch.Nhiều tấn hàng vật tư, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm được gửi tới Mặt trận thành phố để chuyển đến các bệnh viện, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhiều doanh nghiệp,tổ chức, cá nhân trực tiếp đến Mặt trận thành phố để trao tận tay tiền, hàng ủng hộ. Nhiều đơn vị, cá nhân có tên và giấu tênthầm lặng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của Mặt trận thành phố hay Ví điện tử Momo để tiếp sức cho Đà Nẵng vượt qua đại dịch. Tất cả đã thể hiện tình đoàn kết, sự đùm bọc, chia sẻ, tương thân tương ái của người Việt.Tình yêu thương đó đã tiếp sức cho các chiến binh áo trắng đứng vững trước hiểm nguy, tận tình điều trị, cứu chữa bệnh nhân, viết nên nhiều câu chuyện đẹp về tình người trong đại dịch

Tính đến ngày 10/9/2020, Mặt trận thành phố đã tiếp nhận gần 63 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch. Mặt trận và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã dành 30 tỷ đồng để mua sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng toàn thành phố, mỗi hộ dân có một người được xét nghiệm".

Trong lúc hoạn nạn, thành phố Đà Nẵng không bỏ ai ở lại phía sau.Lãnh đạo thành phố chủ động kết nối với các địa phương hỗ trợ đưa hơn 16.000 học sinh, sinh viên, người lao động bị kẹt lại tâm dịch trở về gia đình. Hơn 1.500 du khách bị kẹt ở Đà Nẵng khi dịch ập đến cũng được thu xếp trở về nhà an toàn.

Hơn một tháng căng mình chống dịch, đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến khu dân cư đã xông pha hết mình. Ban công tác Mặt trận đã tham gia l1.652 Tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng, hàng ngày đi từng ngõ gõ cửa từng nhà, rà từng người để truy vết trường hợp F0, F1, F2; tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Cán bộ Mặt trận quận-huyện, thành phố vận động, tiếp nhận, điều chuyển, phân bổ kịp thời hàng đến các đơn vị tuyến đầu. Mặt trận thành phố tiếp nhậnmáy móc, vật tư, trang thiết bị y tế, khẩu trang, đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn, nhu yếu phẩm và kịp thời chuyển ngay đến các bệnh viện, khu cách ly, các chốt kiểm soát, cácđơn vị, địa phương phục vụ phòng, chống dịch.

Khi dịch bệnh bùng phát trở lại, những ngày đầu thực hiện phong tỏa, cách ly y tế đối với cụm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Nhiều người dân đã tự nguyện đem hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tiếp tế cho các bệnh viện, giúp đội ngũ y bác sĩ có thêm sức mạnh, nguồn động lực để chiến đấu với dịch bệnh.Mặt trận thành phố đã kịp thời chi hơn 1,5 tỷ đồng mua nhu yếu phẩm theo yêu cầu cấp thiết của các bệnh viện, trung tâm y tế, CDC thành phố, Trung tâm cấp cứu 115  để tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ và người bệnh.

Cùng với cán bộ Mặt trận, trên địa bàn thành phố có hơn 60 nhóm thiện nguyện đã cùng nhau đóng góp kinh phí, cũng như kêu gọi tấm lòng, sự sẻ chia của các mạnh thường quân tham gia ủng hộ để có nguồn lực hỗ trợ hàng ngàn suất ăn miễn phí cho các bệnh viện, khu cách ly. Câu lạc bộ xe bán tải đã vận chuyển, bốc, dỡ hàng chục tấn hàng hóa miễn phí. Những chuyến xe nghĩa tình 0 đồng đã đưa nhiều bệnh nhân ở các tỉnh xa trở về nhà.Nhiều Câu lạc bộ máu nóng đã hiến máu cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Những phiên chợ 0 đồng, cây ATM gạo đã giúp người dân khó khăn.

Trong hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp đã tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá để người dân thành phố đoàn kết chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh. Tất cả đó là sự lan tỏa yêu thương, những nghĩa cử cao đẹp, thắm đượm tình người của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nhóm thiện nguyện đã giúp Đà Nẵng kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, đem lại cuộc sống bình yên và an toàn cho người dân thành phố. Từ 0h ngày 05/9/2020, thành phố từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế. Người dân thành phố đang hình thành những thói quen mới, chung sống an toàn với dịch bệnh trong trạng thái “bình thường mới”.

Nhân diễn đàn Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Trung ương và các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, chung tay góp sức giúp đỡ thành phố trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19."

Như vậy, một lần nữa tình đoàn kết, tình yêu thương dân tộc càng được khẳng định. Có đoàn kết chúng ta sẽ chiến thắng trên các mặt trận, và đoàn kết sẽ giúp đất nước ta ngày càng phát triển.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...