Về phía tỉnh Lào Cai, dự Hội nghị có các đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, địa phương của tỉnh.
Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 được tổ chức vào thời điểm đặc biệt, khi cả nước đang triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, tạo điều kiện để các địa phương tái cấu trúc không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nguồn lực. Đây cũng là Hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên của tỉnh Lào Cai sau hợp nhất, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, nội lực mạnh hơn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Lào Cai mới đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá với diện tích trên 13.000 km², quy mô dân số gần 1,8 triệu người và vị trí chiến lược là cửa ngõ giao thương quốc tế với vùng Tây Nam Trung Quốc, trung tâm của hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cùng với hệ thống quy hoạch đồng bộ, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và viễn thông ngày càng hoàn thiện, nguồn tài nguyên phong phú, các vùng nguyên liệu đa dạng cùng những điểm đến du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Mù Cang Chải, Bắc Hà, Y Tý..., tỉnh có đầy đủ điều kiện để phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Đồng chí Dương Quốc Huy nhấn mạnh, lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên chỉ tạo ra cơ hội; yếu tố quyết định sự phát triển bền vững chính là niềm tin và thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Vì vậy, cùng với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, Lào Cai đang kiên trì xây dựng nền hành chính hiện đại, kiến tạo, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, trong đó chính quyền luôn đồng hành, lắng nghe và hành động vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, thời gian qua tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách, tạo chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư kinh doanh. Năm 2025, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; 100% thủ tục hành chính được thực hiện phi địa giới; bãi bỏ toàn bộ thủ tục hành chính đặc thù; công khai hơn 430 dự án kêu gọi đầu tư; ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai các mô hình "cửa khẩu thông minh", "luồng xanh thủ tục hành chính". Đặc biệt, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương sớm triển khai mô hình Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, mở ra động lực phát triển mới với nhiều cơ chế ưu đãi vượt trội.
Đồng chí Dương Quốc Huy khẳng định, với định hướng phát triển nhanh nhưng bền vững, lấy thể chế thông thoáng, cơ chế ưu đãi và chính quyền kiến tạo làm động lực phát triển, tỉnh Lào Cai mong muốn giới thiệu tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư bức tranh toàn diện về tiềm năng, lợi thế, các lĩnh vực ưu tiên cũng như chính sách thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. Đồng thời, tỉnh kỳ vọng được lắng nghe những ý kiến, sáng kiến và đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, tạo dựng niềm tin lâu dài.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm nhất quán của tỉnh: "Thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương", "Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển". Lào Cai cam kết tiếp tục kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi; coi sự hài lòng của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả lãnh đạo, điều hành, để mỗi nhà đầu tư khi đến với Lào Cai đều cảm nhận được sự đồng hành bằng hành động, cam kết bằng kết quả và niềm tin bằng những giá trị phát triển bền vững.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh tỉnh Lào Cai xác định rõ quan điểm xuyên suốt: “Doanh nghiệp là đối tác phát triển, nhà đầu tư là động lực tăng trưởng, sự hài lòng của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả phục vụ của chính quyền”.
Đồng thời cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư 5 nội dung: xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi; đồng hành cùng nhà đầu tư trong toàn bộ quá trình triển khai và vận hành dự án; ưu tiên phát triển đồng bộ hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm hướng tới tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.
UBND tỉnh cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp; phát huy hiệu quả Tổ công tác hỗ trợ đầu tư và đường dây nóng do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo; khẩn trương giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm". Đồng thời, lấy thành công của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả điều hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển lâu dài tại địa phương.

Trong chương trình, Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, chia sẻ của đại diện các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Lào Cai. Đây là những ý kiến, đề xuất và kinh nghiệm quý báu, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và đồng hành cùng tỉnh Lào Cai trên chặng đường phát triển xanh và bền vững.
Trong khuôn khổ Hội nghị, tỉnh Lào Cai đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án với tổng vốn đăng ký 13.333,7 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng khu, cụm công nghiệp, điện mặt trời, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến, nhà ở thương mại... Nhiều doanh nghiệp cũng trao tặng các công trình an sinh xã hội và đóng góp vào Quỹ phát triển giao thông nông thôn của tỉnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã chứng kiến Tập đoàn Alphanam và đại diện Sở Tài chính tỉnh Lào Cai lên trao Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư về Dự án Khu đô thị Suối Hồ Sa Pa, quy mô khoảng 170ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng; Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị phía Nam Hồ Thác Bà, quy mô 280ha, tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn, trách nhiệm và đầy tâm huyết của các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Hội nghị. Đây chính là sự quan tâm đối với môi trường đầu tư của tỉnh Lào Cai và niềm tin, kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho khẳng định toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ cùng các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp sẽ được tỉnh nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh.
Khẳng định quyết tâm của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và phát triển bền vững. Với tinh thần "Thành công của nhà đầu tư là động lực phát triển của Lào Cai", tỉnh cam kết luôn là đối tác tin cậy, điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và giàu tiềm năng đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Bình luận bài viết