Lạng Sơn: Làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và chính sách về Người có công

2020-08-10 11:40:49 0 Bình luận
Chính sách ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, cùng với sự phát triển của đất nước, chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng đã từng bước được hoàn thiện.

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực.

Hiện nay, tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp hàng tháng cho 4.092 NCC và thân nhân với kinh phí 7.795 triệu đồng, trong năm 2019 đã thực hiện trợ cấp hàng tháng cho khoảng 47.055 lượt NCC, kinh phí khoảng 83.300 triệu đồng;

Hàng năm nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực, động viên tinh thần và vật chất đến toàn thể NCC với cách mạng và gia đình liệt sĩ. Tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh tổ chức các đoàn trực tiếp đến thăm gia đình chính sách, NCC tiêu biểu, tổ chức một số hoạt động kỷ niệm như: phát động ủng hộ quỹ « Đền ơn đáp nghĩa » trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà.

 Đông chí  Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ.

Nhân dịp Tết nguyên đán và ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 UBND tỉnh tặng các suất quà bằng tiền mặt tới tất cả các đối tượng  thương binh, bệnh binh, cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVT, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị địch bắt tù đày, người HĐKC bị nhiễm CĐHH, NCC giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và gia đình liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh và các thương binh nặng người Lạng Sơn đang điều trị tại các Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh. Trong 2 năm 2019-2020, đã tặng quà cho 29.747 lượt NCC và gia đình chính sách, kinh phí: 12.623 triệu đồng.

Bên cạnh các suất quà của UBND tỉnh chuyển đến các gia đình chính sách, NCC, các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức, thành lập các đoàn trực tiếp đi động viên, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: trong năm 2019 tặng 3.542 suất quà, trị giá 1.076,9 triệu đồng.

 Đông chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh thăm tặng quà thương binh nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.

Ngoài các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa khác như: Các cơ quan đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức kiểm tra sức khỏe, khám chữa bệnh cho trên 3.500 lượt NCC trên địa bàn toàn tỉnh. Vận động, huy động các chiến sĩ bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên giúp đỡ các gia đình chính sách gặt lúa, trồng màu, canh tác...nhân dịp 27/7/2019 đã giúp đỡ 350 ngày công/700 lượt cán bộ chiến sĩ, đoàn viên…

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là sự tri ân, chia sẻ, làm vơi đi nỗi đau mất mát của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những NCC với nước, đồng thời có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ người Việt Nam. Trong những kết quả đó có sự đóng góp tích cực quý báu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

 Đông chí Dương Xuân Huyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà thương binh nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và NCC với cách mạng, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Năm 2019, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp trong tỉnh đã huy động được trên 1,447 tỷ đồng, với sự đóng góp của 78 cơ quan, đơn vị của tỉnh và 21 doanh nghiệp, qua đó đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa cho 23 hộ gia đình, sửa chữa và xây mới 08 nghĩa trang và nhà bia ghi tên liệt sĩ, thăm hỏi, động viên, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách. Trong năm 2020, tính đến ngày 30/6/2020, quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh thu được trên 500 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 08 nhà tình nghĩa, kinh phí: 468 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa xây mới và sửa chữa 15 nhà bia ghi tên liệt sĩ, kinh phí: 159 triệu đồng.

Cùng với hoạt động của Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, với sự ủng hộ, đóng góp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tiêu biểu như: Cơ quan Đảng ủy ngoài nước ủng hộ xây 01 nhà tình nghĩa, trị giá: 50 triệu đồng, Quân chủng Hải quân ủng hộ xây 01 nhà tình nghĩa, trị giá: 100 triệu đồng. Cum cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ủng hộ xây 01 nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 1 ủng hộ xây 04 nhà tình nghĩa, trị giá 270 triệu đồng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa xây 01 nhà tình nghĩa, trị giá 150 triệu đồng. Sở Công thương tinh ủng hộ xây 01 nhà tình nghĩa, trị giá 100 triệu đồng, Viettel Lạng Sơn ủng hộ xây 01 nhà tình nghĩa, trị giá 70 triệu đồng…Trong 2 năm 2019-2020 từ nguồn xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 17 nhà tình nghĩa, trị giá: 1.540 triệu đồng.

Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/7/2017 về  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng giai đoạn 2017-2025.

Tỉnh xây dựng kế hoạch đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, huy động sự tham gia của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương  binh, gia đình liệt sĩ, NCC với mục tiêu đến hết năm 2020 có 100% gia đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đến nay, 100% hộ gia đình NCC có mức sống bằng và cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Các ban, ngành quan tâm giáo dục cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả. Hàng năm các cấp địa phương đều viết thư kêu gọi vận động ủng hộ xây dựng quỹ  “Đền ơn đáp nghĩa”.

 Đoàn đại biểu NCC trong chuyến đi thăm lại chiến trường xưa.

Mục tiêu của tỉnh là đặc biệt quan tâm các gia đình chính sách có nhiều khó khăn, NCC hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, phấn đấu không để hộ NCC thuộc diện hộ nghèo. Tỉnh sẽ xem xét, xác nhận hồ sơ đối với những trường hợp tồn đọng về việc xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” do không có giấy tờ, hồ sơ; Kịp thời xem xét, xác nhận các trường hợp hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và các đối tượng NCC khác.

Cùng với sự phát triển của đất nước, hoạt động chăm sóc NCC ngày càng được quan tâm, phát triển. Để tiếp tục nâng cao vai trò của cộng đồng đối với hoạt động đền ơn đáp nghĩa cần có những hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, có sức lan tỏa sâu rộng để cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng.

Chú trọng tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, tích cực đóng góp giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống” từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, NCC và phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...