Hà Nội
Thứ 3, 09/12/2025
Nhiều mây
24°C

Thúc đẩy hòa nhập xã hội cho người khuyết tật tại Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật

03/12/2025 18:47
3:12
Ngày 2/12, tại Hà Nội, Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, tổ chức CRS và Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế về người khuyết tật.

Ngày 02/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), Tổ chức CRS, Hội Người Khuyết tật thành phố Hà Nội cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật và Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật”. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hưởng ứng chủ đề toàn cầu năm 2025: “Thúc đẩy hòa nhập xã hội của người khuyết tật vì sự tiến bộ của cả cộng đồng”, đồng thời tái khẳng định cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh rằng người khuyết tật là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất, nhưng cũng là lực lượng có tiềm năng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước nếu được tạo điều kiện phù hợp. Bà cho rằng việc bảo đảm quyền tiếp cận y tế, giáo dục, an sinh xã hội, thông tin và việc làm không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà còn là nghĩa vụ của toàn xã hội để người khuyết tật có thể sống độc lập và hòa nhập đầy đủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Bộ trưởng khẳng định, thời gian qua Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều chính sách quan trọng như Luật Người khuyết tật, các chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021–2030, các dự án hỗ trợ phục hồi chức năng, phục hồi nghề nghiệp, hỗ trợ nhà ở, sinh kế… Những chương trình này bước đầu tạo chuyển biến tích cực, song cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, huy động mạnh mẽ hơn nguồn lực xã hội để đưa chính sách đi vào đời sống.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền – Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả hóa học và môi trường.

Sự kiện năm nay còn có sự tham dự của ông Đặng Văn Thanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Đại diện cộng đồng người khuyết tật, ông Thanh nhấn mạnh rằng đã đến lúc chuyển từ cách tiếp cận “bảo trợ” sang “trao quyền”, từ thái độ thương hại sang tôn trọng và tạo cơ hội. Ông kêu gọi các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy mạnh hơn các chính sách ưu tiên việc làm cho người khuyết tật, phát triển các mô hình doanh nghiệp xã hội, khởi nghiệp sáng tạo, cũng như cải thiện khả năng tiếp cận hạ tầng, giao thông, công nghệ thông tin.

Ông Đặng Văn Thanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Theo ông Thanh, tiếng nói của người khuyết tật phải được lắng nghe ngay từ giai đoạn hoạch định chính sách và đánh giá tác động. “Chính họ mới là người hiểu rõ nhất họ cần gì để hòa nhập”, ông nhấn mạnh. Việc người khuyết tật tham gia quá trình xây dựng chính sách cũng là cách đảm bảo các chương trình hỗ trợ đi đúng hướng, phù hợp với nhu cầu thực tế và tôn trọng quyền tự chủ.

Điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ sự kiện là Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật”, nơi các đại biểu là người khuyết tật chia sẻ trực tiếp những khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, môi trường làm việc thân thiện, công trình công cộng, phương tiện giao thông, cũng như mong muốn được tiếp cận bình đẳng các cơ hội phát triển. Những câu chuyện cá nhân về nỗ lực vượt lên nghịch cảnh đã tạo nên bức tranh sinh động về khát vọng hòa nhập và cống hiến.

Nhiều đại biểu đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường hỗ trợ phục hồi chức năng, cải thiện mạng lưới y tế cơ sở, mở rộng các chương trình đào tạo nghề phù hợp với năng lực của từng nhóm khuyết tật; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận thông tin dễ dàng hơn. Các kiến nghị cũng nhấn mạnh việc xây dựng môi trường làm việc không rào cản, khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo kỹ năng số giúp người khuyết tật tự tin tham gia thị trường lao động.

Đại diện các tổ chức như NACCET, CRS cùng Hội Người Khuyết tật Thành phố Hà Nội đánh giá cao sự phối hợp giữa Nhà nước – các tổ chức xã hội – cộng đồng người khuyết tật trong nhiều chương trình phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế, giáo dục và nâng cao nhận thức thời gian qua. Nhiều mô hình hỗ trợ đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là các sáng kiến tiếp cận cộng đồng và các dự án giáo dục hòa nhập.

Sự kiện ngày 02/12 không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là dịp để củng cố sự liên kết giữa cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và đặc biệt là chính người khuyết tật. Những cam kết được đưa ra cho thấy quyết tâm xây dựng một xã hội mà mọi công dân, dù có hoàn cảnh nào, đều có cơ hội phát huy năng lực, sống độc lập và đóng góp cho cộng đồng.

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật năm 2025 tại Hà Nội vì thế trở thành lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi mọi người đều được tham gia và hưởng lợi. Hòa nhập không chỉ là quyền, mà còn là động lực của sự tiến bộ chung.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...