Mái trường nuôi dưỡng ước mơ

2016-12-09 13:57:58 0 Bình luận
Chúng tôi trở lại thăm Trung tâm Giáo dục dạy nghề người tàn tật Nghệ An vào dịp cuối năm. Được tận mắt chứng kiến những hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, dạy chữ, dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật ở đây, chúng tôi cảm thấy vui lây.
Trung tâm Giáo dục dạy nghề người tàn tật Nghệ An không còn cũ kỹ, rêu phong như những năm trước, giờ đây đã khang trang, sạch đẹp. Chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao, mặc dù cơ sở vất chất có xuống cấp nhưng nhờ nội lực của cán bộ, giáo viên nhà trường nên chất ngày càng được nâng cao.
 

Các em học sinh khuyết tật đang học văn hóa
 
Được thành lập từ năm 1979, đến nay trung tâm đã đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hàng chục ngàn người khuyết tật. Giám đốc Trung tâm Phan Bùi Hải, cho biết: “Mỗi năm, trung tâm tiếp nhận hàng chục trẻ khuyết tật (câm, điếc, khiếm thị, khuyết tật vận động). Khi mới vào trung tâm, các em sống khép nép và rất mặc cảm, tự ti. Ðể các em hòa nhập được với cộng đồng, khi trưởng thành có việc làm, cán bộ, giáo viên của trung tâm phải rất tâm huyết trong việc nuôi dưỡng, dạy chữ, dạy ngôn ngữ ký hiệu và dạy kỹ năng sống cho các em. Học hết chương trình tiểu học, các em được chuyển sang học nghề phù hợp trước khi bước vào cuộc sống tự lập”.
 

Học sinh tự kỷ đang được hỗ trợ chăm sóc tại trung tâm
 
Hiện nay, trẻ khuyết tật đang được trung tâm nuôi dưỡng và giáo dục bằng ngôn ngữ ký hiệu và qua ánh mắt, cử chỉ, ở các em toát lên sự hồn nhiên, sự tự tin hướng tới những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp các em được các doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc. Nhiều em đã tự mở cửa hàng, cửa hiệu và sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Cùng với Trung tâm, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã dành nhiều tâm huyết cho các chương trình đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho người khuyết tật.


Các em học sinh mới 13 tuổi nhưng đã thêu được những bức tranh như thế này. Sau 5 năm nữa các em sẽ có một tay nghề chắc chắn để vào đời
 
Hằng năm trung tâm phối hợp với nhiều doanh nghiệp, đã tạo việc làm cho hàng trăm trẻ em khuyết tật ở trung tâm. Các nghề chính là may, thêu;,mộc dân dụng, mỹ nghệ; điện dân dụng... Người khuyết tật, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đã có việc làm có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống. Từ những người sống lệ thuộc, luôn mặc cảm, tự ti, họ đã hòa nhập với cộng đồng, có khả năng lao động không những tự nuôi sống bản thân mà còn đóng góp cho xã hội.
 

Tại lớp học may này tất cả các em độ tuổi 14-16 tuổi đều tự mình đã may hoàn thiện một bộ áo quần
 
Trong hàng ngàn người khuyết tật tốt nghiệp khoá học đã có nhiều người trở thành chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty, đã tạo việc làm cho hàng ngàn người khuyết tật khác như vợ chồng Mai Hồng Quân, là học viên tốt nghiệp từ trung tâm, sau đó mở cửa hiệu tự thiết kế, sản xuất giới thiệu và bán chăn ga gối nệm rèm cửa ri đô. Hiện nay đã trở thành chủ nhân cửa hiệu tại thành phố vinh. Không những nuôi sống mình mà còn làm giàu, tạo việc làm cho hàng chục lao động là người khuyết tật.
 

Lớp học mộc dân dụng
 
Ông Hải cho biết thêm: “Hiện nay cơ sở vật chất cũng đã xuống cấp nhiều. Đồ dùng dạy học thì chủ yếu là nội lực anh em tự sáng tạo. Vừa qua thi thiết bị tự làm toàn quốc cũng đạt giải khuyến khích. Chế độ cho các cháu còn thấp quá. Chưa có chế độ nội trú như các trường nội trú, mặc dù các em cũng đang học nội trú. Hy vọng các em được chế độ đó”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00
Đang tải...