Chờ đợi chiêm ngưỡng Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 10 năm 2024

2024-03-01 11:05:00 0 Bình luận
Xuyên suốt từ ngày 7 – 14/3/2024, khoảng 15 chương trình, sự kiện nổi bật được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 10. Lễ hội năm nay có sự hưởng ứng, tham gia của 30 nhà thiết kế áo dài nổi tiếng khắp cả nước cùng 20 khác mời đặc biệt trong các lĩnh vực.

Ngày 1/3, tại TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Thành phố phối hợp cùng các đơn vị tổ chức họp báo, thông tin về “Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh” lần thứ 10 năm 2024. Theo đó, lễ hội năm nay với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 7/3 – 14/3/2024 tại các khu vực trung tâm và điểm đến văn hóa của TP Hồ Chí Minh.

Sau 9 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh trở thành một trong những sự kiện văn hóa, du lịch thường niên của Thành phố. 

Năm nay, Lễ hội có sự tham gia đồng hành với vai trò đại sứ hình ảnh của hơn 20 khách mời, người nổi tiếng đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, hoa hậu, người đẹp, ca sĩ diễn viên, travel blogger...

Ngoài ra, khoảng 30 nhà thiết kế áo dài nổi tiếng đến từ nhiều địa phương trên cả nước như: NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, NTK Võ Việt Chung, NTK Việt Hùng, Thương hiệu Áo dài Năm Tuyền... cũng đồng hưởng ứng. Lễ hội năm nay sẽ mang đến cho nhân dân, du khách những bộ sưu tập áo dài đặc biệt thể hiện bản sắc văn hoá độc đáo của Việt Nam, của TP Hồ Chí Minh và các bộ sưu tập được đặt hàng thiết kế dành riêng cho Lễ hội cùng các bộ sưu tập áo dài thiếu nhi ấn tượng.

Đến với Lễ hội, người dân và du khách không chỉ thưởng thức những bộ sưu tập áo dài đặc sắc, phong phú từ các nhà thiết kế mà còn có cơ hội trải nghiệm hàng chục hoạt động liên quan khác. 

“...Chúng tôi mong muốn Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh” không chỉ là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Thành phố nói riêng mà còn là của cả Việt Nam nói chung. Không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến TP Hồ Chí Minh đến cộng đồng du khách quốc tế, tiếp tục giữ vững vị thế của du lịch Thành phố...” – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Lê Trương Hiền Hòa chia sẻ.

Theo kế hoạch, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh năm nay sẽ diễn ra với khoảng 15 chương trình, hoạt động khác nhau như: Chương trình khai mạc lễ hội với 2 chương chính “Áo dài – Tâm hồn Việt, Văn hóa Việt” và “Áo dài ra thế giới”; Chương trình đồng diễn với Áo dài; Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Áo dài – Sắc màu Thành Phố Hồ Chí Minh”; Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh”; Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh”; Cuộc thi vẽ trên Áo dài; Cuộc thi Áo dài online với chủ đề “Áo dài và 100 điều thú vị của Thành phố Hồ Chí Minh”; Không gian triển lãm và tương tác với Áo dài; Tọa đàm “Nét đẹp Áo dài Việt và hội nhập quốc tế”: Chương trình tặng Áo dài cho hội viên phụ nữ, nữ công nhân; Các hoạt động khác “Đồng hành cùng Áo dài Việt”...

Năm 2024, đánh dấu cột mốc Lễ hội được tổ chức lần thứ 10, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài truyền thống Việt Nam cũng như hình ảnh người phụ nữ Việt đến người dân thành phố và bạn bè quốc tế. Chuỗi các hoạt động quanh lễ hội được tổ chức tại các địa điểm: Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Lam Sơn, Nhà văn hóa Thanh niên, Bảo tàng Áo dài, Công viên bờ sông Sài Gòn Thủ Đức... và tại các di tích lịch sử, di tích văn hóa, điểm đến du lịch, các công trình tại TP Hồ Chí Minh.

Riêng chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào 19h ngày 7/3/2024 tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đường Nguyễn Huệ (Quận 1), được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Thành phố (HTV). Trong đêm Khai mạc, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài nổi bật được chế tác công phu, tài hoa từ bàn tay khéo léo và sáng tạo của các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng, không chỉ mang đậm niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần gìn giữ tinh hoa văn hóa Việt Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...