Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội hiện đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 546 đối tượng. Trong đó bao gồm 371 trẻ em khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang theo học văn hóa và học nghề; 150 người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, cô đơn, không nơi nương tựa; gần 30 người lang thang, trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi thuộc diện bảo vệ khẩn cấp.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà các cháu tai bệnh viện Nhi Hải Dương
Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, lãnh đạo Thành phố đã nghe báo cáo về tình hình khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhi. Hiện nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận thăm khám cho khoảng 200 lượt bệnh nhi và điều trị nội trú cho khoảng 500 bệnh nhân.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà các cháu trường Giáo dục Chuyên biệt Hải Phòng
Đến thăm, tặng quà trẻ em taih bệnh viện Nhi Hải Phòng, ông Vũ Tiến Phụng ân cần thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi, mong muốn các cháu luôn lạc quan, quyết tâm điều trị để sớm mạnh khỏe, trở về với gia đình và tham gia các hoạt động vui chơi, học tập đúng với lứa tuổi của các cháu; Đến thăm các cháu học sinh trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng, ông Vũ Tiến Phụng động viên các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học tập tốt, vui chơi an toàn.

Thăm, tặng quà các cháu taih bệnh biện Nhi Hải Phòng
Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Vũ Tiến Phụng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên đang công tác tại các đơn vị trong công tác điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ em; nhấn mạnh, trẻ em là đối tượng luôn được Thành phố dành sự quan tâm đặc biệt, nhất là những bệnh nhi đang phải điều trị và các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật; đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ y tế, điều kiện nuôi dưỡng, không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ em khuyết tật để các em có cơ hội hòa nhập cộng đồng tốt nhất; yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục chung tay, dành nhiều nguồn lực hơn nữa cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, mang lại cho các em một môi trường phát triển an toàn.
Bình luận bài viết