Liên Bảo xứng danh quê hương Trạng nguyên Lương Thế Vinh

2020-01-06 16:19:21 0 Bình luận
Ngày đầu năm mới 2020, về xã Liên Bảo (Vụ Bản, Nam Định) chúng tôi đều ngỡ ngàng trước sự đổi thay toàn diện của vùng quê “Địa linh nhân kiệt”, nơi đã sinh ra Trạng nguyên Lương Thế Vinh. Từ một xã nghèo trước đây, năm 2016 Liên Bảo đã về đích nông thôn mới (NTM), nay đang tiếp tục xây dựng NTM nâng cao.

Ông Phạm Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết: Năm 2020 địa phương sẽ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày sinh Trạng nguyên Lương Thế Vinh, một kỳ tài về toán học, nhà chính trị, nhà Phật học, nhà thơ nổi tiếng thời nhà Lê. Ông sinh ngày 1 tháng 8 năm Tân Dậu (1441) tại làng Cao Hương (nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Cuộc đời, sự nghiệp của Trạng nguyên Lương Thế Vinh đã trở thành niềm vinh dự, tự hào của nhân dân cả nước nói chung và cán bộ, nhân dân trong xã Liên Bảo nói riêng. Lễ dâng hương tưởng niệm ngày sinh, ngày mất của Trạng nguyên Lương Thế Vinh được tổ chức trang trọng hàng năm chính là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhất để địa phương giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, truyền thống lịch sử văn hóa cho mọi người dân. Từ đó đã khơi dậy lòng tự hào, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thành tựu xây dựng NTM.

Ông Phạm Đình Mậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vụ Bản trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 cho đảng bộ, nhân dân xã Liên Bảo

Được biết, từ năm 2010 đến hết năm 2019 xã Liên Bảo đã huy động được 86,4 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 16 tỷ đồng) để xây dựng NTM. Đặc biệt, hai năm vừa qua Liên Bảo đã hoàn thành dự án của tỉnh, huyện về mở rộng, nâng cấp tuyến đường trục xã dài 4,4 km với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Giờ đây, gần 40 km đường đi trên địa bàn xã (gồm đường trục xã, đường liên thôn, đường thôn, xóm, đường ra đồng) đều được rải nhựa, đổ bê tông, cứng hóa. Nhiều tuyến đường được trồng hoa hai bên rất đẹp mắt, ban đêm lung linh ánh điện, không còn rác thải làm ô nhiễm môi trường.

Khu công nghiệp Bảo Minh đóng trên địa bàn xã cùng với 256 cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ đã tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động, nâng tỷ lệ lao động có việc làm toàn xã đạt hơn 95%. Năm 2019, mức doanh thu của của các thành phần kinh tế tư nhân của xã Liên Bảo đạt trên 14 tỷ đồng. Các HTX đều liên kết sản xuất lúa giống, lúa sạch và cây ngô nếp hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao (giá trị gieo trồng bình quân một năm đạt 90 triệu đồng/ha canh tác). Mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 1,5%.

“Đường hoa” NTM ở xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Tuy đã đạt chuẩn NTM từ năm 2016, Liên Bảo vẫn không ngừng huy động mọi nguồn lực, tiếp tục xây dựng NTM nâng cao. Năm 2019, xã tiếp tục hoàn thiện công trình xây dựng Nhà văn hóa trung tâm xã có sức chứa 300 chỗ ngồi, trị giá đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Vừa làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường liên thôn, liên xã, trục đường dong ngõ, các kênh mương máng đã được xây dựng kiên cố hóa, Liên Bảo tiếp tục triển khai làm mới đường giao thông xóm bằng vật liệu cứng. Năm học 2018 - 2019 vừa qua Trường Mầm non Liên Bảo cũng đã được UBND xã đầu tư tổng cộng 6 tỷ đồng xây dựng mới 2 phòng học tại khu Đắc Lực, ba nhà bảo vệ ở ba khu, một phòng giáo dục thể chất và lát gạch toàn bộ sân chơi tại hai khu Đắc Lực, Liên Phương. Đây cũng là cơ sở giáo dục bậc mầm non đầu tiên của tỉnh Nam Định thực hiện đánh giá ngoài theo Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT, đã được công nhận Trường Mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II, đạt chuẩn quốc gia mức độ I và đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Trường Mầm non Liên Bảo (Vụ Bản, Nam Định) được xây dựng khang trang, đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Ông Phạm Văn Đằng, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Bảo bộc bạch với chúng tôi: Do xác định rõ mục tiêu xây dựng NTM nhân dân là chủ thể, cũng là người được hưởng thụ trực tiếp nên ngay từ đầu Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người dân. Nhờ vậy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi người dân trong xã chung sức xây dựng NTM. Phương châm xây dựng NTM “Dân cần, dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” là hiện thực ở vùng quê này. Cùng với nhiều địa phương khác xã Liên Bảo được UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2016, tiếp tục xây dựng NTM nâng cao đã góp phần để huyện Vụ Bản về đích NTM năm 2018 và tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Đây chính là những mốc son, là dấu ấn không thể nào quên, cũng là niềm vinh dự tự hào của người dân vùng quê Liên Bảo, nơi sinh ra Trạng nguyên đa tài Lương Thế Vinh hôm nay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...