Lễ ra mắt Ban liên lạc CCB mặt trận Vị Xuyên huyện Ý Yên và Trao kỷ niệm chương mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên

2021-01-04 11:35:05 0 Bình luận
Sáng ngày 3/1/2021, Ban liên lạc Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên huyện Ý Yên đã tổ chức Lễ ra mắt và trao kỷ niệm chương mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Xuân Thanh – Trưởng Ban liên lạc CCB mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên tỉnh Nam Định, đại diện Ban liên lạc của các huyện trong tỉnh cùng các đồng chí CCB là người con quê hương Ý Yên từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên.

Toàn cảnh lễ ra mắt và trao kỷ niệm chương.

Cách đây hơn 40 năm, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc đã nổ ra từ rạng sáng ngày 17/2/1979 và kéo dài suốt 10 năm tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu và Hà Giang. Với tinh thần “Sống bám đá, chết hóa đá, Thành bất tử”, “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”, các đơn vị chủ lực của quân đội ta gồm các Sư đoàn Bộ binh, các Trung đoàn thuộc Quân khu 1, 2, Quân khu Thủ đô, đặc khu Quảng Ninh... cùng hàng chục vạn Dân quân tự vệ, thanh niên xung phong và dân công đã kiên cường chiến đấu, chống lại hơn nửa triệu quân địch và đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược biên giới của kẻ thù, bảo vệ trọn vẹn biên cương Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt với hàng ngàn bộ đội đã bị thương và hơn 5.000 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên là mảnh đất chứa đựng những ký ức hào hùng, ghi dấu những năm tháng khó khăn, gian khổ nhưng đầy những chiến công vô cùng hiển hách của quân và dân ta.

Đại diện Ban liên lạc CCB mặt trận Vị Xuyên huyện Ý Yên phát biểu tại buổi lễ.

Trong 10 năm từ 1979 đến 1989, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ là người con quê hương Ý Yên tham gia làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên. Đặc biệt từ tháng 4-1984 đến năm 1989, nhiều chiến sĩ trên địa bàn huyện đã tham gia chiến đấu trực tiếp tại các đơn vị chủ lực của Bộ và Quân khu 2 như Sư đoàn 313, 314, 316, 356, góp phần không nhỏ vào những chiến công vang dội trên mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên nói riêng và trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc nói chung. Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại, với mục đích tập hợp các CCB đã trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên từ năm 1979 – 1989 hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện, Ban liên lạc Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên huyện Ý Yên đã được thành lập, bầu ra 7 đồng chí trong Ban liên lạc do ông Đoàn Xuân Lợi làm trưởng ban.

Ban liên lạc Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên huyện Ý Yên đã được thành lập, bầu ra 7 đồng chí trong Ban liên lạc do ông Đoàn Xuân Lợi làm trưởng ban.

Buổi đầu ra mắt, Ban liên lạc đã tập hợp được hơn 100 cựu chiến binh của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hoạt động chính của Ban liên lạc là cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và hội CCB các cấp tổ chức các hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội, giải quyết những tồn đọng chính sách sau chiến tranh, tham gia các hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cùng tương trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn đồng thời tham gia giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Trong thời gian tới, Ban liên lạc CCB mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên huyện Ý Yên tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối gắn kết giữa các thành viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới.

Ban liên lạc CCB toàn quốc mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên Quân khu 2 trao tặng kỷ niệm chương cho 70 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến đấu.

Nhân dịp này, 70 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới đã được nhận kỷ niệm chương do Ban liên lạc CCB toàn quốc mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên Quân khu 2 trao tặng.

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt Ban liên lạc CCB mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên huyện Ý Yên:

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00
Đang tải...