Liên hợp quốc thông qua "Công ước Hà Nội" về tội phạm mạng
Chiều 24/12 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng.
Theo quy định tại Điều 64 của Công ước, văn kiện này sẽ được mở ký tại Thủ đô Hà Nội trong năm 2025. Theo đó, Công ước có tên gọi là “Công ước Hà Nội”.
Đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai lễ ký một Công ước của Liên Hợp Quốc và lần đầu một địa điểm của Việt Nam được gắn với một điều ước đa phương toàn cầu.
Từ nay, địa danh Hà Nội sẽ gắn liền với một văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng giải quyết một trong những thách thức lớn của thế kỷ 21. Với tư cách là văn kiện đầu tiên về tội phạm xuyên quốc gia được thông qua trong khuôn khổ Liên hợp quốc sau 20 năm, Công ước này đã mở ra một chương mới trong hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện cho nỗ lực chuyển đổi số của các quốc gia.
Việc Liên hợp quốc lựa chọn Thủ đô Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước trong năm 2025 là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Liên hợp quốc.
Sau gần 20 năm kể từ Công ước LHQ về Tội phạm xuyên quốc gia, cộng đồng quốc tế mới có thêm một khuôn khổ pháp lý đa phương để xử lý tội phạm trong không gian mạng. (Ảnh: UN News)
Trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là thành quả xứng đáng sau gần 5 năm Việt Nam cùng các quốc gia thành viên Liên hợp quốc khác nỗ lực đàm phán không mệt mỏi.
Sự tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả của Việt Nam trong quá trình đàm phán và xây dựng nội dung Công ước là nền tảng để Việt Nam đề xuất trở thành nước chủ nhà tổ chức lễ ký Công ước vào năm 2025 và nhận được sự ủng hộ tích cực, rộng rãi từ bạn bè quốc tế. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Công an và tích cực làm việc với Liên hợp quốc để tổ chức sự kiện quan trọng này.
Sự kiện đánh dấu một mốc mới trong công tác hội nhập pháp lý quốc tế nói riêng và đối ngoại đa phương của Việt Nam nói chung. Việc Việt Nam chủ động đề xuất đăng cai Lễ ký kết một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, cũng như lập trường nhất quán của Việt Nam là đề cao luật pháp quốc tế, sẵn sàng và nỗ lực hợp tác cùng Liên hợp quốc giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Với vai trò là nước chủ nhà tổ chức lễ ký kết Công ước, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định được uy tín và vị thế quốc gia, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc là thành viên tích cực và đối tác đáng tin cậy đóng góp vào các nỗ lực chung giải quyết các vấn đề quốc tế của cộng đồng toàn cầu.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.