Lãnh đạo Lâm viên núi Cấm xin lỗi về sự cố cáp treo lơ lửng, khách thót tim

2022-03-11 17:00:00 0 Bình luận
Công ty nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc xảy ra lúc 15h chiều 6/3 khi hệ thống cáp treo gặp sự số mất điện, dừng hoạt động đột ngột.

Theo nguồn tin PV nhận được, Ông Lý Thanh Sang (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Du lịch An Giang, kiêm Giám đốc khu du lịch Lâm viên núi Cấm) đã cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 6/3, lúc này hệ thống cáp treo gặp sự số mất điện, dừng hoạt động đột ngột. Ngay sau đó, nhân viên cáp treo đã thông báo đến Điện lực Tịnh Biên để phối hợp, tìm hướng xử lý.

Rất đông du khách bị kẹt trên đỉnh núi Cấm trong sự cố mất điện ở cáp treo.

 

Qua kiểm tra tại hiện trường phát hiện chì pha của trạm biến áp đã bị đứt do tác động từ ngoại lực bên ngoài, nằm ở vị trí đấu nối giữa trạm biến áp của Điện lực Tịnh Biên vào hệ thống đường điện của khu du lịch. Cùng lúc này, phía công ty đã cho vận hành máy phát hiện dự phòng để nhanh chóng cho cáp treo hoạt động trở lại, đưa khách xuống núi. Đồng thời, công ty cũng bố trí phương tiện xe ô tô đưa khách xuống núi. Tuy nhiên, để cáp treo hoạt động trở lại, cần có nguồn điện năng rất lớn, và máy dự phòng cần có thời gian để tạo nguồn điện ổn định. Từ đó, việc đưa khách xuống núi phải mất thêm một khoảng thời gian.

Theo ông Sang, từ khi Chính phủ cho phép mở cửa, ngành du đã từng bước phục hồi, phát triển trở lại. Có được thành quả đó là nhờ vào sự ủng hộ rất lớn của người dân và du khách. "Phía công ty chúng tôi vô cùng biết ơn", ông nói.

Và ông nói thêm: “Trong sự cố mất điện ở cáp treo vừa qua, công ty xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến toàn thể người dân và du khách bị ảnh hưởng bởi sự cố đột ngột này.

Cáp treo núi Cấm hoạt động trở lại sau sự cố.

Sau khi sự cố xảy ra, công ty đã làm việc, trao đổi để tìm giải pháp trong thời gian tới. Cụ thể, sẽ cho trang bị, bảo vệ trạm biến áp, không để bị tác động từ bên ngoài như sự cố vừa qua. Đồng thời, sẽ cho phát quang, cắt tỉa những cây xanh trên núi tạo sự thông thoáng cũng như an toàn trong suốt quá trình vận hành hệ thống dây cáp”, ông Sang nói.

Cũng theo ông Sang, đến nay, toàn bộ hệ thống dây điện của khu du lịch nói chung cũng như cáp treo nói riêng đều đã được đầu tư, thiết kế, lắp đặt, đưa vào vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật của ngành điện. "Và sự cố vừa qua là một tai nạn ngoài ý muốn. Chúng tôi cam kết luôn làm đúng quy định của pháp luật, và luôn đặt sự an toàn của du khách lên hàng đầu", ông Sang cho biết thêm.

Như Hòa Nhập đã thông tin, chiều 6/3 vừa qua, hàng trăm du khách đã mua vé đi cáp treo để lên đỉnh núi Cấm thuộc huyện Tịnh Biên để tham quan du lịch.

Lúc này, tuyến cáp treo bất ngờ xảy ra sự cố mất điện, dừng hoạt động khiến các hành khách hoang mang lo lắng. Một vài cáp treo đang di chuyển ở lưng chừng núi đã mắc và treo lơ lửng trên không.

Ông Dương Tấn Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Điện lực huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, xác nhận, sau khi sự việc xảy ra phía điện lực đã có đoàn đến kiểm tra. Qua đó xác định, có một con khỉ ở trên núi đã nhảy lên trạm biến áp của hệ thống cáp treo, làm đứt chì pha. Sự cố này đã được khắc phục trong vài giờ sau đó…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...