Lĩnh vực trẻ em: Khuôn khổ pháp lý phải đầy đủ, thiết thực nhất để dễ thực hiện

2017-07-06 10:24:21 0 Bình luận
Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ LĐ- TB&XH Đào Ngọc Dung tại buổi tiếp ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam chiều ngày 5/7 tại trụ sở Bộ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chào đón ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam


Đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Bộ LĐ-TB&XH

Tại buổi tiếp, ông Youssouf Abdel-Jelil đánh giá, các lĩnh vực hợp tác giữa Bộ và UNICEF hết sức rộng lớn, từ các chính sách, luật pháp về trẻ em, đề án đổi mới trợ giúp xã hội, các vấn đề trẻ em trong bối cảnh đô thị, rồi các hoạt động của Ủy ban quốc gia về trẻ em… “Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Bộ LĐ-TB&XH”, ông nói.

“Việt Nam đã đạt được những tiến bộ ấn tượng trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và đã hoàn thành một số mục tiêu như về xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói; Cuộc sống của trẻ em đã được cải thiện hơn rất nhiều so với những năm trước. Hầu hết trẻ em đã được quan tâm hơn trong việc thực hiện các quyền của mình như quyền bảo vệ, quyền tham gia và quyền phát triển”, ông Youssouf Abdel- Jelil nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông bày tỏ mong hợp tác, hỗ trợ cho Bộ, trong việc tổ chức lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia về trẻ em; hỗ trợ Bộ LĐ-TB&XH trong việc tiến hành và soạn thảo báo cáo thường niên về vấn đề trẻ em ở Việt Nam cũng như lồng ghép các vấn đề liên ngành, đặc biệt là vấn đề phát triển trẻ thơ toàn diện vào trong chương trình nghị sự của Uỷ ban quốc gia về trẻ em.


“Cảm ơn ngài và các đồng sự đã đến với trẻ em Việt Nam không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả lương tâm và tình cảm”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.


Đồng thời, ông Youssouf Abdel- Jelil cam kết, sẽ hỗ trợ Bộ LĐ-TB&XH trong việc xây dựng Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước của LHQ về quyền trẻ em lần 5 và 6 để gửi Ủy ban về quyền trẻ em của LHQ vào tháng 9 tới.

Ông Youssouf Abdel- Jelil cũng cho rằng, UNICEF cũng như Chính phủ Việt Nam rất quan tâm các vấn đề trẻ em dân tộc thiểu số, nhóm trẻ em thiệt thòi ở vùng sâu vùng xa, “tuy nhiên chúng tôi cũng chú trọng nhóm trẻ em ở thành thị, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại VN”- ông nói.

Theo đó, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, hiện sáng kiến “Thành phố thân thiện với trẻ em” đang được triển khai ở rất nhiều các quốc gia như Pháp, New Zilan, Italia…. nhằm hỗ trợ thực hiện các quyền trẻ em trong bối cảnh đô thị. “Ở Việt Nam, thời gian qua, UNICEF cũng đã bắt tay với TP HCM để triển khai, khởi động dự án “Thành phố thân thiện với trẻ em”. Sáng kiến này đóng vai trò hết sức quan trọng với trẻ em, vì thế mong Bộ LĐ-TB&XH sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc triển khai dự án, trước hết là ở TP HCM, sau đó là nhân rộng sang các thành phố khác như Đà Nẵng” ông đề nghị.

Đồng thời, ông Youssouf Abdel – Jelil đánh giá cao Đề án đổi mới Trợ giúp xã hội, trong đó mục tiêu của Đề án đến năm 2030 sẽ đạt được cứ 5 nghìn người dân thì có 1 cán bộ xã hội được đào tạo; cũng như đánh giá cao việc xây dựng Luật Công tác xã hội, sẽ giúp chuyên nghiệp hóa nghề Công tác xã hội. “Vì trên thế giới, từ nghiên cứu cũng như thực tiễn đã chứng tỏ công tác xã hội rất hữu hiệu, tiếp cận được với những người dân yếu thế”, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam nói.

Đến với trẻ em Việt Nam bằng cả trách nhiệm, lương tâm và tình cảm

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đặc biệt là rất hiệu quả của UNICEF trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em của Việt Nam. Đặc biệt trong những năm gần đây, đã tiếp tục có sự chuyển hướng mạnh hơn về phương thức hỗ trợ, từ cung cấp các dịch vụ xã hội sang vận động chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo tốt hơn quyền của trẻ em tại Việt nam và tiếp cận tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế về quyền trẻ em…



“Cảm ơn ngài và các đồng sự đã đến với trẻ em Việt Nam không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả lương tâm và tình cảm. Những thành công trong lĩnh vực trẻ em vừa qua, có đóng góp không nhỏ của tổ chức UNICEF tại Việt Nam”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng khẳng định, bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em là một trong những ưu tiên hàng đầu. Khi đã trở thành nước có thu nhập trung bình thì điều quan trọng mà Việt Nam cần làm hiện nay là đầu tư vào hệ thống an sinh xã hội và tăng khả năng tiếp cận đến trẻ em nghèo và chịu thiệt thòi nhất.

Về sáng kiến xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em, Bộ trưởng vui mừng bày tỏ sự thống nhất với phương án chọn TP Hồ Chí Minh để triển khai xây dựng, sau đó sẽ tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình này ở các thành phố khác. Theo Bộ trưởng, cần làm rõ các vấn đề như tiêu chí về thành phố thân thiện, và rất cần lấy được ý kiến trẻ em, các đối tượng tác động xã hội… “nhưng nhất thiết phải có ý kiến của trẻ em”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhận định, hiện nay đang có không ít những thách thức trong các vấn đề về trẻ em như: thách thức về hoà nhập xã hội với nhóm trẻ dễ bị tổn thương; vấn đề lao động trẻ em; sự phát triển của kinh tế thị trường, kéo theo phân hóa, gia tăng bất bình đẳng, khoảng cách xa dần trong xã hội, trong đó có cả trẻ em…

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị UNICEF tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam, giải quyết những ưu tiên và các thách thức đặt ra trong đảm bảo thực thi quyền trẻ em. Tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, và các chính sách liên quan đến trẻ em, “làm sao để đối với lĩnh vực trẻ em khuôn khổ pháp lý phải đầy đủ nhất và thiết thực nhất với Việt nam để mọi người, mọi nhà đều có thể thực hiện”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khai mạc Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía bắc 2024

Ngày 20/5 tại TP Thái Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía Bắc 2024.
2024-05-20 21:56:00

Nữ doanh nhân và giải pháp công nghệ lướt web cho người khuyết tật.

Nữ doanh nhân trẻ Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết cho dự án khởi nghiệp với mục tiêu cải thiện trải nghiệm duyệt website cho người khuyết tật.
2024-05-20 07:10:00

Bác Hồ với quê hương xứ Nghệ

Làng Sen trời tháng 5 trong vắt, dòng người trong nước và quốc tế đổ về Kim Liên dự Lễ hội Làng Sen năm 2024 nhân dịp Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí này, gợi nhớ những câu chuyện xúc động hai lần Bác Hồ về thăm quê hương.
2024-05-19 14:40:00

Hiệp hội Thông tin người khuyết tật Hàn Quốc làm việc tại Nghệ An

Vừa qua, Hiệp hội Thông tin người khuyết tật Hàn Quốc do ông Jang Hee Deok - Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với các tổ chức liên quan tại Nghệ An.
2024-05-19 12:48:00

Nghệ An: Nhiều kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
2024-05-19 11:44:00

Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc giáo dục thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là 'kiến trúc sư' của Nhà nước Việt Nam độc lập. Với tầm nhìn của một vĩ nhân cùng trải nghiệm thực tiễn của lãnh tụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của việc giáo dục thanh niên.
2024-05-19 09:30:58
Đang tải...