Mạo danh nhà báo, “làm giá” 300 triệu đồng đăng bài viết (!?)

2016-08-09 15:53:03 0 Bình luận
Một người đàn ông tự xưng là nhà báo yêu cầu mẹ bé gái bị cụ ông dâm ô phải chi 300 triệu đồng để đăng bài viết phản ánh.
Ngày 9-8, chị Trương Nam Th. (ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết sau khi chị tố cụ ông 76 tuổi có hành vi ô dâm con gái 6 tuổi của mình, ngay sau đó có rất nhiều người đồng hành để bảo vệ gia đình chị.

Lúc này chị Th. liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0965166xxx tự giới thiệu là nhà báo, tên là Hồng, làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý TP HCM (!?).


Chị Th. đăng tải thông tin liên quan đến cuộc trao đổi giữa chị và người tự xưng là nhà báo. Sau vài giờ đồng hồ thu hút hàng ngàn người quan tâm.

Chị Th. kể: “Anh này gọi nói sẽ giúp đỡ tôi, rồi anh nói dài dòng về nghề báo vất vả, nhiều chi phí lắm…Sau đó, anh nói có thể “giúp” tôi đăng bài trên 20 tờ báo lớn với giá 15 triệu đồng/bài. Như vậy tôi phải chi 300 triệu đồng”.

Những tờ báo mà anh liệt kê bao gồm: Kinh doanh và Pháp luật, Bảo vệ Pháp luật, Công lý, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Thương hiệu và Công luận, Tài nguyên Môi trường, Người cao tuổi, Doanh nhân, Nhà báo và Công luận...

Người này bảo đây là vấn đề chống tiêu cực rất nhạy cảm nên không cần làm hợp đồng, phải đưa tiền trước. Cuối tin nhắn, "người tốt" lưu ý: “Không có những người như anh vào cuộc, để xem em có làm nổi việc gì không nhé”.

Phóng viên Báo Người Lao Động liên hệ với người đàn ông nọ, qua trao đổi, người này tự xưng là Hồng Quang Minh, hiện công tác tại Báo Đại Đoàn Kết và phủ nhận toàn bộ nội dung tin nhắn, cuộc gọi trao đổi với chị Th.

Tuy nhiên, ông Hồng Thanh Quang- Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết khẳng định: “Cơ quan tôi không có ai tên như vậy. Đây là người mạo danh”.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Niên, Tổng biên tập Báo Nhà báo và Công luận, cũng xác định đây là kẻ mạo danh, lừa đảo.

Đại diện các tờ báo trên cùng phủ nhận không có phóng viên nào tên Hồng hay tên Hồng Quang Minh và có giọng nói như trong băng ghi âm ghi lại thông qua các cuộc gọi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...