Lễ trao Quyết định Hội viên cho Trung tâm Phúc Tuệ (Hà Nội)

2020-10-09 14:38:06 0 Bình luận
Ngày 7 tháng 10, tại số 3 Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội, Trung tâm Phúc Tuệ đã phối hợp với Trung tâm phát triển cây dược liệu quý hiếm trực thuộc Viện nghiên cứu ứng dụng Y Dược cổ truyền Phương Đông trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công nhận hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ

Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Mã Lương – AHLLVT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội); ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Hiệp hội, cùng các GS-TS, thầy thuốc ưu tú, bác sỹ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đại diện chính quyền sở tại.

Bà Vũ Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Phúc Tuệ phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm Phúc Tuệ, giám đốc Vũ Thị Minh Hương phát biểu: Trung tâm Phúc Tuệ ra đời từ năm 2001, có nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, phục hồi sức khỏe tâm thần và hướng nghiệp dạy nghề cho các cháu bị bệnh Down, bại não, nhiễm Dioxin, tự kỷ và các bệnh tâm thần khác. Có các cháu vào Trung tâm từ lúc 7 tuổi đến nay đã 20 tuổi. Do đó vấn đề lo việc làm cho các cháu, để các cháu tự kiếm sống đang là nỗi trăn trở lớn của chúng tôi. Vì vậy ngay từ những ngày đầu mới thành lập, chúng tôi muốn đưa Trung tâm trở thành một cơ sở liên hoàn, vừa chăm sóc sức khỏe, vừa hướng nghiệp cho các cháu… Để thực hiện ý nguyện trên, vừa qua Trung tâm đã liên kết với Trung tâm phát triển cây dược liệu quý hiếm trực thuộc Viện nghiên cứu ứng dụng Y Dược cổ truyền Phương Đông thực hiện dự án trồng cây dược liệu và chế biến thành phẩm cây dược liệu tại đây (địa chỉ số 3 phố Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Với cách làm trên, chúng tôi hy vọng các trẻ khuyết tật trí tuệ như các vị vừa nhìn thấy tại đây, nay các cháu đã lớn, có cháu đã trên 20 tuổi, các cháu đã trưởng thành, các cháu cần phải có quyền được sống, quyền được lao động để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. May thay, năm 2008 chúng tôi được trở thành Hội viên của Hiệp hội Sản xuất, kinh doanh của người tàn tật Việt Nam (nay là Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam). Được trở về mái nhà xưa, chúng tôi hy vọng rằng sẽ nhận được nguồn động viên, an ủi, học tập để nuôi dưỡng các cháu trở thành những lao động có ích cho xã hội. Trở thành hội viên của Hiệp hội, chúng tôi như cá có thêm vây, chim có thêm cánh. Vào đây các cháu sẽ học được đức hy sinh, giàu tình đồng đội của các bậc đàn anh, của lớp người đi trước giàu nghị lực và có trí tuệ để có thể làm giàu cho đất nước.

GS-TS. Phạm Quang Lân, Viện Dược liệu Đông Phương tới dự và phát biểu

Đồng cảm với suy nghĩ và hành động của Giám đốc Trung tâm Vũ Thị Minh Hương, GS-TS. Phạm Quang Lân, Viện Dược liệu Đông Phương chia sẻ: Một sự tình cờ, cách đây 6 tháng Trung tâm Phúc Tuệ có đến thuê nhà của tôi ở Đầm Trị (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) để làm cơ sở dạy học cho các cháu khuyết tật. Vì tình thương yêu các cháu khuyết tật, nhất lại là khuyết tật trí tuệ nên Tôi lại tiếp tục góp sức cùng Bà Hương, giám đốc Trung tâm Phúc Tuệ chăm lo cho các cháu có chỗ ăn ở và học tập ổn định, dạy cho các cháu biết làm việc để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Thiếu tướng Lê Mã Lương – AHLLVT, Chủ tịch Hiệp hội trao Quyết định hội viên cho Lãnh đạo Trung tâm Phúc Tuệ

Tới dự, trao quyết định hội viên thuộc Hiệp hội cho Trung tâm Phúc Tuệ, Thiếu tướng Lê Mã Lương – AHLLVT, Chủ tịch Hiệp hội phát biểu: Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm tới những NKT, nên đây cũng là nguồn động lực lớn để Trung tâm Phúc Tuệ nói riêng và các Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật phát triển. Việc Trung tâm phối hợp với Trung tâm phát triển cây dược liệu quý hiếm giúp các cháu khuyết tật trồng, chăm sóc, chế biến dược liệu tại đây là một hướng đi tốt. Nhưng làm sao chúng ta cần hút thêm các cháu khuyết tật tới lao động ở đây, có thể tối các cháu không nghỉ ở đây, vì điều kiện hiện tại của Trung tâm chưa cho phép. Công tác chăm lo tới việc ăn, nghỉ cho các cháu, gia đình nên kết hợp với Trung tâm để thực hiện tốt chính sách mà Đảng, Nhà nước đã đề ra để các cháu tùy theo sức của mình, tùy theo thể trạng và sức khỏe của mình có thể tham gia vào công việc trồng, chăm sóc dược liệu./.

Một số hình ảnh các đại biểu tới dự và phát biểu tại buổi Lễ:

GS – Thầy thuốc ưu tú Lưu Hồng Hải chuyên gia nghiên cứu về dược liệu tới dự và phát biểu

Lương y Nguyễn Thanh Bình tới dự, phát biểu và tặng 3 triệu đồng cho các cháu khuyết tật

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm phát triển cây dược liệu quý hiếm đơn vị liên kết với Trung tâm Phúc Tuệ hướng dẫn các cháu khuyết tật trồng, chăm sóc, chế biến dược liệu phát biểu  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...