Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Hà Nội: Chiếm dụng đất công khi nào được giải quyết

23/03/2023 08:23
3:12
Khu đất công trong dự án mở rộng ngõ 107/1 Phố Nguyễn Chí Thanh phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội nhiều năm qua vẫn bị lấn chiếm sử dụng kinh doanh trái pháp luật gây bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, người có công, gia đình liệt sĩ trên địa bàn

Ngõ 107/1 đường Nguyễn Chí Thanh phường Láng Hạ vẫn đang bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích

Vừa qua Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.

Với quyết tâm dành hè phố cho người đi bộ, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng không đúng quy định mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký văn bản về việc tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường.

Công văn của lãnh đạo Thành phố chỉ rõ, tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng không đúng quy định, trông giữ phương tiện trái phép còn diễn ra phổ biến làm cản trở giao thông, nhất là đối với người đi bộ trên vỉa hè.

Trong đó có khu vực ngõ 107/1 đường Nguyễn Chí Thanh đã bị nhiều cá nhân lấn chiếm sử sụng trái phép trong thời gian dài nhưng vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền xử lý triệt để.

Mới đây, Tạp chí điện tử hoanhap.vn nhận được nhiều phản ánh của nhiều hộ gia đình, trong đó có các hộ gia đình chính sách thuộc cụm dân cư số 16 và 17 phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội phản ánh về việc nhiều năm qua diễn ra tình trạng xâm lấn đất công tại ngõ 107 phố Nguyễn Chí Thanh nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp giải quyết.

Cá nhân lấn chiếm đất công tại ngõ 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh

Theo đơn, người dân phản ánh từ người dân cụm dân cư số 16 và 17 phường Láng Hạ: Khu đất với chiều dài 63m và chiều rộng 4m, tổng diện tích 252m cạnh đường về địa giới hành chính trực thuộc phường Láng Hạ, với phía đông giáp Ban cơ yếu Chính phủ, phía tây sát đường, nay là ngõ 107/1. Trước đó khu đất trên vốn là một dải mương cũ, kênh thuỷ lợi của HTX Láng Trung được sử dụng vào mục đích sử dụng đất của HTX Láng Trung.

Năm 1990 HTX đã ký hợp đồng cho anh Thiết thuê để tập kết vật liệu sản xuất, đến năm 1994 hợp đồng hết hạn nên HTX đã làm thủ tục thanh lý hợp đồng và để thuận tiện cho việc quản lý khu đất trên, ngày 18 tháng 11 năm 1994, HTX nông nghiệp Láng Trung đã bàn giao đất nguyên là kênh thủy lợi Láng Trung với chiều dài 63 m và chiều rộng 4 m cho UBND Phường Láng Hạ để mở rộng ngõ 107/1 Nguyễn Chí Thanh, đã được Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Cảnh Quang ký chứng thực và đóng dấu.

Theo ý kiến của cư dân tại khu vực, mặc dù trong các cuộc họp đã kiến nghị, đơn phản ánh đến các cấp nhiều lần, thế nhưng: Diện tích đất 252 m2 vẫn không được UBND Phường Láng Hạ xử lý giải quyết triệt để, từ năm 1994 đến nay vẫn nguyên hiện trạng kinh doanh và bán vật liệu xây dựng

Nhà văn hóa số 81 ngõ 25 phố Vũ Ngọc Phan Phường Láng Hạ do người dân đóng góp xây dựng đang bị UBND phường đề nghị thu hồi

Thu hồi nhà văn hóa số 81 ngõ 25 phố Vũ Ngọc Phan Phường Láng Hạ có đúng quy định.

Theo nội dung phản ánh: Năm 2001, sau khi UBND phường Láng Hạ có công văn đề nghị HTX Nông nghiệp Láng Hạ giao lại ao chứa nước thuộc kênh thủy, lợi Láng Trung (nay là số 81 ngõ 25 phó Vũ Ngọc Phan) để bố trí làm sân chơi cho cụm dân cư số 3 (nay thuộc cụm dân số. 16 và 17) HTX Nông nghiệp Láng Hạ chấp thuận. Biên bản bàn giao cho UBND phường và cụm dân cư số 3 được lập ngày 13 tháng 07 năm 2001 được các bên ký kết, đại diện UBND phường do phó chủ tịch phường Trương thị Nhung ký biên bản.

  Được sự đồng ý của UBND Phường, nhân dân khu dân cư 16 và 17 đã san lấp ao cũng như đóng góp công sức, tiền bạc để xây dựng Nhà văn hóa và đã đi vào hoạt động ổn định cho cộng đồng khu dân cư từ năm 2003 đến nay và không hề có tranh chấp.

Cư dân bày tỏ: Nhà văn hóa là nơi được người dân lập ban thờ Bác Hồ, nơi sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi, hội phụ nữ, các cháu thiếu niên nhi đồng, là nơi tiếp nhận hàng cứu trợ để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, cũng là nơi đề giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở khi có người qua đời không có nơi phúng viếng, là nơi để dụng cụ phục vụ cho việc hiếu của cộng đồng dân cư.

Theo ý kiến cư dân: Ngày 29 tháng 11 năm 2022, UBND phường Láng Hạ ban hành văn bản số: 322/UBND - QS về việc bố trí địa điểm trụ sở cho lực lượng dân quân thường trực tại nhà văn hóa số 81 ngõ 25 phố Vũ Ngọc Phan. Tuy nhiên, trong văn bản số 322/UBND- QS có nêu: Từ năm 2014, HTX thương mại và dịch vụ Láng Hạ đã không kê khai vào danh mục sử dụng đất và không thực hiện nghĩa vụ tài chính tại số nhà 81 ngõ 25 phố Vũ Ngọc Phan phường Láng Hạ là không đúng sự thật.

Cư dân cho rằng, việc UBND Phường tự ý thu hồi nhà văn hóa nói trên khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền và không thông qua ý kiến nhân dân, do đó nhân dân khu dân cư số 16 và 17 không đồng ý vì đây là sức lực cũng như tiền của nhân dân đóng góp và xây dựng hợp pháp.

Tiếp đó, ngày 15/12/2022 UBND phường Láng Hạ cho ban chỉ huy quân sự phường cưỡng chế, phá khoá để chuyển các trang thiết bị của Nhà văn hoá đi nơi khác trước sự phản đối quyết liệt của bà con trong khu dân cư. Tối cùng ngày ban CHQS phường Láng Hạ phát giấy triệu tập tổ trưởng dân phố, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận và Ban Thanh tra nhân dân khu dân cư 16 phải có mặt vào lúc 10h ngày 16/12/2022 để tiếp tục lập biên bản phá khoá, kê biên tài sản của Nhà văn hóa trước lúc chuyển ra ngoài, đồng thời giao lại Nhà văn hoá cho ban chỉ huy quân sự phường. Người dân sinh sống và sinh hoạt tại Nhà văn hoá trên cho rằng:  Đây là một hành động không những ngang nhiên vi phạm pháp luật mà còn vi phạm thô bạo thủ tục về mặt hành chính. Ban chỉ huy quân sự phường không có quyền ra lệnh triệu tập các thành phần trên nhất là khi thực hiện những việc làm trái pháp luật.

Theo ý kiến của cư dân, việc UBND phường Láng Hạ giao cho ban CHQS đứng ra cưỡng chế thu lại nhà văn hoá khi không thông qua ý kiến của nhân dân là một việc làm không những trái với quy định tại khoản 4 điều 146 luật đất đai năm 2013 mà còn rất thiếu tính nhân văn cần phải được xem xét lại, đặc biệt Nhà văn hoá do nhân dân đóng góp xây dựng cũng như đang sử dụng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, ngày 21/2/2023 văn phòng HĐND và UBND quận Đống Đa cũng đã có phiếu chuyển đơn đến UBND phường Láng Hạ và các phòng ban liên quan giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến việc thu hồi Nhà văn hoá tại địa chỉ số 81 ngõ 25 phố Vũ Ngọc Phan và việc để cá nhân lấn chiếm đất công tại ngõ 107/1 kéo dài, giải quyết và báo cáo Bí thư quận uỷ và lãnh đạo UBND quận.

Văn phòng Chính phủ mới đây cũng đã có văn bản chuyển đơn thư cho UBND TP. Hà Nội đề nghị TP. Hà Nội xử lý về việc này.

Bà con nhân dân khu phố đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết nguyện vọng của nhân dân trong khu dân cư, tránh gây bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, tránh những thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tác, làm ảnh hưởng đến niềm tin vào chính quyền địa phương.

Sau khi nghiên cứu đơn thư, căn cứ khoản 2, Điều 12, khoản 4, Điều 38 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 05/04/2016 và các văn bản hướng dẫn, ngày 13/03/2023 Tạp chí điện tử Hoà Nhập Đã có Công văn số 33/2023/CV-ĐTHN chuyển các thông tin đơn thư tới UBND phường Láng Hạ, và Công văn số 32/2023/CV-ĐTHN đến UBND quận Đống Đa, TP. Hà Nội để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả tới toà soạn, giúp trả lời bạn đọc.

Tạp chí điện tử Hòa Nhập thông tin để bạn đọc được rõ.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang