09/5/2026 tại Hà Nội. Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã tổ chức Diễn đàn Công nghệ Logistics (VALOMA LogTech Forum 2026), nhìn nhận sâu sắc và tạo hướng đi mới dựa vào công nghệ trong ngành logistics tại Việt Nam.
Trong bối cảnh ngành logistics Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nhanh sang cạnh tranh khắt khe hơn, yêu cầu về tối ưu vận hành, nâng cao độ chính xác và phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết. Sự bùng nổ của thương mại điện tử cùng áp lực giao hàng nhanh, đúng hẹn với chi phí tối ưu đang thúc đẩy doanh nghiệp logistics phải thay đổi mạnh mẽ, chuyển từ mô hình vận hành truyền thống sang ứng dụng công nghệ và dữ liệu.

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) phát biểu tại diễn đàn.
Diễn đàn quy tụ khoảng 300 - 500 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực logistics - chuỗi cung ứng. Diễn đàn hướng tới mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tăng cường chuyển đổi số và kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với nhà trường.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) cho rằng logistics hiện không còn chỉ là ngành “hậu cần”, mà đã trở thành lĩnh vực nền tảng của kinh tế số, kinh tế xanh và thương mại toàn cầu. Trong đó, AI nổi lên như công nghệ có khả năng tạo ra thay đổi sâu rộng nhất đối với ngành logistics trong nhiều thập kỷ qua.
Theo ông Chương, AI đang hiện diện ngày càng rõ nét trong hoạt động logistics, từ tối ưu hóa lộ trình vận tải, dự báo nhu cầu hàng hóa, quản lý kho bãi thông minh, tự động hóa cảng biển, tối ưu container đến phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp logistics đã ứng dụng AI để cắt giảm chi phí vận hành, rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trước biến động toàn cầu.
Tại Việt Nam, ngành logistics đang duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 14-16% mỗi năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, phần lớn doanh nghiệp mới dừng ở mức số hóa quy trình cơ bản, trong khi số doanh nghiệp ứng dụng AI bài bản trong phân tích dữ liệu, dự báo hay hỗ trợ ra quyết định vẫn còn khá khiêm tốn.
Diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến nổi bật nhìn nhận thực tiễn về logistics tại Việt Nam và phân tích cách AI đang thay đổi mô hình vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp sản xuất, từ phương thức quản lý.
Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) – cho biết nhiều doanh nghiệp logistics Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng AI vào tối ưu lộ trình giao hàng, quản lý kho bãi bằng thị giác máy tính và tự động hóa quy trình. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kỳ vọng công nghệ và khả năng triển khai thực tế vẫn là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp.

Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 – VALOMA LogTech Forum 2026 được các đại diện cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp logistics quan tâm.
Các chuyên gia nhận định AI đang thúc đẩy ngành logistics chuyển từ mô hình vận hành “phản ứng” sang mô hình quản trị chủ động dựa trên dữ liệu thời gian thực. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động, buộc doanh nghiệp phải nâng cao năng lực dự báo, khả năng thích ứng và tối ưu chi phí.
Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 đóng vai trò là không gian kết nối giữa doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp công nghệ và các cơ sở đào tạo nhằm thúc đẩy hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với Logistics tại Việt Nam.
Bình luận bài viết