Lãnh đạo TP.HCM tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam

2023-02-16 17:04:07 0 Bình luận
Ngày 16/2, nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp đón và gửi lời chúc mừng đến ông Sandeep Arya, bắt đầu nhận nhiệm vụ làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Đồng Nguyễn Văn Nên  bày tỏ lòng cảm ơn tới chính quyền, nhân dân Ấn Độ đã hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Sandeep Arya (phía trái) trao đổi cùng ông Nguyễn Văn Nên (phía phải) tại trụ sở Thành ủy TP Hồ Chí Minh. 

Trao đổi cùng ông Sandeep Arya, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận định, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam và Ấn độ đang diễn ra tốt đẹp. Trong những năm qua, hai nước đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, phối hợp về kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế...

Bí thư thành ủy Thành phố mong muốn Việt Nam và Ấn độ sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, các chương trình trao đổi văn hóa, hợp tác đầu tư, công nghệ thông, nhất là các lĩnh vực thuộc thế mạnh của hai quốc gia đang cần trao đổi.

Nhân buổi gặp mặt, ông Sandeep Arya tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Văn Nên. 

Đáp lời tại buổi làm việc, ông Sandeep Arya khẳng định TP Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa lớn của Việt Nam và đây sẽ là nơi Ấn độ sẽ tăng cường hợp tác phát triển hơn nữa. Trên sự đoàn kết bền chặt giữa Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều năm khi hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục... Ông Sandeep Arya mong muốn hai quốc gia sẽ tạo điều kiện, nắm bắt cơ hội cùng phát triển. Nhất là hoạt động tăng cường giao lưu giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa các khối nhà nước dựa trên các chính sách hỗ trợ tích cực.

Trong cùng ngày, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya cũng có chuyến thăm, làm việc cùng Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.

Tiếp đón ông Sandeep Arya, ông Phan Văn Mãi đánh giá cao tầm quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trong đó, TP Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh/thành đóng góp tích cực vào sự phát triển trên. Trong nhiều năm liền giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Ấn Độ tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại, trao đổi, giao lưu văn hóa, du lịch...

Ông Phan Văn Mãi (phía phải) tiếp đón ông Sandeep Arya tại UBND TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, người đứng đầu UBND Thành phố nhận định Ấn Độ là một quốc gia có nền kinh tế trỗi dậy mạnh mẽ, là một thị trường vô cùng tiềm năng, phát triển đa dạng các lĩnh vực, nhất là khoa học – công nghệ (công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, công nghệ y dược....).  

Nhằm nâng tầm hợp tác, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ấn Độ nói chung, TP Hồ Chí Minh cùng Ấn Độ nói riêng. Ông Phan Văn Mãi kiến nghị, đề xuất lãnh đạo cấp cao giữa hai quốc gia có trao đổi, thống nhất, xây dựng khung chương trình hợp tác, phát triển lâu dài. Riêng TP Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện, chào đón các khối doanh nghiệp Ấn Độ thăm gia thị trường, thúc đẩy trao đổi giữa các bên.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm đến ông Sandeep Arya.

Đáp lời, ông Sandeep Arya nhìn nhận Việt Nam - Ấn Độ đang nỗ lực xúc tiến mối quan hệ hợp tác đôi bên. Trong thời gian, Ấn Độ sẽ làm việc với Bộ Công thương và các bộ khác để chuẩn bị cho các cuộc họp chung giữa hai quốc gia về quốc phòng, kinh tế. Ông kỳ vọng trong nhiệm kỳ 3 năm của mình sẽ tạo thêm động lực xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng bền chặt và phát triển hơn. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...