Lễ hội giỗ Thành Hoàng làng Đình Đa Phúc
Đình làng Đa phúc thờ Đỗ Tướng Công, Đỗ Tướng Công sinh ngày 14 tháng giêng năm nhâm thân (912) quê ở ấp Đồng Bộ Quốc Oai. Thiếu thời Đỗ Tướng Công là một cậu bé thông minh khỏe mạnh, 12 tuổi đã biết cưỡi ngựa, bắn cung, 16 tuổi văn võ song toàn, có chí lớn. Căm thù giặc Tấn, báo thù nhà, trả nợ nước. Ngài đã dựng cờ khởi nghĩa ngày 6-6-quý tỵ (933), dưới sự lãnh đạo của Tướng Công, nghĩa quân đã có liên tiếp những chiến thắng vang dội, đặc biệt ngày 30-05 năm giáp ngọ (934) bắt sống chủ tướng Ngưu Truật, tài năng và uy tín của ngài đã được Ngô Quyền người anh hùng dân tộc gửi thư phong đại tướng trân bạch hạc. Tháng 06 năm ất mùi (935) chiến thắng lừng lẫy chém chết chủ tướng giặc Lương Ngột.
Ban tế làm lễ và đọc văn tế Thành Hoàng làng Đa phúc.
Ngày 15 tháng giêng năm Đinh dậu (937) Tướng Công về với Ngô Quyền tôn Ngô Quyền làm Ngô Vương, là tướng tiên phong. Trong nhiều trận chiến Tướng Công đã lập nhiều chiến công. Chém chết Kiều Công Tiễn, thu ấn kiếm Tiết độ sứ. Đặc biệt năm Mậu Tuất (938) Đỗ Tướng Công được Ngô Vương cử ra giữ cửa sông Bạch Đằng chống quân Nam Hán. Đỗ Tướng Công dung kế đánh hoả công thủy chiến, thắng vang dội lịch sử ngàn năm. Bắt sống đô đốc Hoàng Thao. Sau trận chiến này Tướng Công đã được Ngô Vương phong chức Thái Úy đứng đầu quan võ. Suốt 36 năm Đỗ Tướng Công đánh đông dẹp bắc, chống giặc ngoại xâm phò tá 3 triều đại nhà Ngô. Bên trong giúp vua sửa sang chính trị, bên ngoài cử tướng chống giặc ngoại xâm đồng thời dạy dân buôn bán, cày cấy góp phần mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ, thịnh vượng, chấm dứt hơn một nghìn năm đô hộ của phương Bắc.
Phạt bắc chinh đông, uy vũ trấn nhị triều Hán chúa Giáo dân hộ quốc, đức quang lưu tam thế Ngô Vương (Câu đối của bạn đồng liêu Lữ Sử Bình) Đỗ Tướng Công hóa ở Sài Sơn ngày 8 tháng giêng năm Mậu thìn (968), tử thương trong trận chiến ở núi Hoàng. Thọ 56 tuổi. Sự nghiệp và tài năng, công đức của Đỗ Tướng Công gắn liền với giai đoạn rạng rỡ của triều đại Ngô Vương, mọt dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Nhân dân trong vùng cảm kích công đức của Đỗ Tướng Công, tôn ngài làm Thành Hoàng làng thờ tại đình rất linh ứng. Thần đã được các triều đại nhà Lê, Nguyễn, nhiều lần sắc phong Đại thần - Đại vương nam thiên chính khí - Đại thần quân uy - Tế nghĩa an dân tế thế Tây thổ phúc thần.
Trong những năm kháng chiên chồng Pháp thực hiện lời kêu gọi của Đảng, chúng ta tiêu thổ để kháng chiến. Đình làng đã bị mất đi, Trong những năm Đất nước được hòa bình, thông nhất và tiến hành việc xây dựng khắc phục hậu quả của chiến tranh ,tiến lên CNXH, Đình làng lại là nơi nuôi dưỡng ,đào tạo những thế hệ mầm non tương lai của Đất nước. Đến năm 1993 đình đã được cán bộ và nhân dân quê hương Đa Phúc phục dựng trên nền đất cũ. Trong những năm qua cán bộ lãnh đạo và nhân dân thôn Đa Phúc đã hết sức quan tâm bảo tồn, tôn tạo, đầu tư xây dựng Đình làng ngày càng khang trang đẹp đẽ hơn.
Hình ảnh người dân dâng lễ
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.