Lào Cai: Niềm vui trong căn nhà tình nghĩa
Sáng ngày 9 tháng 10 năm 2025, tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, không khí ấm áp, nghĩa tình bao trùm Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đặng Quốc Việt. Buổi lễ có sự phối hợp tổ chức của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh Lào Cai, Đảng ủy, UBND xã Yên Bình, cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Yên Bái và Công ty cổ phần xi măng khoáng sản.
Căn nhà tình nghĩa mới được xây dựng và bàn giao cho gia đình ông Việt.
Tham dự và chia vui cùng gia đình có ông Đồng Quang Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Hội HTGĐLS Việt Nam, Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Lào Cai; ông Dư Công Vượng - Phó Giám đốc Agribank Bắc Yên Bái; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Yên Bình.
Nỗi lòng người ở lại và lời trăng trối của mẹ
Trước khi có được ngôi nhà mới khang trang, cuộc sống của vợ chồng ông Việt gắn liền với muôn vàn khó khăn trong căn nhà gỗ tạm bợ, ọp ẹp đã qua mấy chục năm sử dụng. Mỗi mùa mưa bão, nỗi lo nhà bị gió thổi nghiêng, có thể sập bất cứ lúc nào lại đè nặng lên đôi vai của người nông dân vùng cao.
Căn nhà của ông Việt trước lúc được xây dựng mới đã hư hỏng nặng và không đủ để che nắng che mưa.
Nỗi lo về nhà cửa càng thêm nặng trĩu bởi ông Việt là thân nhân trực tiếp thờ cúng anh trai mình, liệt sĩ Nguyễn Văn Tài. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài sinh năm 1938, quê tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (cũ). Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông nhập ngũ năm 1965 rồi vào Nam chiến đấu. Ngày 20 tháng 10 năm 1969, trong một chuyến đi trinh sát nắm tình hình địch tại cao điểm 475, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, ông đã anh dũng hy sinh.
Sự hy sinh của liệt sĩ Tài để lại nỗi đau và niềm mong mỏi khôn nguôi cho gia đình, đặc biệt là người mẹ, bà Trần Thị Trang. Cùng với con trai Đặng Quốc Việt, bà đã dành nhiều năm trời tìm kiếm phần mộ con trong vô vọng. Do tuổi cao sức yếu, bà không thể tiếp tục hành trình tìm con. Trước lúc về với tổ tiên, bà đã dặn dò ông Việt phải cố gắng tìm bằng được hài cốt của anh trai để đưa về thờ cúng, thay mẹ làm tròn đạo hiếu.
Thương mẹ, thương anh, nhưng cuộc sống của người nông dân ở vùng rừng núi phía Bắc quá chật vật, gia đình ông Việt thuộc diện nghèo khó. Dù đã nhiều lần chắt chiu, tiết kiệm từng đồng để thực hiện lời dặn của mẹ, nhưng tất cả những chuyến đi tìm kiếm của ông đều không có kết quả.
Sự chung tay của cộng đồng và niềm vui vỡ òa ngày an cư
Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nguyện vọng chính đáng của gia đình, Hội HTGĐLS tỉnh Lào Cai đã vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh chung tay giúp đỡ gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Tài. Lời kêu gọi đã nhận được sự đồng hành quý báu từ Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái và Công ty cổ phần xi măng khoáng sản. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, các tổ chức đoàn thể trong xã và người thân trong gia đình cũng chung tay góp ngày công xây dựng.
Sau ba tháng thi công, ngôi nhà hai gian vững chãi rộng 60 mét vuông đã được khánh thành thành. Trước hình ảnh ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, niềm vui vỡ òa trên gương mặt của vợ chồng ông Việt và con cháu cùng bà con lối xóm. Từ nay, gia đình không chỉ có một nơi an cư vững chãi mỗi khi gió bão kéo về, mà còn có một không gian thờ cúng anh linh liệt sĩ Nguyễn Văn Tài trang trọng, ấm cúng. Chắc rằng nơi cõi tâm linh, liệt sĩ sẽ thanh thản khi biết rằng người thân của mình đã được chở che, và nơi thờ tự người mẹ đã khuất cùng anh linh của chính mình đã được chu toàn.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) Bắc Yên Bái trao tặng kinh phí và quà nhân ngày khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa.
Trong niềm xúc động nghẹn ngào tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Việt chia sẻ: "Cả đời tôi mơ ước có một căn nhà xây để sinh sống, nay đã thành sự thật. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn các nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã giúp tôi thực hiện được ước mơ, giúp tôi có nơi thờ cúng mẹ và người anh trai liệt sĩ của tôi được chu đáo"
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.