Lý giải vì sao trẻ 1,2 tuổi bị ung thư buồng trứng, tinh hoàn?

2016-11-01 09:57:18 0 Bình luận
Ở trẻ nhỏ vẫn có thể bị ung thư buồng trứng hoặc ung thư tinh hoàn vì đây là dạng ung thư tế bào mầm. Theo các bác sĩ tỷ lệ này không nhiều, bệnh hoàn toàn điều trị khỏi nếu phát hiện sớm.
Lý giải vì sao trẻ 1,2 tuổi bị ung thư buồng trứng, tinh hoàn?
Trẻ điều trị ung thư tại khoa Nhi, Bệnh viện K

20 tháng ung thư buồng trứng

Gần đây câu chuyện của bé Kim Anh 10 tuổi, quê Phú Yên bị ung thư buồng trứng khiến nhiều người thân kinh hãi khi bé Kim Anh còn quá nhỏ mà đã bị ung thư buồng trứng. Tuy nhiên theo các bác sĩ chuyên khoa ung thư, điều này hoàn toàn bình thường vì có những trẻ nhỏ tuổi hơn rất nhiều cũng bị ung thư buồng trứng, tinh hoàn.

Bé Đinh Thị H. N, quê ở Nam Định là một trường hợp như vậy. Bé không may mắc ung thư túi noãn hoàng (ung thư buồng trứng) từ lúc 20 tháng tuổi. Khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn vì có u ở trung thất.

Sau khi đưa bé vào bệnh viện, nhiều bác sĩ cũng khuyên gia đình nên đưa bé về quê vì bệnh tình quá nặng nhưng gia đình vẫn kiên quyết còn nước còn tát nên cố gắng xin bác sĩ điều trị. Kết quả, sau hơn 1 năm truyền hoá chất, bé đã không còn u, tế bào ác tính xét nghiệm không còn.

Trường hợp của bé Nguyễn Hữu L. 6 tuổi cũng bị ung thư tế bào mầm sinh dục (dạng ung thư tinh hoàn). Theo các bác sĩ, đây là bệnh lý hiếm nhưng rất khó phòng ngừa. Chỉ có cách tốt nhất là phát hiện sớm bệnh. Bé Hữu L. được phẫu thuật cắt bỏ hoá chất, sau điều trị sức khoẻ có tốt hơn.

Bé Trần Thế Ng. 11 tuổi, Quảng Ninh cũng bị ung thư tinh hoàn nhưng không có triệu chứng gì. Mẹ của bé cho biết con chị đi đám ma về xuất hiện hạch ở hai tai không đau. Hạch rất to nên anh chị cho con đi khám ở tuyến dưới chẩn đoán u ác tính sinh dục do tinh hoàn ẩn trên ổ bụng đã bị ác tính. Từ trước đến nay chị không biết gì việc lạc một bên tinh hoàn lại nguy hiểm như thế.

Tại khoa Nhi, Bệnh viện K trung ương bác sĩ ghi nhận những trường hợp 2 – 3 tuổi đã bị ung thư buồng trứng, tinh hoàn. Bệnh không thể phòng ngừa được và bố mẹ có thể phát hiện sớm bệnh để giúp con điều trị khỏi được bệnh.

Tỷ lệ thành công trên 90 %

Theo GS Mai Trọng Khoa- Giám đốc Trung tâm ung bướu y học hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai, u tế bào mầm bắt nguồn từ các tế bào sản sinh ra trứng hoặc tinh trùng. Kết quả là, hầu hết các u tế bào mầm ảnh hưởng tới buồng trứng hoặc tinh hoàn.

Tuy nhiên, nó có thể xảy ra ở các phần khác của cơ thể. Trong thời kỳ mang thai, khi một đứa trẻ phát triển, các tế bào sản sinh ra trứng hoặc tinh trùng bình thường di chuyển tới buồng trứng hoặc tinh hoàn.

Tuy nhiên, đôi khi chúng có thể nằm ở các phần khác của cơ thể, nơi chúng có thể phát triển thành khối u. Vị trí phát sinh phổ biến nhất của khối u này là vùng tận cùng của tủy sống (vùng cùng cụt), não, ngực và ổ bụng.

Đôi khi các khối u có các tên khác nhau phụ thuộc vào các đặc trưng của chúng, như u túi noãn hoàng, u tế bào mầm, ung thư biểu mô bào thai, u quái và u quái không trưởng thành.

Chúng có thể là không ung thư (lành tính) hoặc ung thư (ác tính). Các khối u ác tính có khả năng phát triển và lan tràn tới phần khác của cơ thể. Các u lành tính không lan tràn nhưng có thể gây ra các triệu chứng do sự chèn ép vào mô gần kề và các cấu trúc của cơ thể.

Việc điều trị hiện nay là phẫu thuật và hoá trị. Theo bác sĩ Trần Văn Công - trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện K trung ương, việc điều trị các khối u tế bào mầm sinh dục ở trẻ trai tỷ lệ thành công sống không bệnh trên 5 năm là 98,9% và ở trẻ gái là 90,2%...

Cũng giống như các bệnh ung thư khác việc chữa trị ung thư trẻ em ở Việt Nam gặp khó khăn đó là có 2/3 trường hợp trẻ mắc bệnh ung thư đến các bệnh viện để khám, chẩn đoán và điều trị với giai đoạn trễ, suy yếu nhiều. Vì vậy việc điều trị khó khăn, ít kết quả, tốn kém.

Chính vì thế, theo các chuyên gia về ung thư, bệnh ung thư trẻ em không thể phòng được mà chỉ có thể nhờ cha mẹ nhận biết sớm. Các dấu hiệu nhận biết sớm đó là sờ thấy u cục khi tắm cho con, thấy bụng to bất thường, sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, có các vết bầm tím trên da, u cục hạch nổi trên da sau 3 tuần không dứt cần cho con tới chuyên khoa ung thư để kiểm tra ngay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00

Lễ thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ bên bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng ngày 30/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại kỳ đài Di tích Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" khiến nhiều người xúc động.
2024-04-30 14:05:00

Du khách trên sông Nho Quế tăng cao dịp lễ, CSGT căng sức điều tiết thuyền bè

Đội CSGT - TT Công an huyện Mèo Vạc đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
2024-04-30 01:24:14

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10
Đang tải...