Hà Nội
Thứ 2, 08/12/2025
Nhiều mây
24°C

Liên minh các HTX Quảng Ninh - Nhiều mô hình sản xuất phát triển hiệu quả

08/12/2025 16:13
3:12
Tháng 11 năm 2025, trên địa bàn tỉnh Quảng ninh đã vận động được 352 Hợp tác xã (HTX) là thành viên Liên minh HTX tỉnh. Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động tham mưu triển khai nhiều hoạt động với kết quả tích cực nhằm khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Mùa lúa chín ở Bình Liêu

Có thể thấy, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hàng hóa hiện đại, gắn với du lịch, dịch vụ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn hiện đại. 
Bên cạnh đó, nhiều mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy sản xuất của nông dân, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân. Những câu chuyện thực tế từ cơ sở cho thấy vai trò quan trọng của sự hợp tác giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất bền vững.

Người dân và du khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2025.

Với phương châm: “Lấy người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp làm trung tâm”, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, như: Quy hoạch vùng sản xuất; thu hút doanh nghiệp; hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại và liên kết thị trường... Nhờ đó, nhiều vùng sản xuất tập trung, mô hình kinh tế mới đã được hình thành, tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có khả năng cạnh tranh cao.

Từ sự hỗ trợ, đổi mới tư duy và nắm bắt xu thế mới, nhiều địa phương trong tỉnh đã mạnh dạn phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh theo chuỗi giá trị. Các mô hình trồng cây ăn quả, rau an toàn, nuôi thủy sản công nghệ cao tại các phường, xã, như: Đông Triều, Kỳ Thượng, Đầm Hà… đã tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và xuất khẩu.

Ở một số địa phương như xã Đầm Hà, nhận thấy triển vọng từ canh tác hữu cơ, nhiều HTX Nông nghiệp đã nghiên cứu, học hỏi và thực hiện trồng mô hình cây chanh leo để xuất khẩu. Điển hình như HTX Nông nghiệp tổng hợp Trường Giang đã thử nghiệm từ cuối năm 2023 với quy trình trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn Global GAP, đến nay 3ha chanh leo tím của HTX bắt đầu cho thu hoạch với sản lượng khoảng 20 tấn quả/ha, hiện sản phẩm chanh leo kiểm tra đạt tiêu chuẩn không có 570 chất cấm nông nghiệp, bước đầu đảm bảo các điều kiện xuất khẩu. Ước doanh thu khoảng từ 800 triệu - 1 tỷ đồng/năm sau khi đã trừ chi phí. Thời gian tới, HTX tiếp tục mở rộng diện tích, hình thành vùng sản xuất tập trung và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nhằm khẳng định thương hiệu chanh leo sạch của địa phương.

Tại xã Kỳ Thượng, người dân trong xã cũng đang từng bước chuyển từ trồng rừng sang trồng cây dược liệu, trong đó nổi bật là mô hình trồng ba kích tím. Từ những diện tích nhỏ lẻ ban đầu, nhiều hộ và HTX đã liên kết trồng, chăm sóc và chế biến ba kích theo hướng hữu cơ, gắn với phát triển du lịch trải nghiệm vùng cao. Nhờ đó, giá trị kinh tế tăng cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị dược liệu đặc trưng của địa phương.

Nhiều xã viên HTX chia sẻ, trước đây các gia đình chủ yếu trồng cây keo và làm tự do để phát triển kinh tế. Từ năm 2022, họ đã chuyển sang trồng cây ba kích. Quá trình trồng nhận được hỗ trợ nhiều từ chính quyền địa phương từ vay vốn đến giống cây, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ trồng tránh sâu bệnh. Có hộ gia đình trồng khoảng 10.300 gốc ba kích trên diện tích khoảng hơn 0,8ha. Cây đang phát triển tốt và sẽ được thu hoạch sau khoảng 4-5 năm trồng. Dự kiến, sau khi thu hoạch, ước doanh thu sẽ được khoảng 500-600 triệu đồng.

Ngày hội của bà con dân tộc với trò chơi “Bắt vịt”

Cùng các mô hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình, các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” và vùng trồng cây có múi, đặc biệt là vải, na, thanh long, bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cũng tiếp tục được triển khai tại các vùng trồng như: Khu vực Đông Triều, Quảng Yên, Đầm Hà… Đặc biệt, nhiều mô hình đã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, như: HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Tân Cường Phát, thôn Lục Nà, xã Lục Hồn đã triển khai nhà màng trồng rau sạch áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và phun sương tự động, trên diện tích khoảng 1.000m²; trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty CP Chăn nuôi Greentech tại xã Quảng Sơn áp dụng công nghệ IoT, hệ thống giám sát môi trường tự động; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến tại HTX nuôi tôm công nghệ cao Cẩm Phả…

Năm 2025, các cấp Hội nông dân trong toàn tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu có trên 62.000 hộ hội viên đăng ký thi đua và trên 34.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Mục tiêu này không chỉ khích lệ người nông dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình OCOP, nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn hiện đại.

Từ những bước đi quyết liệt và chiến lược đúng đắn, nông thôn Quảng Ninh đang từng bước trở thành vùng đất “đáng sống”, nơi người dân có thể phát triển kinh tế ổn định, thụ hưởng môi trường văn hóa - xã hội tiến bộ, bền vững. Giai đoạn tới, với quyết tâm đổi mới, cùng sự đồng lòng của doanh nghiệp, nhân dân, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì, mở rộng các kênh tạo vốn thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình tín dụng chính sách cho hội viên, nông dân; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ và tư vấn nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sinh thái xanh - sạch, ứng dụng công nghệ cao theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế của các sản phẩm OCOP. Đồng thời, phát triển các mô hình kinh tế cá nhân, tập thể, HTX, tổ hợp tác; hỗ trợ, giúp đỡ về vốn, vật tư, kỹ thuật.

Bên cạnh những thành công, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh vẫn còn những khó khăn cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành để khu vực kinh tế tập thể, HTX cùng với khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

 (Nguồn và ảnh: Liên minh các HTX QN)

Tin liên quan
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...