Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An

2022-11-18 11:49:31 0 Bình luận
Hoà chung trong không khí vui tươi, phấn phởi của ngành Giáo dục cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). Sáng ngày 18/11, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1972-2022).

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Việt - Đức Nghệ An, tiền thân là Trường Kiến trúc Nghệ An được thành lập vào ngày 7/2/1972 theo Quyết định số 269-TC/QĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ( Trực thuộc Ty Kiến trúc Nghệ An). Đến ngày 8/9/1972, Trưởng Ty Kiến trúc Nghệ An đã ban hành quyết định số P9/TC/QĐ về việc tách trường Kiến Trúc Nghệ An từ hối văn phòng của Ty Kiến trúc thành đơn vị độc lập, có con dấu và tài khoản riêng. Thầy giáo Lê Doãn Hào làm Hiệu trưởng đầu tiên, địa điểm Trường đặt tại Phường Trường Thi, thành phố Vinh,tỉnh Nghệ An. Đây được xem là mốc thời gian đánh dấu sự ra đời của trường Cao đẳng Việt – Đức  Nghệ An ngày nay.

Từ năm 1972 đến nay, nhà trường đã từng bước xây dựng và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước. Qua bao thăng trầm của lịch sử, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất Nhà trường đã sơ tán di chuyển đến địa điểm xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Khóa học đầu tiên của trường có 49 học viên, 9 cán bộ công nhân, viên chức; Tại đây, được sự hỗ trợ của Đảng uỷ, Chính quyền và Nhân dân địa phương, công tác đào tạo vẫn diễn ra. Lớp học được tổ chức tại nhà kho hợp tác xã, học sinh ăn, ở trong nhà dân. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do hoàn cảnh chiến tranh, thiếu cơ sở vật chất, giáo án để giảng dạy, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ty Kiến trúc Nghệ An, Hội đồng nhà trường đã vượt lên tất cả, tổ chức đào tạo đảm bảo chất lượng.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, Nguyễn Hữu Hằng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Quang.

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris được ký kết, đế quốc Mỹ buộc phải chấp nhận ngừng mọi hành động leo thang ra Miền Bắc. Thời điểm này, Trường Kiến trúc Nghệ An quay trở lại thành phố Vinh để tiếp tục công tác đào tạo. Địa điểm đặt trường tại phường Trường Thi (nay là Trường THPT chuyên Đại học Vinh). Vượt qua khó khăn và thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhà trường sớm ổn định nơi học tập, đào tạo công nhân, cung cấp nguồn nhân lực cho công cuộc khôi phục, xây dựng và phát triển của tỉnh.

Ngày 22/10/1973, Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam) và Nước Cộng hòa Dân chủ Đức (nay Nước Cộng hoà Liên bang Đức) đã ký Hiệp định tái thiết thành phố Vinh. Trường Kiến trúc Nghệ An lựa chọn thành nơi đào tạo công nhân kỹ thuật cung cấp nguồn lao động cho thành phố và tỉnh.

Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, cũng là đánh dấu một bước phát triển mới của nhà trường; Nước Cộng hòa Dân chủ Đức tiến hành viện trợ xây dựng cơ sở vật chất và trang bị máy móc cho Nhà trường để phục vụ cho nâng cấp việc dạy và học thực hành cho nhà trường; Nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Đức, Trường Công nhân xây dựng Việt - Đức khai giảng khóa học đầu tiên (khi mang tên trường mới) có 160 học viên hệ 3 năm học, đào tạo các nghề: thợ nề xây dựng bậc 3/7, thợ mộc và xây dựng bậc 3/7, thợ bê tông cốt thép công trình bậc 3/7, thợ lắp đặt thiết bị bậc 3/7, thợ hoàn thiện trang trí hoàn thiện bậc 3/7 và các năm sau, số lượng học viên đào tạo ngày càng tăng. Cuối năm 1977, trường hoàn thành các hạng mục công trình; địa điểm đặt trường tại tiểu khu Trung Đô (nay là phường Trung Đô). Để ghi dấu ấn sự hỗ trợ to lớn của Cộng hòa dân chủ Đức, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định đổi tên Trường Kiến trúc Nghệ An thành Trường Công nhân Xây dựng Việt - Đức.

Nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đã góp phần đáp ứng kịp thời nhiệm vụ cách mạng của đất nước; Từ những bài học về truyền thống yêu nước, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với tinh thần sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, một số thầy giáo và học sinh thời điểm lịch sử ấy đã xếp bút nghiên, tạm biệt mái trường than yêu, gia nhập quân đội, Thanh niên xung phong...

Nói đến Trường Việt – Đức là nói đến niềm kiêu hãnh của một ngôi trường có bề dày lịch sử, giàu truyền thống nổi bật và thành tích xuất sắc tiêu biểu. Trưởng thành trong phong trào thi đua “Dạy tốt và Học tốt” “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, Đảng bộ nhà trường hiện nay có 6 chi bộ trực thuộc với 66 đảng viên/113 cán bộ, giảng viên, công nhân viên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức Hội, đoàn thể nhiều năm liên tục được cấp trên công nhận là tổ chức cơ sở trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đến nay, điều kiện cơ sở vật chất được xây dựng khang trang hiện đại, nhà trường tiếp tục gặt hái được những thành tích đáng trân trọng, tên gọi Trường Việt – Đức đã in đậm trong tiềm thức của mọi người bằng chất lượng đào tạo, thông qua  kết quả các kỳ thi kỹ năng nghề giỏi của học sinh, sinh viên cấp Tỉnh, Quốc gia; các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Quốc gia; Hội thi thiết bị dạy học tự làm trên toàn quốc… Bảng vàng truyền thống luôn được điểm thêm những nét son chói lọi. Kết quả trong 50 năm qua tập thể Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý thưởng gồm Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1987), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1992), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2006). Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng tặng Cờ đơn vị tiên tiến xuất sắc toàn ngành (năm 2004) và năm 2021.

Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Quang.

Các cấp Bộ, ngành Trung ương trao tặng phần thưởng cao quý như: Bộ Xây dựng; Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể Nhà trường công nhận nhiều năm liên tục Trường tiên tiến xuất sắc. 

Hiện tại, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đã phát triển mạnh mẽ về quy mô học sinh, sinh viên, ngành nghề đào tạo và chất lượng đào tạo. Nhiều năm gần đây, quy mô của nhà trường luôn ổn định với 1.300 - 1.400 học sinh, sinh viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại. Nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; chú trọng chất lượng "đầu ra" với tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ổn định chiếm tỷ lệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nhhệ An biểu dương, ghi nhận những đóng góp của tập thể Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An trong 50 năm qua, đồng thời yêu cầu tập thể nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là tích cực cố gắng để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đổi mới công tác quản lý đồng thời với đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học; rèn luyện đạo đức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng "đầu ra"; tiếp tục đầu tư trang thiết bị thực hành, thực tập để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả đào tạo...

Ông Bùi Đình Long – Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả và thành tựu mà Trường Cao đẳng Viêt – Đức Nghệ An đạt được trong 50 năm qua. Ảnh: Văn Quang.

Ông Bùi Đình Long đề nghị Ban giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện; chú ý đến lĩnh vực hợp tác với những cơ sở đào tạo nghề uy tín, các doanh nghiệp đầu ngành để đào tạo đúng và trúng nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Đồng thời, Ông Bùi Đình Long cũng đề nghị Nhà trường tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đứ Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành của tỉnh. Đối với học sinh, sinh viên, đồng chí đề nghị các em cần chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu; xây dựng những điển hình thi đua trong học tập, rèn luyện tay nghề, nâng cao thương hiệu cho Nhà trường.

Thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo yêu nghề, thực sự giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Coi trọng việc nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cán bộ quản lí nhà trường chủ động, có giải pháp đột phá, tạo được điểm nhấn trong chỉ đạo các hoạt động của nhà trường về cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trường cũng  không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống nhằm đào tạo được các thế hệ học sinh, sinh viên vừa có kiến thức, kĩ năng, có khát vọng, biết vươn lên chiếm lĩnh khoa học kỹ thuật, vừa có ý thức trách nhiệm, cống hiến và chia sẻ, năng động và hội nhập. Tiếp tục duy trì và phát huy chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng mũi nhọn của nhà trường, đặc biệt tìm các giải pháp tích cực để nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh, sinh viên, có kỹ năng nghề chất lượng cao; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên, hỗ trợ người học hình thành và hiện thực hoá các ý tưởng, dự án khởi nghiệp được hỗ trợ đầu tư;

Trường cũng cần tăng cường gắn kết giữa Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp trong đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tạo cơ hội việc làm cho các em sinh viên khi ra trường. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tham mưu, huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh và an toàn; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, Nguyễn Hữu Hằng nhấn mạnh, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An sẽ phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, trên cơ sở đồng thuận, đoàn kết một lòng vì mục tiêu chung, phát huy khai thác mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám  Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An, ông Nguyễn Hữu Hằng khẳng định: “Chúng tôi, những người đang công tác và học tập tại trường sẽ làm hết sức mình, để tiếp tục xây dựng ngôi Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Cũng tại buổi lễ Trường Cao đẳng Việt – Đức vinh dự được nhân Cờ thi đua của Chính phủ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...